Kinh nghiệm: Làm gì khi trẻ bị hóc xương?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Father's Dream, 13/12/2009.

  1. Father's Dream

    Father's Dream Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2009
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Sau bữa ăn, bé yêu của bạn khóc liên tục và cứ chỉ tay vào miệng. Hãy cảnh giác vì có thể bé đã bị hóc xương.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Trẻ từ 2 đến 5 tuổi thường hay bị hóc xương khi ăn. Nếu người mẹ không phát hiện kịp thời, sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như: Bé đau đớn, không ăn uống được dẫn đến ốm yếu, suy dinh dưỡng. Hóc xương có thể gây viêm, làm mủ, áp-xe tại chỗ bị đâm vào.
    Cách nhận biết khi trẻ bị hóc xương:
     Trẻ đang ăn đột nhiên không chịu nuốt nữa, dù bạn dỗ bằng mọi cách. Sau đó vài phút, bé bị nôn oẹ dữ dội, khóc không dứt.
     Những trẻ từ 3 tuổi trở lên có thể chỉ tay vào cuốn họng, tự móc họng, kêu đau ngực khi nuốt.
     Còn ở trẻ nhỏ, bạn sẽ thấy dãi, nhớt chảy nhiều từ miệng, do chúng bị đau nên không thể nuốt được.
    Làm gì khi trẻ bị hóc xương?
    Cần ngừng cho trẻ ăn ngay lập tức. Bình tĩnh nói với bé há miệng thật to để bạn kiểm tra cổ họng của bé bằng mắt thường, hoặc soi đèn pin. Khi hành động cần cẩn thận, kẻo bé lại hoảng sợ.
    Nếu thấy có xương cắm vào hanh nhân khẩu cái, vào màn hầu hay thành sau họng, bạn có thể dùng kẹp y khoa để gắp ra. Khi thao tác, phải luôn miệng trấn an bé bằng những câu như: “Không đau đâu con yêu, chỉ một tý là xong ngay thôi mà”, “ngoan nào, con giỏi lắm”… Tiếp tục theo dõi xem trẻ có thể nuốt nước bọt bình thường hay không.
    Nếu là trẻ lớn, hỏi chúng còn bị đau và cảm thấy vương vướng trong cổ khi nuốt nước bọt nữa hay không. Nếu bạn nghi ngờ xương vẫn còn mắc kẹt trong họng hay trong thực quản, nên đưa ngay trẻ đến bệnh viện để bác sĩ kịp thời khám và có chỉ định điều trị cụ thể.
    Những điều không được làm:
     Tuyệt đối không được dùng ngón tay mò mẫm trong họng trẻ, vì động tác này không những không lấy được xương ra mà có thể đẩy chúng vào sâu cuống họng, thậm chí dẫn đến khó thở cho trẻ.
     Không ép trẻ em uống nước hoặc cho nuốt trọn từng miếng thức ăn to để mong xương rớt ra. Làm như thế rất nguy hiểm vì có thể gây tai biến chết người, nếu xương đâm thủng mạch máu.
     Không nên khuyến khích trẻ khạc mạnh nhiều lần. Động tác này cũng có khả năng gây tai biến, nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.
    Bạn và người thân cần đề phòng:
    Cần kiểm tra kỹ lưỡng thức ăn để loại trừ xương trước khi cho trẻ ăn. Đối với với trẻ nhỏ, tốt nhất là nên xay, nghiền kỹ thức ăn, nấu lẫn cá hay thịt gia cầm, trước khi cho trẻ ăn.
    Dạy cho chúng biết cảnh giác với xương trong khi ăn bằng cách kể cho chúng nghe những câu chuyện liên quan đến sự cố này.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Father's Dream
    Đang tải...


  2. kutin3009

    kutin3009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/3/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    uhm... bé nhà em còn bé, em ít cho ăn cá quả lắm mặc dù biết rất tốt nhưng xuơng cá nó bé tý ah. Chỉ sợ gỡ xót cái nào thì nguy to. :(
     
  3. hondaoviet

    hondaoviet Banned

    Tham gia:
    31/8/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Quê em các cụ thường lấy đũa cái ngõ vào đầu hoặc cho ít muối vào bếp làm hềm .khá hiệu quả đấy các bác ạ
    Cung cấp Lợn Mán
    http://www.lam
    chame.com/forum/showthread.php?t=67251&page=9
    (0986079727)
     
  4. Father's Dream

    Father's Dream Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2009
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Những biểu hiện lạ về con trẻ

