Các cụ xưa có câu" Người đẹp vì lụa", ngẫm quả không sai tẹo nào. Cùng một con người ấy, với một trang phục tuềnh toàng và một trang phục chỉn chu sẽ tạo nên hai ánh nhìn khác hẳn. Mặc đẹp, không những giúp hình ảnh của mình đẹp hơn, mà còn giúp mình tự tin và tạo thiện cảm, cuốn hút, hấp dẫn trước người khác giới và mọi người xung quanh. Đôi khi, chính điều này góp phần lớn trong sự thành công của một ai đó. Thời trang là cả một nghệ thuật và làm thế nào để ăn mặc cho đẹp và phù hợp quả thật là một khoa học mà không phải ai cũng hiểu được. Giờ đây khi kinh tế đã khá hơn, các chị em phụ nữ có thể dành ra một khoản ngân quỹ cho việc mua sắm quần áo, giầy dép, thậm chí trở thành tín đồ shopping cả offline và online; nhưng số người được coi là ăn mặc đẹp vẫn không nhiều. Tại sao vậy? Bên cạnh một số “smart customers”, có rất nhiều người chi tiêu, lựa chọn không hợp lý như: mua theo người khác mà không biết mình có hợp không? Ham rẻ mà không để ý đến kiểu dáng hay chất lượng hoặc mua vì mê tín thương hiệu… Để rồi những món đồ mua về dùng được đôi ba lần rồi đem cho, hoặc cũng có khi lăn lóc cả năm trong tủ không sờ tới. Mặc đẹp không có nghĩa phải xài hàng hiệu đắt tiền, quần áo giầy dép chất đầy tủ nhưng khi cần lại không chọn được món đồ nào phù hợp. Mặc đẹp đơn giản là mặc phù hợp với cơ thể mình, phù hợp hoàn cảnh sự kiện bạn tham gia, phù hợp với văn hoá nơi bạn sống và phù hợp với xu hướng thời đại. Nói về gu thời trang và thẩm mỹ, có một số ít người có năng khiếu trời phú, nhưng tin vui là đa phần đều phần lớn do học hỏi, và bạn cũng hoàn toàn có thể học được bằng cách theo dõi series các bài viết dưới đây. Bạn sẽ từng bước ăn mặc có chất riêng và khéo léo trong việc tôn lên nét đẹp của bản thân mình, với một khoản ngân quỹ hoàn toàn trong khả năng và hợp lý. Dưới đây là tóm tắt 10 kinh nghiệm mặc đẹp: 1. Muốn mặc đẹp phải hiểu thật rõ vóc dáng cơ thể mình 2. Muốn mặc đẹp phải hiểu những nguyên tắc cơ bản về phối đồ, màu sắc 3. Muốn mặc đẹp phải chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh 4. Muốn mặc đẹp phải chọn trang phục phù hợp với xu hướng hiện đại 5. Muốn mặc đẹp phải chọn trang phục vừa mắt với mọi người xung quanh 6. Muốn mặc đẹp phải dám thử những kiểu mới, khám phá những khía cạnh mới ở bản thân 7. Muốn mặc đẹp phải biết cách chọn lựa đồ phù hợp với túi tiền 8. Muốn mặc đẹp phải cần chuẩn bị trước khi ra ngoài, giặt là bảo quản đúng cách 9. Muốn mặc đẹp, khi mặc trang phục lên phải tạo tinh thần thật thoải mái và hài lòng 10. Muốn mặc đẹp phải chịu khó tập luyện và giữ gìn một form người ít nhất là cân đối, gọn gàng. Các mẹ quan tâm hãy cho mình biết bằng 1 comment để mình sẽ chia sẻ với các bạn từng bước, mỗi tuần một chủ đề nhé. Mặc đẹp là đặc quyền và nhu cầu chính đáng, nên được quan tâm của chị em. Đẹp, để tự tin, để khẳng định mình, để yêu bản thân hơn vì ta chỉ có một lần được sống, một thời thanh xuân để trân trọng mà thôi
Đung dây, phụ nữ luon luon phải gọn gàng chỉn chu, gio mọi ng toàn nhìn hình thức mà oánh giá con ng thui
Dạ đúng ạ chị, ngày xưa các cụ mình ăn no mặc ấm, giờ thời chị em mình là được ăn ngon mặc đẹp. Chỉ cần chịu khó tìm hiểu chút sẽ mặc đẹp hơn, tự tin hơn, được đánh giá cao hơn, và được chồng yêu hơn nữa í hì
quá chuẩn rồi. Phụ nữ bước ra ngoài là pải đẹp. Đẹp để tôn trọng mình, đệp để tôn trọng người đối diện với mình.
