Thông tin: Kỳ Thú Sông Ngầm Puerto Princesa Của Philippines

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi duhoctienganh, 3/5/2016.

  1. duhoctienganh

    duhoctienganh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/12/2015
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Đến Philippines bạn sẽ không thể bỏ qua hòn đảo Palawan, nơi có những bãi biển hoang sơ, và dòng sông ngầm Puerto Princesa hiền hòa, xanh trong nằm ẩn mình trong hang đá.

    [​IMG]
    Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa nằm cách thành phố Puerto Princesa 50km về phía bắc Philippines. Vườn quốc gia này nằm trong khu vực núi Saint Paul ở bờ bắc của đảo Palawan, là một địa điểm nổi tiếng không chỉ ở Philippines mà còn ở cả khu vực Đông Nam Á.


    [​IMG]
    Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa được thành lập ngày 26-3-1971 với diện tích ban đầu bao gồm 3.901ha mặt đất. Sau đó được mở rộng diện tích lên đến 22.202ha như hiện nay theo Quyết định số 212 ngày 16 tháng 11 năm 1999 của cựu Tổng thống Joseph E. Estrada.


    [​IMG]
    Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa có các cảnh quan núi đá vôi carxtơ với một sông ngầm có thể vào được 8,2km, sông này chảy ngoằn ngoèo trong động trước khi đổ thẳng ra biển Đông.

    [​IMG]


    [​IMG]

    Hang động trong lòng núi có nhiều nhũ đá và măng đá với vô số những hình thù kỳ ảo.


    [​IMG]

    Ngay phía trước cửa vào hang động là một khu vực đầm lầy được với vô số các cây cổ thụ và nhiều loài cây đa dạng mọc bên mép nước. Những hàng cây này trở thành nơi sinh sống lý tưởng cho các loài khỉ, thằn lằn, sóc và cũng là nơi cung cấp nguồn thức ăn nuôi dưỡng chúng.


    [​IMG]

    Vườn quốc gia này cũng là một trong những khu vực bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng nhất của Philippines. Có ít nhất 165 loài chim đã được ghi nhận ở vườn quốc gia trong tổng số 252 loài chim Palawan. Đặc biệt, trong đó có 15 loài đặc hữu của Palawan.


    [​IMG]

    Một số loài chim đáng chú ý ở đây là: vẹt xanh-naped (Tanygnathus lucionensis), gà Tabon chà (Megapodius cumunigii), đại bàng bụng trắng (Halitutus leucogates).

    [​IMG]

    . Ở đây cũng là nơi trú ngụ của hơn 30 loài động vật có vú như: khỉ đuôi dài (Macaca ifascicularis) - động vật linh trưởng duy nhất được tìm thấy trong khu vực, heo râu (Sus barbatus), cầy mực (Arctictis binturong).


    [​IMG]

    Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa cũng có những bãi biển hoang sơ và tuyệt đẹp với nước xanh cát trắng như: Sabang, Panaguman, Marta Fe...


    [​IMG]


    [​IMG]

    Đối với người dân Palawan thì dòng sông ngầm Puerto Princesa là món quà kỳ diệu mà thượng đế tặng cho người Philippines. Đây cũng là một trong số rất ít những dòng sông ngầm mà du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng trên thế giới.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi duhoctienganh
    Đang tải...


Chia sẻ trang này