Làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi support, 12/10/2012.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Khi ở độ tuổi nhà trẻ (dưới 3 tuổi), bé nhút nhát là điều tự nhiên. Nhưng đối với bé ở lứa tuổi mẫu giáo, tính nhút nhát lại khiến bố mẹ rất lo lắng. Vậy đâu là nguyên nhân và phải làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    Trẻ bình thường có tính nhút nhát có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng hầu hết các nguyên nhân này đều có cách giải quyết rất đơn giản. Bố mẹ nên kiên trì tìm hiểu để khắc phục tính nhút nhát cho con.

    1. Nguyên nhân

    - Cảm giác sợ hãi: Khi được gia đình bao bọc quá kỹ, bé dễ bị nhiều nỗi sợ hãi: sợ đau, sợ người lạ… Hơn nữa, trẻ con có rất nhiều nỗi sợ hãi vì trí tưởng tượng của bé rất phong phú. Bé dễ lo lắng về các nhân vật không có thật như “ông ba bị” hay “con ma lom”…

    [​IMG]
    Trẻ được bao bọc quá kỹ sẽ dễ bị sợ hãi.

    - Bị ảnh hưởng từ bố mẹ: Nếu bé nhìn thấy bố mẹ sợ chuột, hoặc co rúm người lại khi đi vào phòng khám răng… thì bé cũng sẽ sợ những thứ ấy.

    - Kĩ năng nói kém: Các nhà nghiên cứu đã kết luận, kĩ năng nói có liên hệ mật thiết đến sự nhút nhát và thiếu tự tin của con người. Nói kém khiến trẻ cảm thấy rụt rè khi phải giao tiếp với ai đó.

    - Trẻ bị stress: Stress có thể làm trẻ trở nên hung dữ, nhưng đôi khi cũng khiến bé lãnh đạm và nhút nhát hơn.

    Bạn có thể nhận ra con mình bị stress qua những biểu hiện hàng ngày như tính tình, hành động, kiểu ngủ, thậm chí là tè dầm... Một số trẻ còn bị đau bao tử hoặc nhức đầu, còn số khác có thể mút tay, xoắn tóc, ngoáy mũi...

    2. Bạn nên làm gì?

    Sợ hãi là cảm xúc tự nhiên, không có gì là xấu, nhưng bạn cần cho con hiểu bất cứ nỗi sợ nào cũng có cách chế ngự:

    - Trò chuyện với trẻ nhiều hơn: Nỗi lo sợ của bé có thể rất buồn cười và vô lý với bạn, nhưng đó là điều có thật và quan trọng đối với bé. Vì vậy, bạn nên nghiêm túc nói chuyện về nỗi sợ đó; giải thích cho con một cách đơn giản, vui vẻ nhất về cái mà con đang sợ. Cuối cùng, khẳng định với trẻ: "Điều đó chẳng đáng sợ chút nào." Trẻ con sẽ không bao giờ hết sợ hãi nếu bạn cố tình phớt lờ nỗi sợ của chúng.

    [​IMG]
    Trò chuyện giúp bé vượt qua những nối sợ hãi.​

    - Biến nỗi sợ thành niềm vui: Nếu con bạn sợ bóng tối, hãy chơi bịt mắt trốn tìm, tắt đèn vui đùa cùng bố mẹ. Nếu con bạn sợ bác sĩ, bạn hãy để bé đóng vai bác sĩ. Nếu bé sợ động vật, bạn hãy dẫn bé đi thăm vườn thú, nơi mà mọi người thường vuốt ve và cho thú ăn. Còn nếu bé sợ ma, bạn hãy để bé và bạn bè hóa trang thành những con ma và chơi các trò chơi vui nhộn…

    Bạn nên để bé đối mặt với những điều khiến bé sợ hãi nhưng trong trạng thái vui vẻ. Điều này khiến bé nhận ra rằng nỗi sợ thực ra chẳng có gì đáng sợ.