Chia sẻ 1: Muốn mặc đẹp phải hiểu thật rõ vóc dáng cơ thể mình Đây là yếu tố tiên quyết để bạn có thể diện đẹp - hiểu rõ về những lợi thế và khuyết điểm trên dáng vóc của mình, đồng thời tìm ra những màu sắc phù hợp với làn da của mình. Bởi, trang phục có đắt tiền đến mấy nhưng nếu không phù hợp cũng sẽ không thể mang đến những lời khen cho bạn. Trong khi đó, những món đồ đơn giản nhưng vừa vặn và hợp dáng lại dễ giúp bạn trở nên đẹp hơn trong mắt người đối diện. Còn một khía cạnh khác, vì sao hai cô gái với vóc dáng tương tự nhau, khi thử cùng một bộ trang phục thì có người mặc đẹp, thấy thoải mái còn người kia thì không? Đó là vì trang phục không chỉ là sản phẩm vật chất, nó còn mang giá trị vô hình là giúp người mặc thể hiện cá tính của mình. Chỉ những người thực sự hiểu bản thân mình, biết mình muốn thể hiện khía cạnh nào của bản thân và biết cách thể hiện mới thành công trong trang phục. Vậy bước đầu tiên, hãy cùng nhận định dáng người nào đúng nhất với bạn trong số 5 dáng người dưới đây. Thông thường phụ nữ được chia làm 5 kiểu dáng người: dáng chữ nhật, dáng trái lê, dáng đồng hồ cát, dáng tam giác ngược và dáng trái táo. Dáng 1: Dáng đồng hồ cát Cơ thể nhiều đường cong Hông và ngực nở to đều nhau Eo thon thắt sâu, nhỏ hơn hẳn so với vòng 1 và 3 Tỷ lệ cơ thể đẹp Dáng 2: Dáng hình chữ nhật (dáng quả chuối/dáng thước kẻ) Vai bằng hông, vòng ngực và eo gần như đều nhau Ngực lép Đường thắt eo không rõ ràng, cơ thể không có nhiều đường cong Mông nhỏ Dáng 3: Dáng quả lê Vai suôn nhỏ Ngực, eo nhỏ hơn hông Tay mảnh khảnh Hông, đùi, mông to Dáng 4: Dáng tam giác ngược (dáng quả dâu) Vai ngang rộng, ngực rộng Vẫn có eo, hơi to hoặc vừa Hông hẹp nhỏ hơn so với vai Chân gầy Dáng 5: Dáng quả táo Nhìn chung khá đầy đặn, tròn trịa Vai rộng hơn so với hông (nhưng không phải vai ngang, vẫn là vai xuôi), ngực to, bắp tay lớn Eo không gọn, mỡ tập trung nhiều ở eo Hông bé, chân nhỏ so với cơ thể Bạn có dáng người nào? Bài viết tới mình sẽ chia sẻ thật chi tiết kèm hình ảnh trang phục phù hợp và những lưu ý mặc đồ cho từng dáng người, trước tiên cho dáng người nào có số đông các bạn sở hữu nhé! Thân!