Mỗi loại hoa cắt cành có cách bảo quản khác nhau. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một vài cách bảo quản của một số loại hoa. HOA TULIP: Hoa được cắm đẹp nhất trong bình thuỷ tinh. Chỉ cần thả hoa vào bình 1 cách tự nhiên, chỉnh sửa lại 1 chút là có ngay 1 bình hoa đẹp. Về màu sắc, nếu bạn thích gam màu nhã, hiền hoà thì có thể kết hợp trắng, đỏ, hồng. Trong khi đó gam màu nóng là sự kết hợp giữa màu cam và màu vàng. Phong cách này tạo nên sự ấn tượng trong gian phòng. Cách bảo quản : Hoa Tulip thuộc dòng họ lạnh, độ bền thường kép dài từ 5 đến 7 ngày nếu hoa được để trong phòng lạnh. Khi cắm thả đá lạnh kèm với nước cắm hoa . Đây là chất dinh dưỡng nuôi hoa. Không cần thay nước chỉ cần thả đá lạnh vào lọ hằng ngày sẽ giúp hoa tươi lâu hơn. HOA HỒNG: Là loại hoa được hầu hết các bạn trẻ yêu thích. Có rất nhiều cách cắm hoa hồng, kết hợp với các loại hoa khác hay chỉ đơn giản điểm thêm hoa Bi trắng để tăng thêm sự lộng lẫy. Cách bảo quản: Muốn hoa tươi lâu, bạn nên cắt gốc hoa sau 4-5 ngày 1 đoạn khoảng 2cm để mao mạch dẫn nước nuôi cành tốt hơn và sử dụng nước cắm hoa. Buổi tối nên đem hoa ra hứng sương. Nên bỏ bớt những cánh hoa cũ bên ngoài để luôn có 1 bình hoa tươi mới. Tránh để hoa nơi đón gió, ánh nắng mặt trời. Khi hoa héo, có thể dốc ngược lại để giữ thành hoa khô. HOA CẨM CHƯỚNG: là loại hoa khá bền, hiện nay có rất nhiều loại Cẩm Chướng với nhiều màu sắc khá đẹp. Có thể kết hợp Cẩm Chướng nhiều màu trong cùng 1 bình hoa để tạo nét trẻ trung, tươi tắn cho căn phòng của bạn. Cách bảo quản: Cũng sử dụng nước cắm hoa và các bước chăm sóc cũng giống như hoa Hồng, cần chú ý cắt gốc, tỉa lá... HOA CÚC: Cắt gốc, rửa sạch. Cho nước cắm hoa vào bình hoa sẽ tươi lâu hơn. HOA KÈN: Nên dùng băng keo quấn sơ dưới gốc khi cắm hoa để tránh gốc bị toe ra. Nên cắt gốc, và sử dụng nước cắm hoa thì không phải thay nước hàng ngày. HOA LILY: Là loại hoa biểu tượng sự sang trọng, quí phái. Có mùi thơm dễ chịu đặc biệt là vào buổi tối. Hoa có đặc tính tươi lâu.
Ngoài kỹ thuật cắm hoa thông thường, chắc chắn bạn cũng khá quen thuộc với một vài mẹo nhỏ để giữ hoa tươi lâu như : Nghiền nát viên B1 hoặc aspirin vào nước để cắm. Dùng nước cốt chanh đường và thuốc tẩy để cắm. Dùng nước súc miệng listerin pha lẫn nước cho hoa vào cắm. Nghiền nát vitamin B1 không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả, đặc biệt việc cho asprin dễ sinh ra nhớt ở gốc. Bạn biết không hầu hết những cách làm trên đều tận dụng một số thành phần hoá học có trong dung dịch hoặc thuốc. Những chất này có tác dụng cân bằng độ PH làm chậm quá trính sinh trưởng. Rõ ràng những cách làm trên chỉ làm hoa tươi hơn một chút xíu mà không thể nào bù đắp nguồn dinh dưỡng khổng lồ bị thiếu hụt nghiêm trọng mà những bông hoa đang rất cần.
em đi chơi về tết có mua được giỏ lan rừng, mà trồng hoài k lên, có mẹ nào có bí kíp gì có thể truyền thụ k ạ? em cảm ơn ạ!!!