    - Tạo cảm giác quen thuộc: Khi bé bắt đầu đi nhà trẻ hoặc ngủ riêng, bạn nên để trẻ mang theo bên mình những “bửu bối” thân thiết như gối ôm hoặc gấu nhồi bông. Chúng có tác dụng an ủi bé lúc bé cảm thấy lo lắng. Khi lớn hơn, bé sẽ biết tìm cách khác để tự trấn an mình khi hoảng sợ.

    [​IMG]
    Bé sẽ bớt sợ hơn khi mang theo mình những "bảo bối" đáng yêu.

    - Xây dựng tính tự lập ở trẻ: Ngay khi 2 tuổi, nếu con bạn có ý thức tự làm một việc gì đó như đòi tự mang giày, tự mặc áo, tự xúc cơm…, hãy vui mừng và động viên bé làm việc ấy. Đây là biện pháp tốt để chống lại căn bệnh nhút nhát, xây dựng tính chủ động cho trẻ.

    - Hạn chế thể hiện nỗi sợ trước mặt con: Bạn nên tỏ ra là một ông bố/ bà mẹ bạo dạn, can đảm. Đừng bao giờ trở thành tấm gương nhút nhát khiến trẻ học theo. Nếu có, hãy cố gắng đừng thể hiện trước mặt trẻ.

    - Tăng cường cho trẻ giao tiếp: Ban đầu, trẻ có thể sợ người lạ. Nhưng sau khi tiếp xúc, con bạn nhận thấy họ vô hại và tự động tỏ ra thân thiện hơn. Vì vậy, bạn nên thường xuyên cho trẻ đến chơi ở công viên, nhà người thân… để trẻ tự do vui đùa và giao tiếp với các trẻ cùng trang lứa. Vui chơi và quan sát nhiều sẽ giúp trẻ tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày.

    Bên cạnh đó, bạn cần rèn luyện cho trẻ khả năng biểu đạt, kĩ năng nói, giúp trẻ có thể tự tin tham gia một cuộc hội thoại.

    Các bậc cha mẹ cần sớm loại bỏ biểu hiện nhút nhát của trẻ, chậm nhất là trước khi vào lớp một. Những biểu hiện nhút nhát bình thường của trẻ con nếu không được khắc phục kịp thời có thể sẽ để lại những thương tổn trong não bộ, dễ gây nên hiện tượng “thần kinh yếu” khi trưởng thành.

    Nguồn: beta.giupban
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. Buithanh loc

    Buithanh loc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    đây là vấn đề của con mình. mình thực sự rất quan tâm. liệu có khi nào là tính cách bẩm sinh. những phương pháp trên mình áp dụng cũng nhiều mà chưa thấy cải thiện nhiều lắm
     
  3. 8455548

    8455548 Banned

    Tham gia:
    17/10/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    Mình thấy bạn nên cho con tham gia các hoạt động xã hội hay lớp học ngoài. Ban đầu bé rất sợ bạn nên đi cùng cho bé quen, sau đó bé sẽ từ từ quen với đám đông và trở nên vui vẻ hoạt bát hơn. Mình thấy mấy lớp học hát, học múa, học kể chuyện mẹ và bé, bố và bé thực sự bổ ích, bạn thử xem sao
     
  4. thienthantinhyeu

    thienthantinhyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    Chàu nhà mình cũng thế,ở nhà thì đáo để lắm nhưng đi lớp là nhát như thỏ ấy..Buồn ghê..Cảm ơn bài viết mẹ nó chia sẻ nhé.
     
  5. thanhdung41

    thanhdung41 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/10/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    ở trường 10-10 ở Giảng vó có nhiều lớp dạy trẻ em giao tiếp, coi như là 1 buổi tham gia học ngoại khóa cho mọi lứa tuổi, người chịu trách nhiệm là 1 cô ở khoa tâm lý và các bạn sinh viên khoa tâm lý tham gia, lópw rất vui, ra về lại còn có kỷ niệm chương nữa nên cháu nào cũng thích. Kết quả, sau 1 khóa các cháu rất tự tin trước đám đông đấy.
     
