Thông tin: Làm đẹp da với trà hoa hồng

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi gacon_handmadeshop, 18/5/2012.

  1. yeucon02

    yeucon02 N.AN-HỘI RỒNG88

    Tham gia:
    13/9/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên

    mua tảo biển ở đâu mẹ nó , mà tảo này có phải dùng để ăn không? tháy thị trường có nhiều loại tảo quá
     
    Đang tải...


  2. gacon_handmadeshop

    gacon_handmadeshop Mỹ phẩm handmade

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    1,928
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên

    Em đoán tảo biển này là tảo biển dùng để ăn, hihi
     
  3. incoi2410

    incoi2410 Cám màng gạo, tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    8,688
    Đã được thích:
    1,801
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên

    Mình chưa bao giờ ăn tảo cả, từ thiên nhiên có lẽ là tốt nhỉ
     
  4. nganpuna

    nganpuna Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên

    rong biển để làm kimbap ý các mẹ =)
    em thấy chị bạn bảo có hàng mỹ phẩm nào bán tảo biển chuyên để đắp mặt nạ hình như ở 72 Hàng Điếu. Em k nhớ lắm =)
     
    Sửa lần cuối: 25/6/2012
  5. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,161
    Đã được thích:
    1,075
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên

    Tớ hàng ngày nghiền lá Kim đây. ăn cơm không với Kim k đã thấy ngon rồi, nhưng phải hàng xách tay chứ hàng sx ở VN ăn cứ ngọt ngọt lợ lợ kinh lắm
     
  6. Rùa Tồ

    Rùa Tồ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên

    Em học đc cách này của Michelle Phan : Dành cho da nhờn nhé
    Cách làm : Lấy một miếng rong biển nhỏ, ngâm trong nước ấm trong khoảng 5 phút.
    - Đặt miếng rong biển trong lòng bàn tay, xoa nhẹ cho miếng rong biển mềm hơn.
    - Xoa đều rong biển lên da mặt. Đợi khoảng 10 phút thì rửa sạch mặt.
    - Cuối cùng, thoa kem dưỡng cho da.
    Cảm nhận : Da mềm , mịn hơn rất nhiều . AD 1 tuần 2 lần ạ .
    [video]http://ngoisao.net/tin-tuc/lam-dep/2012/06/da-san-chac-voi-mat-na-rong-bien-203619/[/video]
     
  7. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên

    sử dụng trà cúc 1 gói cho vào bồn tắm để giúp da mềm mại mang lại cảm giác thoải mái khi ngâm mình trong đấy.
     
  8. gacon_handmadeshop

    gacon_handmadeshop Mỹ phẩm handmade

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    1,928
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên

    Mình hay ngâm cánh hoa khô vào bồn tắm, bồn rửa mặt, mỗi tuần xông hơi bằng cánh hoa khô 1 lần, thấy da dẻ ok lắm, mềm và nhanh hết mụn
     
  9. incoi2410

    incoi2410 Cám màng gạo, tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    8,688
    Đã được thích:
    1,801
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên

    Kinh nghiệm trị nám bằng mặt nạ cám gạo

    Vì quá lo lắng cho tình trạng nám có thể lan rộng, em đã phải tự tìm hiểu, tích cực ăn nhiều trái cây giàu vitamin C để làm sáng da hơn. Ngoài ra em cũng uống vitamin E để cải thiện làm da rõ rệt của mình.

    Em uống mỗi ngày 1 viên vitamin E và uống liên tục trong 1 tháng, rồi nghỉ một tháng và lại uống tiếp. Như thế để tránh tình trạng thừa vitamin E và cho làn da trắng sáng, mềm mại hơn.


    Ngoài đắp mặt nạ cám gạo, em tăng cường ăn thực phẩm chứa vitamin C và uống vitamin E nữa
    Cách đây 3 tháng, nghe theo lời mách nước của một cô bạn đồng nghiệp hay làm đẹp, em bắt đầu đắp mặt nạ cám gạo trộn với sữa chua hoặc mật ong. Mới đắp được 3 tháng nay nhưng em thấy da sáng lên nhiều lắm, lại chẳng phải tốn tiền mua các thuốc trị nám đắt đỏ. Nếu các mẹ khác cũng đang muốn cải thiện tình trạng nám da thì hãy thử biện pháp này xem nhé.

