Làm gì để khích lệ con?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi vaan, 13/6/2009.

  1. vaan

    vaan Banned

    Tham gia:
    9/1/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Những cách thức có thể áp dụng để thưởng trẻ:

    Trước khi chuông reo (cách tốt để áp dụng cho những trẻ hay làm việc dây dưa)
    Yêu cầu trẻ làm một công việc nào đó. Đặt đồng hồ. Nếu trẻ làm xong trước khi chuông reo, trẻ sẽ nhận được một phần thưởng. Để xác định được thời gian đặt đồng hồ, hãy tìm ra thời gian ngắn nhất trẻ có thể hoàn thành công việc và cộng thêm 5 phút vào đó.

    Trò chơi “Những hành vi đáng khen” (hiệu quả khi dạy cho trẻ một hành vi mới)
    Viết ra một danh sách những hành vi tốt trên bảng và đánh dấu bằng một ngôi sao trên bảng mỗi khi bạn chứng kiến trẻ thực hiện được hành vi đó. Sau khi trẻ đạt được một số ngôi sao, hãy thưởng cho trẻ.

    Điểm tốt/ Điểm xấu (hiệu quả cho những trẻ khó dạy, hay họat động)

    Trong một khoảng thời gian ngắn (khoảng 1 tiếng), đánh dấu lên bảng hoặc lên tay con mỗi khi bạn thấy con thực hiện một hành vi đáng khen ngợi. Ví dụ, bạn thấy trẻ chơi mà không làm ồn, giải quyết một vấn đề nào đó mà không dùng tới “cú đấm”, đọc sách hay nhặt đồ chơi bị rơi lên, hãy cho trẻ một dấu cộng. Bạn cũng cho trẻ một dấu trừ khi thấy trẻ có hành vi không tốt. Trẻ sẽ được thưởng nếu có số dấu cộng nhiều hơn dấu trừ.

    Trò “chơi không ồn” (rất hữu dụng khi bạn phải chuẩn bị bữa ăn)

    Yêu cầu trẻ chơi yên lặng một mình hoặc với anh/chị trong một khoảng thời gian ngắn, khỏang 30 phút. Kiểm tra thường xuyên và thưởng cho trẻ nếu trẻ chơi ngoan trong vài phút. Tăng khỏang cách kiểm tra (từ 5 phút một lần đến 10, 15 phút một lần), nhưng tiếp tục thưởng cho mỗi lúc trẻ chơi ngoan.

    Tôi còn có thể làm gì khác để giúp con mình cư xử tốt?

    - Hãy lên danh sách những quy định quan trọng mà bạn muốn trẻ tuân theo và cùng thảo luận chúng với trẻ. Tránh những cuộc xung đột và những tình huống gay gắt.

    - Chấp nhận bản tính của trẻ, dù đó là tính hay ngượng, hướng ngoại, nói nhiều hay ham hoạt động. Đã là bản tính thì chỉ có thay đổi một ít chứ không thể biến đổi hẳn được. Tránh tạo ra những tình huống có thể khiến trẻ nổi cáu, ví dụ như khích trẻ quá mức, để trẻ quá mệt hoặc khiến trẻ quá cảm thấy quá chán chường. Đừng phê bình trẻ trước mặt người khác. Nói với trẻ hành vi nào đó của trẻ là xấu, hư, không tốt chứ đừng bảo trẻ là xấu.

    Thường xuyên khen con nếu trẻ xứng đáng được khen. Thường xuyên âu yếm trẻ. Trẻ luôn muốn và cần cha mẹ chú ý tới chúng.

    - Cố gắng tạo ra những giờ giấc cố định, đặc biệt giờ ăn và giờ đi ngủ. Cho phép trẻ được chọn lựa nếu có thể. Ví dụ, bạn có thể hỏi, “Tối nay con muốn mặc bộ đồ ngủ màu đỏ hay màu xanh?”

    - Khi trẻ lớn hơn, chúng có thể thích tham gia vào việc lập ra những quy tắc trong nhà. Đừng tranh cãi về những quy tắc khi trẻ đang có hành vi không tốt, mà hãy mời trẻ tham gia vào việc lập ra các quy tắc vào một thời điểm khác.

    - Những trẻ học được rằng hành vi xấu không được chấp nhận và hành vi tốt được khen thưởng thực chất là đang học những kỹ năng sẽ theo chúng trong suốt cuộc đời.

    Tại sao không nên dùng phương pháp đòn roi?

    Phụ huynh có thể dùng biện pháp đòn roi, ví dụ như cho trẻ mấy cái tét vào đít để ngăn trẻ làm những hành vi xấu. Điểm hạn chế lớn nhất của phương pháp này là mặc dù hình phạt có thể ngăn chặn hành động xấu trong một lúc nhưng không dạy trẻ thay đổi hành vi của mình. Nếu trẻ không biết được hành vi nào là tốt, trẻ sẽ có xu hướng quay lại với hành vi xấu của mình. Biện pháp đòn roi sẽ ngày càng trở nên kém hiệu quả và có thể khiến trẻ cư xử một cách hung hãn. Nó cũng có thể đi xa hơn, như dẫn đến sự ngược đãi trẻ. Vì thế, các biện pháp khác nên được ưu tiên và áp dụng bất cứ khi nào có thể. (nguồn: hervietnam)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vaan
    Đang tải...


Chia sẻ trang này