  6. bkis.edu

    bkis.edu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    Trẻ giờ thường được ba mẹ bao bọc nhiều nên ra ngoài hay nhát mà ở nhà thì bướng.Bài viết rất hay,cảm ơn bạn nhiều.
     
  7. gaconheocon

    gaconheocon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    Chàu nhà mình cũng thế,ở nhà thì đáo để lắm nhưng đi lớp là nhát như thỏ ấy. Chả biết làm thế nào
     
  8. pignguyen90

    pignguyen90 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    mình thấy nên tham gia các hoạt động vui chơi ở các nhà văn hóa, tham gia các khóa học tiếng anh cho bé thêm dạn dĩ...
     
  9. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,465
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    cho các con càng tiếp xúc với môi trường tốt học ăn học nói thì sẽ cải thiện đáng kể đc vấn đề này
     
  10. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    Vấn đề này rất nhiều bé gặp phải, tớ oánh dấu để rảnh sẽ đọc và tham khảo.
     
  11. Phương Hà Vy

    Phương Hà Vy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    Các mẹ hãy cho các bé nghe những câu chuyện mang nội dung tương tự. chắc chắn con sẽ có những suy nghĩ tích cực
    Truyện cho con
    truyện cười, truyện thiếu nhi, truyên teen, quà tặng cuộc sống cho con
    Còn đây là cho mẹ
    truyện ma, kinh dị cho các mẹ có cá tính mạnh ưa khám phá,
    truyện tâm lí, truyện tình yêu cho các mẹ sống nội tâm.

    Các mẹ tải về nghe thử, soạn tin ST (tên gói viết liền ko dấu) gửi 6627 nhé. tên gói em đã liệt kê ở trên đấy (VD nghe truyện cười soạn ST truyencuoi gửi 6627). ko thi các mẹ soạn tin ST GOI gửi 6027 để lựa chọn thể loại truyện mình yêu thích nhé.

    http://www.mediafire.com/?8xf8k6usazsish4
     
  12. hongducthinh

    hongducthinh Banned

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    Các cháu khi còn nhỏ thì được bao bọc bởi cha mẹ và người thân, được nuông chiều nên ở nhà rất đáo để thậm chí là bắt nạt bố mẹ. Nhưng khi ra ngoài lại rất nhút nhát. Điều này cũng do môi trường bên ngoài còn mới lạ kèm theo cảm giác sợ hãi. Bài viết rất hay. Thanks bạn nhiều


    Cửa lưới chống muỗi, lưới an toàn ban công, cửa nhôm kính, cửa thủy lực, sắt, inox các loại, giàn phơi thông minh, xây dựng và sửa chữa nhà các loại : http://ducthinhpro.com/
     
    Sửa lần cuối: 13/11/2012
  13. Me_VuMinh

    Me_VuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    5,619
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    Con em sai ra đóng cửa thôi nhưng sợ tối nhất định ko ra, đi vệ sinh nhưng sợ ko dám bật điện
     
  14. hoangphong2911

    hoangphong2911 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    Bài viết hữu ích thật, mình sẽ dùng nó để cư xử với con xem sao
     
  15. hanh_86

    hanh_86 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    vấn đề này rất nhiều bé gặp phải mà không biết nguyên nhân do đâu, nên tham gia các hoạt động vui chơi có lẽ sẽ giúp bé hết nhút nhát
     
  16. hihi_baby

    hihi_baby Banned

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    Khi ở độ tuổi nhà trẻ (dưới 3 tuổi), bé nhút nhát là điều tự nhiên. Nhưng đối với bé ở lứa tuổi mẫu giáo, tính nhút nhát lại khiến bố mẹ rất lo lắng. Vậy đâu là nguyên nhân và phải làm gì để trẻ bớt nhút nhát?

    Trẻ bình thường có tính nhút nhát có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng hầu hết các nguyên nhân này đều có cách giải quyết rất đơn giản. Bố mẹ nên kiên trì tìm hiểu để khắc phục tính nhút nhát cho con.
     

Chia sẻ trang này