    Để đắp mặt nạ cám gạo. Cám gạo này tự nhiên, lại là gạo mới nên rất nhiều dưỡng chất các mẹ à. Sau đó, mỗi tuần 3 lần, trước khi đi ngủ, em đắp mặt nạ cám gạo này trộn với sữa chua và mật ong để đắp đều trên mặt tiền.

    Chị em cũng có thể sử dụng sữa tươi hoặc dầu ô liu thay thế cũng rất ổn nhé. Sau đó, để chúng lưu lại trên da trong khoảng 30 phút và rửa sạch lại với nước ấm. Làn da của chị em sẽ trắng sáng, mịn màng và bóng đẹp.


    Chỉ nên đắp mặt nạ cám gạo 1 tuần 2-3 lần là tốt nhất, không nên đắp quá nhiều.
    Chị em nên đắp mặt nạ cám gạo 1 tuần 2-3 lần là tốt nhất, không nên đắp quá nhiều. Chưa kể, cám gạo có thể dùng để tẩy da chết nữa. Bạn có thể lấy cám gạo trộm với dầu olive rồi massage 5-10 phút với tần suất 1 tuần tẩy 2 lần.

    Hoặc có thể rửa mặt hàng ngày với cám gạo bằng cách đổ cám gạo vào một túi vải sạch có dây buộc, buộc miệng túi lại rồi ngâm vào nước ấm chừng vài phút cho thấm đều. Sau đó, bóp nhẹ túi cho đến khi thấy chất nước trắng sữa chảy ra.

    Có thể lấy dung dịch đó rửa mặt trực tiếp, hoặc pha thêm 1 - 2 giọt tinh dầu olive, mật ong vào. Sau khi rửa sạch mặt bằng dung dịch trên, chị em nên để thêm 15 phút rồi mới rửa sạch lại mặt bằng nước sạch nhé.


    Chị em cũng có thể sử dụng sữa tươi hoặc dầu ô liu kết hợp với cám gạo để tẩy tế bào da chết
    Cứ tích cực đắp mặt nạ cám gạo, làn da nám của em cải thiện nhiều lắm các chị ạ. Em cũng chưa bao giờ bị kích ứng da nữa cơ. Các chị thử dùng nhé.

    Theo Phunutoday.vn
     
  10. longkaka

    longkaka Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên

    Da em thuộc da nhạy cảm.. dùng my phẩm ko quen. đụng một tí là da mẩn đỏ lên phát sợ í.. Trước em hay dùng sửa chua không đường + bột gạo tẻ để đắp mặt, gần đây em có dùng cám gạo để rửa mặt và đắp mặt mặt nưa cung thấy thích lắm ạ. em mua cám gạo của một chj trên lamchame đo. thấy cung tốt.
     
  11. meomeo20

    meomeo20 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên

    mình thích uống nước bí dao lắm í. vì rất là mát mà vị lại dê uống nua
     
  12. gacon_handmadeshop

    gacon_handmadeshop Mỹ phẩm handmade

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    1,928
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Làm đẹp da với trà hoa hồng

    Uống trà hoa hồng vào những ngày mệt mỏi
    (Dân Việt) - Một nghiên cứu mới đây của y khoa Trung Quốc cho rằng, phụ nữ uống trà hoa hồng vào những ngày mệt mỏi sẽ xua tan được nhiều điều đáng ghét, bực bội.

    Có rất nhiều chị em phụ nữ quan niệm những ngày mệt mỏi là ngày đáng sợ nhất: Tinh thần thường bất ổn, bị những cơn đau đầu, đau bụng dưới hành hạ khiến bạn luôn buồn phiền, khó chịu, dễ sinh cáu gắt, nóng nảy...

    Theo Trung y, trà hoa hồng có vị chua chua ngọt ngọt, có tính ấm, khi uống vào có tác dụng an thần, trấn tĩnh, giúp giảm căng thẳng, kích thích và lưu thông màu ở vùng bụng.

    Những lúc bạn gặp phải cơn đau bụng, hãy lấy 15g hoa hồng cho vào cốc nước nóng vừa đun sôi, để khoảng 5 phút là bạn đã có cốc nước hoa hồng rồi. Tuỳ theo khẩu vị của mình bạn có thể thêm ít đường hay mật ong. Bạn cũng có thể lấy hoa hồng sao khô, cho vào lọ thuỷ tinh rồi dùng dần.

