Thông tin: Làm Gì Khi Bé Yêu Bị Đầy Hơi?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi philipsavent, 26/5/2016.

  1. philipsavent

    philipsavent Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2016
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Đầy hơi là một hiện tượng hoàn toàn bình thường ở các bé sơ sinh. Bé có thể bị đầy hơi mà không vì nguyên nhân nào cả. Tuy nhiên, bố mẹ nên tham khảo bài viết dưới đây để có biện pháp xử lý phù hợp khi bé bị đầy hơi nhé.

    Thông thường, đầy hơi ở bé sơ sinh không phải là vấn đề nghiêm trọng, trung bình bé xì hơi từ 14-23 lần mỗi ngày do bị đầy hơi. Ngoài ra, bố mẹ nên phân biệt triệu chứng xì hơi bình thường và xì hơi do vấn đề tiêu hóa của bé để có cách xử lý phù hợp, giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn.

    [​IMG]

    BÉ XÌ HƠI DO ĐẦY HƠI LÀ HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG


    1. Em bé giống như một quả bóng hơi. Bé bú sữa liên tục do đó, cơ quan tiêu hóa của bé sẽ ‘sản xuất’ ra khí hơi liên tục.

    2. Khi bị đầy hơi bé có thể xì hơi liên tục và bố mẹ không nên lo lắng quá vì điều đó hoàn toàn bình thường.

    3. Rất ít bé cảm thấy khó chịu khi xì hơi vì bị đầy hơi

    TRƯỜNG HỢP BÉ XÌ HƠI VÌ KHÓ CHỊU

    1. Bé quấy khóc vì cảm thấy không thoải mái.
    2. Bé loay hoay và kéo chân của mình lên.
    3. Bé cảm thấy tốt hơn khi xì hơi.

    Nếu bố mẹ nhận thấy những biểu hiện trên của bé thì đây là những dấu hiệu liên quan đến nguồn dinh dưỡng chưa hợp lý, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa và khiến bé bị đầy bụng.

    XỬ LÝ KHI BÉ XÌ HƠI DO VẤN ĐỀ TIÊU HÓA

    Nếu em bé xì hơi do vấn đề tiêu hóa, bố mẹ có thể áp dụng một số mẹo sau đây để giúp bé xì hơi dễ dàng hơn:

    1. Đặt bé nằm trên bề mặt phẳng, bụng bé ở dưới. Nâng bụng bé lên một chút và nhẹ nhàng mat-xa bụng bé.

    2. Đặt bé nằm ngửa, di chuyển và hông của bé giống như động tác đạp xe đạp.

    3. Bố mẹ cũng có thể cho bé tắm nước ấm để giúp bé làm giảm sự khó chịu.

    4. Nếu bé xì hơi nhiều kèm những dấu hiệu như: quấy khóc, khó chịu thì bố mẹ nên tham khảo tư vấn từ bác sĩ nhi để có cách giải quyết phù hợp nhất.

    CÁCH PHÒNG NGỪA BÉ BỊ ĐẦY HƠI

    1. GIÚP BÉ Ợ HƠI: Khi cho bé bú, bé có thể khóc và nuốt khá nhiều không khí. Do đó, sau mỗi lần cho bé bú, mẹ hãy giúp bé ợ hơi.

    2. ĐIỀU CHỈNH TƯ THẾ: Khi mẹ cho bé bú, phải đảm bảo rằng đầu bé cao hơn so với bụng. Bằng cách này, sữa sẽ trôi xuống đáy dạ dày, khí thừa sẽ ở trên và dễ dàng ợ hơi hơn.

    3. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CỦA MẸ: Một số loại thực phẩm khó tiêu hóa cũng có thể là nguyên nhân gây ra chứng đầy hơi hoặc giai đoạn bé làm quen với ăn dặm, bé cũng có thể bị đầy hơi. Do đó, mẹ nên tránh những thực phẩm khó tiêu trong giai đoạn cho bé bú và bé ăn dặm.

    *Bài viết được tham khảo và tổng hợp từ: parents.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi philipsavent
    Đang tải...


Chia sẻ trang này