Mình có một bé trai năm nay đã được 4 tuổi. Do vợ chồng đi làm ở xa không có điều kiện chăm sóc cháu nên gửi ở ông bà ngoại, bé nhà mình rất nghịch ngợm và cũng do mình và bà ngoại chiều cháu nên bây giờ cháu rất hư, thường thích làm theo ý mình cái gì mà cháu không vừa ý là dùng bất cứ cái gì có bên cạnh để đánh mẹ và bà kèm theo đó là những lời văng tục. Mình cũng đã nhẹ nhàng giải thích và cũng đánh cháu vài lần để răn đe nhưng thật sự cũng chỉ được vài hôm. Cháu lại quá quấn lấy mình làm cho mình không làm được gì cả, đưa cháu đi học thì cháu khóc, còn nhẩy từ trên xe xuống. Các bạn cho mình lời khuyên nhé !
Ðề: Làm gì khi con quá hư Phải thay đổi cách sống và cách dạy con, chứ vẫn con người áy, môi trường ấy, tính cách đấy thì ko thay đổi được đâu bạn à, từ xưa mẹ và bà chiều thì giờ phải đưa nó lên ở với bố mẹ, mẹ chiều thì bố đe, chứ ở nhà với bà ngoại, nó thành ra quen với môi trường rồi nên nó nhờn, khó lắm.