    Uống trà hoa hồng không chỉ giúp bạn giải toả những căng thẳng trong những ngày đèn đỏ mà còn giúp bạn cải thiện sắc mặt của mình nữa. Trung y cho rằng, sắc mặt hồng hào có mối quan hệ mật thiết với khí huyết trong cơ thể; và trà hoa hồng có chức năng điều hoà, lưu thông khí huyết ở lục phủ ngũ tạng.

    Uống trà hoa hồng đều đặn hàng ngày còn có thể cải thiện rõ rệt làn da trên gương mặt bạn, làm mờ đi những sắc tố đen, giúp da hồng hào hơn. Trong những ngày có kinh nguyệt, da dẻ mệt mỏi, xám, uống cốc trà hoa hồng giúp lấy lại thần thái.

    Bình thường chỉ 15g hoa hồng với nước ấm là đủ, nếu thấy màu khí huyết ra không được tươi bạn có thêm vào 3-5 quả táo đỏ vào cốc nước hoa hồng hoặc 9g sâm.

    Đối với người có bệnh về thận có thể thêm vào ít vỏ quýt khô.. Nhưng hãy nhớ chỉ ngâm hoa hồng trong nước ấm khoảng 5-7 phút thôi, sau đó ta còn có thể dùng những cánh hoa này đắp lên mặt, đợi khô rồi rửa mặt lại bằng nước ấm . Kiên trì thời gian dài sẽ thấy da mặt bạn thay đổi, hồng hào trông thấy.

    Một điều bạn phải chú ý là không được thêm trà mạn hay lá chè xanh vào trong cốc nước hoa hồng, vì chất axit tanic có trong trà sẽ làm giảm các công dụng trên của trà. Và vì trà hoa hồng có tác dụng lưu thông máu ở vùng bụng, giúp đẩy chúng ra ngoài để giảm đau bụng nên với những người có lượng khí huyết ra quá nhiều thì không cần và không nên uống trà hoa hồng.

    Xuân Trang
     
  13. gacon_handmadeshop

    gacon_handmadeshop Mỹ phẩm handmade

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    1,928
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Làm đẹp da với trà hoa hồng

    Trà Hoa Hồng, Mật Ong
    Trà Hoa Hồng, Mật Ong
    - Những đóa hoa không chỉ mang lại vẻ đẹp cho dịp Tết mà còn giúp bạn thanh nhiệt, thư giãn khi được chế biến thành nhiều loại trà ngon.

    Thời gian thực hiện: 5 phút
    Nguyên liệu:
    - 5g hoa hồng khô
    - 1 thìa cà phê mật ong
    - 200ml nước sôi.
    Thực hiện:
    - Tráng cho bnh2 nóng trước khi hãm trà.
    - Cho trà hoa hồng vào bình, rót ít nước nóng vào, lắc nhẹ, bỏ nước thứ nhất để loại bớt bụi bẩn. Bạn không nên để nước trong bình lâu quá vì sẽ làm mất hương hoa hồng.
    - Cho 200ml nước sôi vào hãm trà khoảng 5-7 phút.
    - thêm ít mật ong, khuấy đều. Tùy khẩu vị, bạn gia giảm lượng mật ong cho thích hợp.
    - Dùng nóng, hương hoa hồng thoang thoảng giúp tinh thần thư thái hơn. Nếu muốn dùng lạnh, bạn ướp trà trong ngăn mát, không nên cho đá trực tiếp vào, trà sẽ bị nhạt, không còn đậm đà và ngon nữa.
    Mách bạn
    - Chọn trà hoa hồng có màu tươi tắn, búp không chắc, không có hiện tượng sạm màu vì bị mối mọt, côn trùng.
     
  14. gacon_handmadeshop

    gacon_handmadeshop Mỹ phẩm handmade

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    1,928
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Làm đẹp da với trà hoa hồng

    Trà làm từ các loại hoa trị bệnh

    TPO - Cách để làm trà từ các loại hoa khá đơn giản nhưng hiệu quả mang lại rất tốt cho sức khỏe.


    Trà làm từ các loại hoa có tác dụng tốt cho sức khỏe
    Trà làm từ các loại hoa có tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: minh họa - Internet

    Trà hoa sen:

    Lấy một bông sen khô cho vào bình, đun sôi 2 bát nước (bát ăn cơm) rồi đổ vào bình. Sau khi các cánh hoa sen khô tách hết ra, trà có mùi thơm là uống được. Trà sen có công dụng giải khát, giải nhiệt, làm sảng khoái tinh thần.

