để trẻ có một tương lai học vấn tốt thì ngay từ nhỏ bố mẹ đã phải cung cấp môi trương học tập tốt cho con
Mình đồng ý với ý kiến của bạn. Nhưng để đảm bảo điều đó cần có tài chính. Do vậy, bố mẹ cần có kế hoạch tiết kiệm tài chính khi con còn nhỏ.
Mình mới sinh e bé và m có kế hoạch luôn rồi. Các khoản li xi đc cho khi sinh e bé m sẽ đút lợn. Hàng ngày cho lợn ăn nữa. Sau một năm mổ lợn mua vàng hoặc gửi tiết kiệm. Trong vòng 6 năm được một khoản cho con đi học.
Kế hoạch bạn cũng khá tốt. Nhưng mình thấy hiện nay nhiều người lựa chọn tham gia bảo hiểm nhân thọ để vừa bảo vệ sức khỏe cho bé mà lại vừa tiết kiệm cho bé có tiền học sau này nữa.
Đúng rồi mn à. Mình cũng mới tham gia gói bảo hiểm của cho bé của prudential. Tiết kiệm tiền cho bé học mà lại bảo vệ thêm cho bố và mẹ nữa nhé.
Bắt đầu tk cho con: đầu năm m mua 1 con lợn, bỏ hết tiền mừng tuổi của 2 đứa vào đấy, hàng tháng lĩnh lương bố mẹ mỗi người cho vào đấy 1 ít. Mục đích cuối năm mổ lợn có 10M gửi tk cho con. Hôm trước bảo con gái cuối năm mẹ cho con đi gửi ngân hàng, đấy là tiền để dành của con nó bảo có tiền mà gửi ngân hàng thì tk làm gì. Cơ bản chưa biết gì về tiền (gái m 8t)
em cũng đồng ý với quan điểm của các mẹ. để đảm bảo tương lai học vấn cho con thì bố mẹ cũng phải đảm bảo nguồn tài chính vững chắc. em cũng có bé mới chỉ hơn 2 tuổi, 2 vck lương ba cọc ba đồng nhưng xác định công cuôc lo cho con còn dài nên cũng vừa tham gia bhnt gói an sinh giáo dục cho bé, vừa tích lũy 1 số tiền cho con khi học đại học vừa bảo vệ cả mẹ cả con. Rủi ro chẳng biết khi nào đến nên em đề phòng trước. hì.hì