Làm cách nào giúp bé không nhút nhác khi ra ngoai?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi heovangcuame, 26/3/2010.

Tags:
  1. heovangcuame

    heovangcuame Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Bé nhà mình nay được 27 tháng rồi,ở nhà thì cũng nghịch lắm,cái gì cũng biết,rất chịu chơi nhưng khi đến chỗ lạ là nhút nhác lắm chẳng chịu chơi với ai chỉ bắm mẹ,ai đụng vào cũng không cho,các mẹ có cách nào giúp bé nhà mình bớt nhút nhát 1 tí ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi heovangcuame
    Đang tải...


  2. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,186
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Không b bạn có cho bé hay ra đường từ nhỏ ko? chứ mình hay cho ra đường, công viên thì thỉnh thoảng.

    lúc ra đó thì cho bé tự do, mình đứng cách bé 1m quan sát thôi, bé tự đi theo hướng thích, tự ra các bạn, mọi ng xung quanh ngó nghiêng, mỗi khi chạy lại mẹ, mình bảo , ôi bạn kia có ô tô kia, ra mượn chơi đi...
     
  3. heovangcuame

    heovangcuame Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ui,mình cho đi suốt,đi công viên cũng chơi cầu tuột cùng các bạn,nhưng khi đến nhà ai thì không cho bất cứ 1 ai đụng vào người,cứ đụng vào là khóc ngay
     
  4. nikita24480

    nikita24480 Zumbahanoi.com

    Tham gia:
    9/9/2007
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    133
    Bé ở nhà với bạn cả ngày à???? Bạn có giúp việc hay gì không???
    Theo kinh nghiệm của mình và do nhìn thấy các mẹ khác nữa thì nếu mẹ không ở nhà nhiều với con. Con không để cố định cho 1 người trông thì con sẽ bớt nhát. Mình không hay trông con, mình gửi con bà ngoại. Nhưng bà ngoại cũng ko trông con 1 mình. Lúc thì bác này trông, lúc thì bác khác trông, lúc thì bác hàng xóm trông....nói chung bụi đời từ bé

    Thế nên nếu chưa cho con đi học thì mẹ cho đi học đi. Còn đi học rồi mà vẫn thế thì cứ tiếp tục cho con đi chơi nhiều. Nhưng cố gắng tìm bạn cho con đi chơi. Mẹ nó rủ 1 vài mẹ nào đấy có con cùng độ tuổi. Rồi cho các con làm quen nhau và thường xuyên đi chơi với nhau. Sau đó khi con quen với các bạn mới rồi, đến chỗ lạ cũng vẫn chơi với các bạn ấy bình thường thì bắt đầu cho con chơi cùng các bạn khác nữa.....

    Còn chuyện bé sợ người lạ thì cũng phải thôi nếu người lạ ấy là người lớn. Con mình bạo vậy mà đôi khi gặp những người lớn, quá quan tâm tới nó nó cũng tỏ ra nhát nữa là
     
  5. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn nên cho bé tiếp xúc nhiều với ng lạ bé sẽ đỡ nhút nhát hơn, đi vào nhưng chỗ nào có nhiều trẻ con (vì bọn trẻ rất thích chơi với nhau) cho bé giao lưu dần, con nhà mình mới được 18 tháng mà chẳng biết lạ gì cả đến đâu cũng chơi được, bé hoà đồng và thích chơi cùng mọi ng,
     
  6. AVON Cosmestics

    AVON Cosmestics Yêu cái đẹp-thích làm đẹp

    Tham gia:
    27/9/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Đây là chút kinh nghiệm của mình chia sẻ thôi nhé. Bé nhà mình ở nhà toàn tập với mẹ (chỉ có 2 mẹ con) từ lúc sinh ra đến 1,5 tuổ, tất nhiên là có bố về chơi sau h làm việc. 3 tháng cho vào xe đẩy đi chợ cùng mẹ (tuần khoảng 1-2 lần thôi). Cuối tuần thì cho ra vườn hoa công viên chơi hoặc về nội ngoại. Còn ngày thường thì chỉ 2 mẹ con loanh quanh trong nhà. Ấy thế mà bé chẳng nhát chút nào, rất tự nhiên và cởi mở. Mình còn sợ bé bạo quá cơ vì nó chẳng sợ người lạ chút nào chơi rất tự nhiên thoải mái nhiều khi bé chơi với các bạn nước ngoài đôi khi còn tự nhiên và bạo dạn hơn ấy chứ. Chỉ có một bí quyết thôi đó là từ khi bé còn nhỏ mình luôn cho bé một môi trường xung quanh tuyệt đối an toàn để cho bé thỏa sức khảm phá và không bao h bị ai giám sát cả. Tất nhiên có 1 số khu vực cấm trong nhà thì quy định không được vào. VD trong bếp và nhà tắm thì không được vào chơi chỉ vào làm vs khi bố mẹ dắt vào thôi (lúc còn nhỏ). CÒn trong nhà mọi thứ đều an toàn không điện, không nước sôi, không đồ đạc dễ vỡ, dễ hỏng không cầu thang dễ ngã (tất cả các đoạn cầu thang nhà mình đều có cửa chắn). Bé có thể bò, sục sạo tìm kiếm sờ mó nghiên cứu thoải mái (bẩn 1 chút cũng ok) vì mình hoàn toàn yên tâm làm việc khác mà không lo con bị làm sao cả (tất nhiên vẫn để mắt 1 chút đến con) chính vì thế mà bé rất độc lập. Khi bé bắt đầu lớn hơn thì có thể giới thiệu với con những thứ nguy hiểm và tác hại của nó ảnh hưởng đến bé vd như vào bếp có nước sôi nóng thì bị bỏng mất đẹp trai, vvv.. Chút kinh nghiệm nhỏ thôi vì bé nhà mình còn bé mình vẫn đang dạy bé thêm mà. Chúc bạn thành công trong giáo dục bé nhé.
     