    Trà hoa ngọc lan:

    Lấy 2 bông hoa ngọc lan, một thìa nước trà xanh. Hoa ngọc lan tách thành từng cánh, rửa sạch cho vào cốc. Đổ nước sôi vào, sau đó cho tiếp nước trà xanh vào, để ngấm khoảng 2 phút là uống được. Trà hoa ngọc lan có công dụng làm đẹp da, giúp quá trình trao đổi chất trong cơ thể được tốt hơn.

    Trà hoa cúc trắng:

    Lấy 5 lạng hoa cúc trắng, 5 lạng phục linh trộn đều, nghiền mịn. Ngày dùng 3 lần, mỗi lần 6 g uống với nước ấm. Trà này có công dụng làm nhuận da khiến da trở nên hồng hào.

    Có thể lấy 3 bông cúc trắng khô, vài lá trà xanh, đường phèn đủ dùng để hãm uống. Trà này có công dụng thanh nhiệt, giải độc.

    Trà hoa hồng nhung:

    Lấy 5 g hoa hồng nhung khô, 5 g hoa táo khô, một thìa đường phèn. Tráng 2 loại hoa trên với nước sạch rồi cho vào cốc. Đổ nước sôi vào, đợi hoa mở cánh, có mùi thơm thì cho thêm dường phèn vào uống.

    Trà này có công dụng thúc đẩy tiêu hóa, bổ máu, tán ứ huyết.

    Trà hoa đinh hương:

    Lấy 10g hoa đinh hương, một khúc mía, một miếng gừng, một thìa nhỏ đường đen. Hoa đinh hương tráng sạch, mía tước bỏ vỏ đập giập, gừng đập dập. Đổ 3 bát nước vào nấu cùng các vị trên. Khi sôi cho nhỏ lửa, đun thêm khoảng 10 phút rồi lấy nước này pha với đường để uống. Trà này có công dụng làm ấm dạ dày, trị chứng nôn mửa không ra, lợm giọng buồn nôn.

    Trà hoa gạo:

    Lấy một bông hoa gạo, một thìa nhỏ đường phèn. Hoa gạo rửa sạch, cho vào cốc, rót nước sôi rồi cho thêm đường phèn, hãm một lúc rồi uống.Trà có công dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu độc.

    Trà hoa đào:

    5-7 bông hoa đào, một thìa nhỏ muối. Hòa nước muối rửa sạch hoa đào, để ráo nước rồi cho vào cốc. Đổ nước sôi vào cốc hoa, hãm uống khi còn nóng.

    Trà có công dụng lợi tiểu, tiêu phù, giúp cho người thấy sảng khoái, bớt bực bội.

    Chú ý: Phụ nữ có thai không nên dùng trà hoa đào.

    Bác sĩ Thành Đức
     
  15. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,161
    Đã được thích:
    1,075
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên

    cảm ơn mẹ nó vì công thức hữu ích nhé
     
  16. socolagato

    socolagato Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2012
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Làm đẹp da với trà hoa hồng

    trà hoa hồng, nghe tên đã thấy hay rồi... cơ mà em lười làm lắm
    uống trà actiso cho mát vậy
     
  17. gacon_handmadeshop

    gacon_handmadeshop Mỹ phẩm handmade

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    1,928
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Làm đẹp da với trà hoa hồng

    Mẹ nó uống thử xem, cuối tuần bớt chút thời gian cho thư giãn đầu óc
     
  18. HaLien

    HaLien LIFE IS NOT EASY

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    8,766
    Đã được thích:
    1,628
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm đẹp da với trà hoa hồng

    Oánh dấu nhiều thông tin hữu ích quá ạ
     
  19. gacon_handmadeshop

    gacon_handmadeshop Mỹ phẩm handmade

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    1,928
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Làm đẹp da với trà hoa hồng

    Lâu lắm rồi các mẹ bận hay sao mà ko ai vào để nhà bỏ hoang cỏ mọc đầy rồi, sắp đến mùa hè rồi em lại chuẩn bị công thức làm đẹp và chống nắng post lên cho các mẹ ạ
     
  20. chaien999

    chaien999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/1/2013
    Bài viết:
    1,902
    Đã được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên

    mình cũng giống mẹ này, k tải nổi món đấy, cà chua nấu chưa chín hẳn là đã k ăn được rùi

    Mình cũng thấy bảo uống trà hoa hồng, hoa cúc rất tốt nhưng giờ hoa ng trồng toàn phun thuốc sâu ghê quá nên chẳng dám
     

Chia sẻ trang này