1. Lắng nghe những điều con cần nói Nếu con bạn thực sự đang bị bắt nạt ở trường, việc chia sẻ với bố mẹ và được bố mẹ hoàn toàn lắng nghe là rất quan trọng. Một trong những câu hỏi tốt nhất bạn có thể hỏi con là: "Bố mẹ có thể làm gì để giúp được con?". Khi con kể cho bạn nghe những việc đang xảy ra ở trường, dù rất đau lòng, hãy thật cởi mở và lắng nghe trọn vẹn những điều con cần phải nói. Cố gắng giữ thái độ vừa ủng hộ, vừa ôn hòa khi con đang nói. Bởi chỉ cần bạn có phản ứng mạnh, con sẽ không chia sẻ nữa do nghĩ những điều mình sắp nói có thể làm bố mẹ phiền lòng. Một khía cạnh khác trong việc lắng nghe là đừng la mắng con, đừng đổ trách nhiệm cho con khi nó bị bắt nạt. Hãy nhớ rằng con bạn là nạn nhân, và người làm cha mẹ như bạn cần khuyến khích con tiếp tục cho mình biết chuyện gì đang xảy ra ở trường. 2. Không trả đũa kẻ bắt nạt/ gia đình kẻ bắt nạt Trong lúc đau lòng hay tức giận nghe chuyện của con, bạn có thể có ngay ý nghĩ muốn trả đũa, nhưng đừng làm thế. Bạn sẽ đưa ra một tấm gương xấu cho con trong giải quyết vấn đề này. Ai cũng hiểu bạn muốn chuyện con bị bắt nạt ở trường phải chấm dứt ngay lập tức, nhưng nhớ rằng, trả đũa không có ích lợi gì, cũng không giúp con cảm thấy tốt hơn. Tốt nhất là hít một hơi thật sâu và nghĩ về việc mình có thể làm gì để giúp con xử lý được việc nó đang phải đối đầu. 3. Huấn luyện con cách phản ứng Những kẻ bắt nạt ở trường thường có xu hướng chọn nạn nhân là những người cho chúng thấy sự phản ứng: Có thể là những đứa trẻ ủ dột, buồn bã vì bị bắt nạt, thậm chí là khóc. Chúng cũng sẽ tìm kiếm những đứa trẻ không thể đứng lên bảo vệ chính mình, những đứa trẻ chịu để cho chúng thống trị. Cho nên, việc bạn dạy con cách phản ứng có vai trò quan trọng. Chúng ta dạy con cách né tránh những kẻ bắt nạt và nên đi tìm ai nếu cảm thấy mình không an toàn. Chúng ta chơi đổi vai với con để luyện tập cách phải xử lý ra sao trước mọi sự khiêu khích, tốt nhất là làm thinh, không tỏ thái độ sợ sệt. Cũng nên dựng các tình huống trong đó con bạn làm chủ được những gì đang xảy ra ở trường. Có thể con chưa chấm dứt hành động bắt nạt được ngay, nhưng sẽ biết cách tự tránh cho mình rơi vào cảnh bị bắt nạt cũng như biết phải tìm ai để nhờ giúp đỡ khi gặp khó khăn. 4. Nói chuyện với thầy cô giáo hoặc hội đồng nhà trường để tìm sự giúp đỡ Hãy nhớ, nhà trường có trách nhiệm ngăn chặn những hành động bắt nạt diễn ra trong học sinh, và hầu hết các trường sẽ có thái độ nghiêm túc với việc này. Ngoài việc bạn chủ động tìm gặp thầy cô giáo của con, ban giám hiệu nhà trường, việc con bạn tiếp cận người có thể giúp đỡ và nói ra vấn đề của mình, thông báo thường xuyên, cũng là điều quan trọng. 5. Đứng về phía con Khi con bạn bị bắt nạt, hãy thường xuyên nói với con là "con có thể làm được nhiều việc để xử lý chuyện này", và thực tế là con vẫn đang làm để thay đổi tình hình. Hãy cho con biết bạn luôn ở đó để giúp con, vì bạn yêu con, và sẽ luôn ủng hộ con. 6. Tìm ra những điều con có thể làm tốt Việc này giúp con cảm thấy khá hơn về chính bản thân mình. Ví dụ con có thể bơi tốt, con biết đá bóng hay, những điểm này giúp tăng sự tự tin cho con của bạn. Ghi danh vào các hoạt động ngoại khóa mùa Hè là cách giúp con kết thêm bạn mới, có thêm "đồng minh". Nhìn ra những điều mình có thể làm tốt giúp con bạn tự chứng minh được những gì kẻ bắt nạt nói về mình là hoàn toàn sai và không có gì phải bận tâm. 7. Dấu hiệu con bạn bị bắt nạt - Không đi toilet ở trường. Rất nhiều kẻ bắt nạt tấn công nạn nhân của mình ở vị trí này bởi khuất khỏi sự giám sát của người lớn. Tương tự với các địa điểm khác không có giám thị. - Đột nhiên buồn sau một cuộc gọi điện, một tin nhắn hay email. - Mất những người bạn trước đây từng có - Sống khép kín hơn và bỏ tất cả các hoạt động trước đây mình từng thích. Dành nhiều thời gian hơn ở một mình trong phòng. - Có những nhận xét tiêu cực về bản thân. Huyền Anh Nguồn: Empoweringparents/ Dân Trí
Hồi xưa mình cũng bị bắt nạt ở trường nên rất rõ tâm lý của trẻ khi đó, sợ hãi và k dám nói với ai, tốt nhất nên huấn luyện trẻ cách xử sự trong tình huống đó.
