1. Lên kế hoạch trước Điều cần làm Tránh giận dữ ở những nơi cộng cộng bằng cách hạn chế thời gian bạn đi ra ngoài và lập kế hoạch đi gần thời điểm con bạn ngủ. Cũng nên mang theo thức ăn nhẹ và một thứ đồ chơi hay một quyển sách yêu thích cho con bạn. Các cơn giận dữ xảy thường xuyên hơn khi con bạn mệt, đói hay bị quá kích động. Nên nhớ Chuyển tiếp từ hoạt động này sang hoạt động kế tiếp - là sự khởi đầu một cơn giận dữ đối với trẻ nhỏ. Thay bằng cách yêu cầu trẻ chấm dứt việc chơi của trẻ, thì hãy làm yên lòng trẻ trước sự thay đổi bằng cách chuẩn bị tinh thần trước ("Con có thể trượt cầu trượt thêm ba lần nữa trước khi chúng ta đi"). 2. Vận dụng tính hài hước Điều cần làm Làm cho trẻ cười. Ví dụ, nếu con bạn buồn vì không hài lòng với mái tóc bị cắt, thì bạn cố gắng tạo ra hành động trông có vẻ ngốc nghếch. Bạn có thể nhặt một vài món tóc vừa cắt, dán lên mặt bạn, và giả vờ như bạn mọc râu! Nên nhớ Bằng cách tạo ra các hành động bất ngờ và khôi hài, Bạn sẽ làm cho trẻ ngạc nhiên. Tiếng cười có thể hấp dẫn con bạn hơn là sự cáu giận. 3. Đánh lạc hướng trẻ Điều cần làm Chuyển cuộc đối thoại sang hướng khác. Nếu con bạn không vui vì không được đi chơi, hãy bắt đầu nói về kế hoạch đi chơi cuối tuần ở nhà bà (nội hoặc ngoại). Nên nhớ Định hướng lại sự tập trung của trẻ có thể có hiệu quả bởi vì các quãng tập trung của trẻ ngắn. Trẻ dưới 3 tuổi cũng khó diễn đạt cảm xúc của chúng thành từ ngữ; giúp chúng hiểu có thể chế ngự được cơn giận dữ ("Con nổi giận vì con không được ăn bánh quy phải không?"). 4. Đừng chấp nhận chịu thua Điều cần làm Không được, do bối rối hoặc thất vọng mà bạn chịu thua những đòi hỏi của trẻ, cho dù cơn giận của trẻ có dữ dội đến thế nào.. (Trẻ nhỏ học được rất nhanh cách gào khóc to như thế nào và trong bao lâu để đạt được những gì chúng muốn.) Thay vào đó, bạn hãy cố giữ bình tĩnh và ở gần trẻ. Nên nhớ Nếu bạn sợ con bạn có những hành động bạo lực - đấm đá, đánh đập, cào cấu,, nằm vạ trên sàn nhà - có thể gây nguy hiểm cho trẻ hoặc người khác, hãy quàng tay và ôm chắc trẻ vào lòng nhưng nhẹ nhàng đến khi cơn giận dữ lắng xuống. 5. Chuyển chỗ Điều cần làm Nếu con bạn khóc lóc trong một bữa tiệc hay tại một cửa hàng đông người, xin lỗi mọi người và đưa trẻ sang một phòng khác hoặc vào xe ôtô cho tới khi trẻ binh tĩnh trở lại. Khi trẻ đã sẵn sàng, cho trẻ quay trở lại cùng mọi người. Nếu bạn đang ở một nơi công cộng, bạn có thể giảm bớt thời gian ở đó và đi về nhà. Nên nhớ Các bậc cha mẹ thường hay bỏ qua giấc ngủ theo lệ thường của trẻ trong các dịp ngày nghỉ, lễ tết, nhưng nếu bạn để ý thấy con nhỏ của bạn trở nên mệt mỏi hay tính khí thất thuờng, bạn nên cáo lui. Cũng nên bố trí thời gian để bạn không cảm thấy bị áp lực vì