10 KĨ NĂNG VÀNG CẦN DẠY CON TRƯỚC KHI VÀO LỚP 1 ✍️1. Có khả năng ngồi yên và lắng nghe. Con đang quen với việc được chạy nhảy vui đùa, nói chuyện thoải mái và ăn uống rất nhiều bữa ở trường mẫu giáo chính vì vậy mà trước khi vào lớp một cần hướng dẫn con biết ngồi yên để lắng nghe cô giáo giảng bài và tiếp thu khối kiến thức mới. Có thể con sẽ cảm thấy bị gò bó khi phải ngồi yên một chỗ, mẹ có thể rèn luyện cho con bằng cách tăng dần thời gian con ngồi chơi yên một chỗ ví dụ như bắt đầu từ việc cho con chơi yên một góc như cho con chơi nhà bóng trẻ em sau đó là chơi xếp hình hay chơi các loại cờ. ✍️2. Biết tôn trọng những đứa trẻ khác. Vào lớp 1, con phải làm việc nhóm rất nhiều, hoạt động tập thể suốt ngày. Nếu con luôn ích kỉ, không chia sẻ đồ chơi, tính nết hay cáu gắt, nhăn nhó, khi vào lớp chắc chắn sẽ bị các bạn tẩy chay. Vì thế, hãy chuẩn bị sẵn cho con những kĩ năng chơi hòa đồng, nhường nhịn bạn bè. ✍️3. Hiểu được từ “Không” và giới hạn của các hành vi. Các con còn quá nhỏ để biết được mình nên làm gì và không được làm gì . Tuy nhiên các mẹ cũng nên giải thích chỉ cho con những việc con không được làm những gì ở trường. Có thể các con sẽ không nhớ ngay được hết nhưng khi gặp tình huống đó con sẽ biết mình có được làm hay không ? ✍️4. Hiểu được từ “Dừng lại” và những câu tương tự dùng để nói, khi muốn ngăn chặn một điều gì đó nguy hiểm. Khi các con đến trường có rất nhiều thứ các mẹ không thể kiểm soát được ,với tính hiếu động trẻ có thể va chạm , gay ngã, thậm chí là gây bị thương cho mình . Chính vì thế các mẹ hãy dạy cho con biết dừng lại và biết ngăn cản những gì nguy hiểm tới với mình và các bạn trong lớp. ✍️5. Biết đi bô và có thể biết sử dụng bồn cầu. Khi bước vào lớp 1 con phải tự đi vệ sinh vì vậy các mẹ cần dạy con tìm đúng và nhanh nhà vệ sinh khi có nhu cầu sử dụng đúng cách, sạch sẽ và văn minh để không gây ảnh hưởng đến nhà trường, bạn bè, xếp hàng theo trật tự để cùng sử dụng, không chen ngang, lấn hàng. ✍️6. Nhận ra tên của chính mình. Nhiều gia đình có tên riêng gọi cho con , điều đó khiến con không nhớ tên mình đến lớp khi cô gọi tên con có thể khiến con ngơ ngác .Chính vì vậy các mẹ nên dạy con nhận ra tên của chính mình nhé ! ✍️7. Biết nói với người lớn để đề nghị sự giúp đỡ. Có kỹ năng này sẽ rất tốt khi con lạc đường, khi bị cha mẹ đón muộn. ✍️8. Biết cách cởi áo khoác và biết tự đi giày. Cha mẹ cần nghiêm túc kiểm điểm lại xem con đã học hết các kĩ năng tự chăm sóc bản thân hay chưa. Tự xúc ăn, biết lấy đồ ra ăn khi đói, biết kẹp bánh mì với bơ, pate để ăn, biết tắm, biết tự lau rửa sạch sẽ khi đi vệ sinh, biết tự lấy quần áo ra mặc, thay quần áo, ở nhà một mình biết tránh các vật dụng nguy hiểm… ✍️9. Biết nói một câu đầy đủ, không chỉ là một từ. Dạy con cách nói đầy đủ không ngắt quãng, lễ phép là một kĩ năng cực kì quan trọng. ✍️10. Biết mở và thưởng thức một cuốn sách. Hãy cũng giáo dục Đào Vũ giúp trẻ có những kĩ năng cần thiết trước khi vào lớp 1 nhé !
Có con chuẩn bị vào lớp 1 thì việc chuẩn bị tâm thế cho con thực sự là một việc làm cần thiết ! Các mẹ nên tham khảo để con không bị bỡ ngỡ khi vào lớp 1 nhé !
Bé chuyển từ môi trường mầm non sang môi trường ngồi học có bàn ghế ở cấp 1 nên chắc chắn sẽ không khỏi bỡ ngỡ. Ngoài ra bé cần rèn luyện sự tập trung - yếu tố rất quan trong cho học sinh tiểu học
chuyển môi trường học khiến các con gặp rất nhiều khó khăn, việc chuẩn bị tâm lí cho con là rất cần thiết
ngày mình là đứa trẻ lớp 1, mọi thứ ngây ngô không biết gì, đi học cũng thấy sợ, vì mình không được giáo dục những bài học nhỏ thế này,
Việc chuyển lên một cấp bậc mới khiến bé gặp rất nhiều khó khăn để thích nghi: nào là thi cử, có các giờ học nghiêm chỉnh,..... vô số điều khác lạ.