Thật sự để con cả mình chia sẽ thì tốt nhất các cha mẹ nên quan tâm đến con cái thường xuyên hơn thì sẽ giúp cho các bé chia sẽ những việc ở trường mình hơn.
Một chủ đề mình cũng cần quan tâm vì con mình vừa bị cắn trong lớp nhưng cu cậu không biết gì vì chỉ mới có 2t
Khổ, bây h cho con đi học cũng lo lắm các mẹ ạ. Xã hội quá phức tạp và trường học cũng là xã hội thu nhỏ ảnh hưởng rất nhiều đến con.
Vụ này xử lý cũng khó thật, có lẽ phải nhờ đến cô giáo và ban giám hiệu của nhà trường can thiệp. Để lâu con lại sợ đi học thì khổ
Mình sẽ gặp trước gia đình bé đó. Và sau đó là trấn an tâm lý cho bé. Nếu lâu mà vẫn không ổn thì cho bé và cả gia đình gặp mặt nhau để giải quyết.
Vấn đề là bé toàn im lặng mà không nói ra Ví dụ đây ạ. http://tintuconline.com.vn/vn/lamchame/20150323184336892/con-im-lang-chiu-don-loi-tai-phu-huynh.html
đúng đấy, bé im lặng là lỗi của phụ huynh. Cha mẹ là bạn của con thì dù ra đường con có chịu đựng nhưng luôn tin rằng về nhà sẽ có bạn để chia sẻ là ba mẹ. Nếu cha mẹ nào dạy con theo kiểu "được và không được" thì bé sẽ im lặng là điều tất nhiên rùi.
em đọc đâu đó 1 câu chuyện, người mẹ dạy con phải đánh lại khi bị bắt nạt nhưng đừng bao giờ gây sự trước. E cũng k biết có đúng không nữa!
m mới xem 1 video bé lớp 2 bị bạn dẫm lên đồ ăn và bắt nhặt ăn. Chính người mẹ nó phải bật khóc khi quay xong clip. rất khó khăn ...
Phải kết hợp cả trò chuyện với con, cả hướng dẫn con cách phản ứng, rồi báo lại cho thầy cô giáo. Như con bé nhà mình đi lớp, bị bạn cắn với đẩy, hồi đầu ko biết, chứ giờ cũng biết là phải phản ứng lại, hoặc đi mách cô.
Với trẻ học cấp 1, cấp 2. Nếu không quan tâm và chia sẽ với các em. Chúng sẽ bị ảnh hưởng đến tâm trí và chuyện học tập. Nhiều trường hợp các bé gái bị lạm dụng và bị trấn lột nữa. Gia đình phải phối hợp với nhà trường kiểm soát và bảo vệ con mình. Bậc cha me không bảo vệ con cái. Ai bảo vệ chúng đây
Hic..hic...cu cậu nhà em thì toàn bắt nạt ngược các bạn ấy ạ,nhân tiện,các mẹ thông thái cho em xin ít kinh nghiệm để "răn đe" bạn ấy hiệu quả với ạ!!!
Vấn đề bạo lực học đường đang báo động trên toàn thế giới cơ. Công nhận là trẻ giờ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm trong cuộc sống quá cơ.