phải làm quá nhiều khi đi chơi. Trẻ nhỏ thường hay bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng của người lớn. 6. Làm tấm gương mẫu mực Điều cần làm Xin nhớ rằng bạn là người giáo viên tốt nhất của con bạn. Cho nên hãy là tấm gương mẫu mực có vai trò tích cực. Ví dụ bạn có thể nói: "Mẹ đang cảm thấy tức giận vì con làm đổ sữa lên thảm. Mẹ cũng rất muốn hét lên, nhưng mẹ sẽ ngồi xuống và thở thật sâu mấy cái khi đó mẹ sẽ bình tĩnh." Nên nhớ Đừng quên ủng hộ con bạn một cách tích cực khi trẻ làm một việc gì đó đúng ("Dòng người xếp hàng để gặp ông già Nôen dài quá . Mẹ rất tự hào vì con đã kiên nhẫn"). Một đứa trẻ chỉ gây sự chú ý bằng hành vi xấu sẽ tiếp tục hành động như vậy nếu đó là cách tốt nhất để có được sự quan tâm của bạn. 7. Trở lại bình thường Điều cần làm Gửi cho trẻ một thông điệp rằng cơn giận dữ của trẻ chẳng thay đổi được gì cả. Điều đó có nghĩa là: Không trừng phạt trẻ. Nếu bạn định đọc sách cho trẻ nghe trước khi trẻ lên cơn giận dữ, bạn nên tiếp tục đọc chuyện cho trẻ một khi bão tố đã qua. Nên nhớ Vì vậy, đừng cho phép cơn giận dữ của trẻ làm bạn sợ phải dùng đến liệu pháp đặc biệt. Nếu trẻ giận dữ vì không muốn nhặt bút sáp của mình lên, đừng bỏ qua ngiệm vụ thu dọn đồ chơi của trẻ. (Sưu tầm)
Ðề: Làm gì để Ngăn chặn cơn giận dữ của trẻ Bé nhà mình lúc nó cáu hay nó điên lên là cứ dùng phương pháp bơ đi.1 lúc sau thì tự động hết :d
Ðề: Làm gì để Ngăn chặn cơn giận dữ của trẻ Thế là chuẩn nhất đấy. Cái chính là các mẹ có đủ dũng cảm để bơ đi hay ko thôi... Nhiều mẹ thương con quá lại nựng thì hỏng bét
Ðề: Làm gì để Ngăn chặn cơn giận dữ của trẻ mình thì có thể bơ đi đc, chỉ sợ bà ngoại lại chiều cháu thôi=((
Ðề: Làm gì để Ngăn chặn cơn giận dữ của trẻ dậy con thạt là giang nan mẹ nào có con cũng đày phiền não
Ðề: Làm gì để Ngăn chặn cơn giận dữ của trẻ Dạy con đúng là gian nan thật, nhưng em lại thấy vui và không phiền não tý nào. Chỉ cần nhìn tháy chúng nó lớn lên từng ngày cả về body lẫn tri thức là mình thấy vui khôn tả
Ðề: Làm gì để Ngăn chặn cơn giận dữ của trẻ Dạy con đúng là gian nan thật đấy,,,,,,,,,Thằng nhỏ nhà em cũng nghịch mà bướng lắm, lại còn hay cáu nữa.....Nhiều khi bé tức lên là đồ chơi ném lung tung, những lúc như vậy em hay nói với con "ko được làm thế là xấu". Nhưng em thấy chẳng ăn thua, vẫn đâu vào đấy..........Nhiều khi tức quá, đã đi làm về mệt lại bao nhiêu chuyện nữa, em cho ăn mấy cái tét vào đít, ...Nhiều khi nghĩ lại, thấy mình hơi quá tay, nhưng cơn điên nó lên thì biết làm sao được..............
Ðề: Làm gì để Ngăn chặn cơn giận dữ của trẻ Phải nhịn mà làm mặt lạnh, bơ luôn nó đi bạn ạ. Hoặc ngay uíc đó cố nhịn mà bông đùa hay trêu bé 1 điều gì đó mà bé hay mắc cười nhất. Chúc bạn thành công