  7. maithushop

    maithushop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi, nhóc nhà mình cũng thế, 29 tháng rồi, mới đi trẻ dc 1 tháng. Ở nhà thì nói suốt ngày, nhưng ra ngoài thì bám chặt lấy mẹ, mình cũng cho đi chơi công viên rồi các nơi từ hồi 9-10 tháng tuổi. Nhưng mà vẫn nhát lắm.
    Nhiều lúc chả biết phải làm sao nữa. Hy vọng thêm 1-2 tuổi nữa con sẽ mạnh dạn hơn.
     
  8. Fremde

    Fremde Thành viên Hội Rắn 77

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    4,400
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    823
    Cho đi nhà trẻ một thời gian là các con bạo dạn ngay ấy mà, các mẹ không phải lo lắng quá thế đâu.
     
  9. khaly1984

    khaly1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Bé nhà mình từ khi 3 tháng là mình ẵm qua nhà hàng xóm chơi, cho mọi người bế - thế là quen, ko nhát nữa
     
  10. khaly1984

    khaly1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    CHo bé tiếp xúc với người lạ để bé quen dần dần
     
  11. Rosa

    Rosa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/11/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình cũng được gần 1 tuổi rồi, nó cũng không nhát, không sợ bất kỳ ai, ai đưa tay ra bồng cũng cho hết. Do hồi nhỏ mình cũng cho bé tiếp xúc với môi trường đông đúc như siêu thị, công viên, rồi hay về nhà ông bà chơi nên bé dạn lắm. Bây giờ minhg cho bé đi nhà trẻ rồi nên bé cũng rất hoạt bát
     
  12. booma

    booma Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    2,716
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
  13. bangsoto

    bangsoto VietNhatClub

    Tham gia:
    9/4/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Theo mình, chỉ có việc tạo ra một môi trường hoà nhập theo đúng lưá tuổi của các chaú mơí có thể giải quyết được vấn đề này. Trẻ em thường không suy nghĩ sâu xa và suy tính như người lớn, vậy cách nào để các cháu hoà nhập ?Các cháu nên được tham gia vào các hoạt động ngoài trơì nhiều hơn, hoà đồng vơí các bạn , trao đổi, thi thố.....
     
  14. hoaga.hanoi

    hoaga.hanoi Banned

    Tham gia:
    8/8/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Làm cách nào giúp bé không nhút nhác khi ra ngoai?

    nhút nhát nhưng nếu cho ra ngoài nhiều, tiếp xúc với nhiều người đặc biệt cho bé chơi với trẻ cùng trang lứa sẽ giúp ích rất nhiều cho việc giúp trẻ tự tin vui chơi, nghe lời không ương bướng mà không bám lấy cha mẹ nữa :)
     
  15. Anhtrangshop

    Anhtrangshop SỮA CHO BÉ

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm cách nào giúp bé không nhút nhác khi ra ngoai?

    Nên cho bé giao tiếp người lạ sớm để con đỡ nhút nhát bạn ạ,thỉnh thoảng cho con đi chơi đến chỗ đông người rồi dần dần còn nhận thức được và quen mn ạ.
     
  16. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm cách nào giúp bé không nhút nhác khi ra ngoai?

    bé nhà mình cũng thuộc dạng khôn nhà dại chợ lắm, ở nhà thì nghịch như quỷ ra ngoài hiền như nai hic
     
  17. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Làm cách nào giúp bé không nhút nhác khi ra ngoai?

    ở nhà bé có hay chơi với hàng xóm ko?
     
  18. Benz_cute

    Benz_cute **nz

    Tham gia:
    2/6/2014
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm cách nào giúp bé không nhút nhác khi ra ngoai?

    Cháu em lúc bé cũng nhút nhát( không phải nhút nhác mẹ ơi) nhưng từ lúc đi học nhà trẻ bé dạn hơn hẳn không sợ người lạ nữa
     
  19. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,294
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm cách nào giúp bé không nhút nhác khi ra ngoai?

    vậy thì bạn cho bé ra ngoài chơi vs tiếp xúc nhiều thì bé sẽ mau mạnh dạn hơn hihi :rolleyes:
     
  20. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm cách nào giúp bé không nhút nhác khi ra ngoai?

    bé nhà mn y hệt bé nhà mình, bé nhà mình 12 tháng, ở nhà như giặc, mà ra ngoài thì ngẩn tò te, theo các mẹ cho bé đi lớp thì bé có bạo dạn hơn ko ạ
     

Chia sẻ trang này