Tôi có 2 cháu, 1 cháu 6 tuổi và 1 cháu 12 tuổi. Hiện cháu có tình trạng quá rụt rè nhút nhát, khi ra chỗ đông người nói lí nhí rất khó nghe. Có ai mách hộ làm cách nào để cháu khắc phục nhược điểm này không.
Ðề: Làm gì cho trẻ năng động hơn Chi co the cho 2 con hoc lop ky nang song,ngoai ra co the tim gvien,gsu kem tai nha cho con. Con co ban nc van hon ma
Ðề: Làm gì cho trẻ năng động hơn Chị thử cho bé tham gia các hoạt động ngoài trời cũng với các bé ở cùng khu nhà hoặc các khu hoạt động tập thể xem như khu tượng đài Lý Thái Tổ rất đông trẻ con, các bé cũng chơi với bạn cùng lứa tuổi sẽ hòa đồng và ít nhút nhát hơn nhiều mà không phải tốn tiền đầu tư đâu.
Ðề: Làm gì cho trẻ năng động hơn Mình nghĩ nên cho bé đi học các lớp học của Tâm Việt, r tiếp tục đầu tư cho bé đến các trung tâm có nhiều trẻ e để bé hòa nhập, Nhưng phải từ từ nếu k sẽ thành nỗi sợ hãi của trẻ
Ðề: Làm gì cho trẻ năng động hơn Điều đầu tiên là phải tìm hiểu xem 2 cháu thuộc nhóm tính cách nào ? nếu là trẻ hướng nội thì việc không thích tiếp xúc với đám đông, ngại giao tiếp là chuyện ...bình thường - điều thứ hai cũng cần giúp cháu tự tin hơn ngay chính tại gia đình mình - hãy khuyến khích, tập cho 2 cháu biết và thích làm những việc phụ giúp bố mẹ, phù hợp với lứa tuổi ( ví dụ : bé 6 tuổi biết phụ mẹ xếp chén lên bàn ăn cơm, biết tự rửa tay, tự vệ sinh cá nhân, biết chào khách đến nhà chơi ... bé 12 tuổi biết phụ mẹ nấu bếp, biết đi mua cho mẹ vài thứ lặt vặt, biết xếp và ủi quần áo ... ) Khi trẻ tự tin và hoạt động tốt trong gia đình thì dẩn dần sẽ dạn dĩ hơn khi tiếp xúc với người ngoài. Chuyện cho cháu tham gia các hoạt động đội nhóm bên ngoài, nên "tham khảo" ý thích của các cháu trước - không thể giống việc đi học ( đó là bổn phận ) nếu trẻ tỏ ra không thích mà cứ ép với hy vọng trẻ sẽ "lột xác" trở nên năng động hơn thì có khi lại phản tác dụng - trẻ còn thu rút và trầm cảm hơn vì không thể thay đổi được tính cách của mình được, mà cứ phải "hoà đồng" ! Trẻ hướng nội cũng có những ưu điểm, đừng nghĩ là kém khả năng giao tiếp là một thiệt thòi hay kém cỏi - Dạy trẻ phát triển theo đúng tính cách sẽ tốt hơn là dạy trẻ theo những khuôn mẫu ngoài xã hội.
Ðề: Làm gì cho trẻ năng động hơn em cũng rất thích lời khuyên trên,chúc cho chi sớm tìm ra cách làm cho 2 bé nhà mình mạnh dạn hơn nha chị
Ðề: Làm gì cho trẻ năng động hơn Mình thật sự cám ơn lời khuyên của bác Lê Khanh nhưng có một thực tế trong xã hội những người thích hướng nội thường giao tiếp không nhanh. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, các mối quan hệ nói chung em thấy ảnh hưởng khá lớn vậy theo bác Lê Khanh phải làm gì để khắc phục điểm yếu này ạ
Ðề: Làm gì cho trẻ năng động hơn Em nghĩ chị nên làm cho cháu tự tin và yêu chính bản thân mình như mình vốn có, điều đó sẽ làm cho cháu hạnh phúc ngay cả khi không thuộc tuýp người ưa giao tiếp xã hội.
Ðề: Làm gì cho trẻ năng động hơn Mình cũng có 2 bé. Đứa chị từ hồi còn bé đã rất nhút nhát, không tự tin. Đến nơi đông người chào hỏi lí nhí (dù bố mẹ dạy dỗ, uốn nắn và dành nhiều thời gian, công sức cho cháu). Bé thuộc tuyp người sống tình cảm, hướng nội, trầm nhưng làm gì chắc nấy, không thông minh, nhanh nhẹn sắc sảo lắm nhưng nhận thức khá tốt, kết quả học tập khá tốt. Còn đứa em thì ngay từ bé đã tỏ ra hoạt ngôn hơn chị. Bé bắt chước nhanh những điều hay, tốt từ ti vi và môi trường xung quanh. Có vẻ thông minh, nhanh nhẹn hơn chị. Tiếp thu kiến thức nhanh nhưng chóng chán và không kiên trì. Vợ chồng mình nhận định mỗi cháu có 1 thế mạnh và điểm yếu riêng, không áp dụng khuôn mẫu dạy dỗ 2 cháu mà tuỳ theo tính cách của mỗi cháu để uốn nắn và định hướng . Vì đó là 2 tính cách khác nhau mà.