Có thể hiểu, mắt lác là tình trạng hai mắt không nhìn thẳng cùng một hướng được mà nhìn theo hai hướng khác nhau. Mắt lác được phân loại thành 2 dạng là mắt lác liệt và mắt lác luân phiên: Lác liệt là hiện tượng mất chức năng dây thần kinh vận động bên trong nuôi dưỡng cơ nội nhãn và cơ ngoại nhãn, khi ở tư thế nhìn thẳng về phía trước một trong hai mắt có thể quay vào trong mũi, bên ngoài tai hoặc lên trên/ xuống dưới. Lác luân phiên là khi có thể thay đổi cố định mắt trái và mắt phải, nghĩa là tại một thời điểm khi mắt trái đang nhìn thẳng thì mắt phải có thể quay vào trong hoặc hướng ra bên ngoài. Ngược lại, mắt phải nhìn thẳng thì mắt trái có thể quay ra ngoài hoặc quay vào trong. Sự thay đổi giữa mắt phải và mắt trái chủ yếu là do tự phát. Lý giải cho hiện tượng lác luân phiên là do sự mất cân bằng điều khiển não - mắt hoặc do sự mất cân bằng phát triển cơ ngoại nhãn. Như vậy, tình trạng lác luân phiên khó khắc phục hơn tình trạng lác liệt do lác liệt là lác cố định của một bên mắt, khi đó điều chỉnh cơ vận nhãn sẽ dễ dàng hơn. Tình trạng lác luân phiên rất khó để điều khiển lại được hợp thị. Trị mắt lác bằng thuốc Đông y rất an toàn. lành tính không cần can thiệp dao kéo mà sử dụng các thảo dược quanh ta để làm tăng sức dẫn cơ, tăng dẫn truyền thần kinh, tiêu viêm, hoạt huyết ứ. Trường hợp dây thần kinh số 4 hoặc số 6 bị liệt do chấn thương hoặc trường hợp lác do các tổn thương não bộ (tai biến, đột quỵ) thì cần kết hợp thêm liệu pháp châm cứu để tăng hiệu quả phục hồi. Nhìn chung, trong các phương pháp trên thì khắc phục mắt lác liệt và lác luân phiên bằng Đông y là phương pháp an toàn, trị được tận gốc bệnh đem đến hiệu quả bền lâu nhất. Thông thường, chỉ sau khoảng một tháng kiên trì, bệnh nhân sẽ bắt đầu có những chuyển biến tích cực, một số trường hợp mắt lác nhẹ có thể khỏi hoàn toàn.