Cháu của mình đã học lớp 7. Cháu học ở trường chọn nên tiếp xúc với các bạn rất giàu, hôm đó cháu bắt mẹ mua bộ đồ chơi nhưng mẹ nó không cho. Thế là nó để í tiền bà nọi đi chợ về và lấy trộm. Chuyên duoc phát hiện khi mẹ nó phát hiện ra là có bộ đồ chơi trong cặp sách, tra hỏi thì nó nói là bạn cho mượn. Sáng hôm sau mẹ nó chở tới trường chỉ mặt bạn đó nhưng bạn đó chối. về nhà chị gái tôi định đánh cho nó một trận nhưng chị tôi đã dùng lời lẽ để giải thích, và hỏi nó vì sao lại có hành dông đó, Nó bảo nó k hông có bạn bè bảo nó là nhà nghèo. Tôi đứng sững vì cũng không biết giải thích thế nào, nhưng chị gái tối đã có những lời giải thích rất hay. nếu là các mẹ các mẹ sẽ nói với nó như thế nào đê nó hiểu?? Em cũng muốn được tư vấn thêm để sau này dạy cho đứa con sắp chào đời của mình
Ðề: Làm gì khi con ăn trộm tiền mình nghĩ là chỉ có thể nói cho con hiểu rằng đồng tiền không quyết định con người. chứ mình cũng chưa nghĩ ra gì hơn. tuy nhiên trong tình huống bất ngờ như vậy mà chị bạn có thể hóa giải được thì thật tuyệt vời
Ðề: Làm gì khi con ăn trộm tiền Trẻ con vốn ngây thơ vậy đó, đôi khi chúng làm việc sai trái cũng chỉ vì muốn được bằng bạn bằng bè Hãy dạy cho bé hiểu rằng, tiền không quyết định giá trị con người, mà chính những hành vi, lời nói của bé mới là thứ khiến mọi người nhìn vào và đánh giá Việc này có lẽ phải kiên trì và mất rất nhiều thời gian đó
Ðề: Làm gì khi con ăn trộm tiền Hồi bé tớ lấy trộm 200 của mẹ mua kem, sau tớ bảo với mẹ tưởng mẹ đánh, ai ngờ mẹ không đánh. Từ đó tớ nhớ mãi.
Ðề: Làm gì khi con ăn trộm tiền Điều này mình nghĩ chỉ là hành động bột phát thôi. Nếu là mình mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân trước, sau đó sẽ tùy theo mà giải quyết. Việc đánh con không phải là cách tốt.
Ðề: Làm gì khi con ăn trộm tiền Em cũng không đồng ý với việc đánh con làm sao để bé hiểu được là tốt nhất
Ðề: Làm gì khi con ăn trộm tiền Đánh con là trường hợp bất khả kháng răn đe khi con không hoàn toàn ngang ngược không nghe lời. Em thì sẽ cho con thấy hậu quả của hành vi mình làm để cháu có thể nhận ra điều hay lẽ phải.