    Bạn có bao giờ giật mình vì đột nhiên con bạn có những thay đổi hoàn toàn về mặt tâm lý? Có thể do bạn quá bận rộn với công việc mà sao nhãng việc chăm sóc đứa con bé nhỏ. Ðứa bé bỗng trở nên ngỗ nghịch, hư đốn hoặc trầm uất khác thường.
    Vì sao bé bị trầm uất, lầm lì
    Nếu thấy con bạn có những biểu hiện, hành động khác lạ sau đây, bạn nên kiểm tra lại xem tâm lý của bé có gì bất ổn không:
    Mặt lầm lì quàu quạu, chẳng nói chẳng cười. Bé cũng chẳng nhõng nhẽo. Không nói chuyện với bố mẹ như thường ngày.
    ở trường học, bé không chơi đùa với bạn mà hay ngồi lì một chỗ. Không phát biểu ý kiến, không hứng thú trong giờ học.
    ở nhà, bé chỉ làm mỗi một việc, như xem ti-vi cả tối. Hoặc có bé ngồi vào bàn học miệt mài suốt buổi mà không chú ý đến cha mẹ anh chị em.
    Giải pháp tạm thời:
    Ðó là hiện tượng trầm uất ở trẻ em. Trong trường hợp này, bạn nên tạo tâm lý thoải mái cho bé, bằng những biện pháp gợi ý như sau:
    Cha mẹ nên gần gũi, vỗ về bé. Những cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng, thái độ ân cần, âu yếm sẽ làm dịu bớt những tổn thương trong lòng bé. Ðưa bé hòa nhập trở lại với bạn bè bằng cách đơn giản như: rủ bạn đến nhà học nhóm, ôn bài.
    Bố mẹ cùng tham gia các trò chơi với bé như chơi nhà chòi, bán đồ hàng, chơi búp bê... với bé gái. Chơi đánh trận, tập đánh cờ tướng... với bé trai.
    Ban đầu, có thể bé sẽ không mấy hưởng ứng, nhưng bạn cần hết sức kiên nhẫn để khuyên nhủ, chăm sóc bé.
    Vì sao bé lại ngỗ nghịch và nổi loạn?
    Trái với trường hợp trên, bé lại tỏ ra rất cứng đầu. Nó cương quyết không vâng lời cha mẹ. Ðòn roi chỉ làm nó thêm xa lánh, và càng "đối đầu, với bạn hơn.
    Ðôi khi, bé còn tỏ ý từ chỗ quyết liệt sự chăm sóc của bạn. Nó sẽ tự làm tất cả mọi việc, dù bạn tỏ ý muốn giúp nó.
    Làm ngược lại những đều cha mẹ khuyên bảo.
    Giải pháp tạm thời
    Trước tiên, bạn phải chiều theo ý con trẻ. Không dùng roi vọt, la mắng bé nữa.
    Ðáp ứng những "yêu sách" nhỏ để tìm xem bé nổi loạn vì lý do nào.
    Nên đưa bé đi làm trắc nghiệm
    Nếu tất cả phương pháp trên đều không có kết quả, bạn vẫn còn một cách: Ðưa bé đến gặp chuyên gia tâm lý.
    Chuyên gia sẽ cho bé làm những ca trắc nghiệm nhỏ. Từ đó, bạn sẽ giải đáp được những thắc mắc của mình.
    Bé có thể được trắc nghiệm bằng một trong các thể loại như: trí tuệ, rồi nhiễu tâm tính, tổng quát hướng nghiệp.
    Làm việc với chuyên gia, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Chuyên gia sẽ đưa ra những nhận xét, hướng dẫn, giúp bố mẹ hiểu con mình hơn. Từ đấy bố mẹ sẽ bớt lo lắng bởi những biểu hiện khác thường của con.
    Bố mẹ sẽ yên tâm tìm ra phương pháp dạy con phù hợp nhất.
    Bạn thấy đấy, con trẻ thật đáng yêu, nhưng mỗi đưa trẻ là cả một thế giới bí ẩn mà người lớn không dễ gì khám phá. Cuộc sống quá bận rộn, bố mẹ khó chăm sóc con cái chu đáo. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bố mẹ nên đích thân đưa đón con đi học. Dù bố mẹ vất vả hơn, nhưng lại đảm bảo được an toàn cho trẻ, vừa tạo tình thân đặc biệt giữa bố mẹ và con cái
     
  5. bongbongbongbenh

    bongbongbongbenh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    hix nghĩ tới hóc xương lại thương con em.hồi 5 tháng em cho ăn thịt gà trăng xay nhuyễn, ăn 1 lúc thấy con bé cứ ọe 1 lúc xong binh thường,em ko cho ăn nữa chút nữa ăn thử thì thấy có ít xương, sợ thật ấy,hic nhưng nhờ trời con không sao nhưng tới bây giờ mình vẫn thấy lo lắng.hic
     
  6. Father's Dream

    Father's Dream Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2009
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Hóc xương thì sợ thật nhưng mà có lần 2 vợ chồng mình hú vía lúc cu con nhà mình khoảng 2 tuổi 8 tháng xuống nhà Bà ngoại chơi cùng với bé gái (hơn cu nhà mình 1 tuổi) con chị gái vợ mình. Nhà bà ngoại mình thì lại ở nông thôn nên nhìu cây ăn quả đặc biệt là cây na bọn trẻ thì thích ăn na nên 2 chị em nó tích cóp "hạt na" được đầy một chai fanta
    (cocacola) loại to 1lít35 tối hôm đó 2 chị em nó chơi vơi nhau không có vấn đề gì và cũng không ai để ý đến lúc chuẩn bị về cho thằng cu đi ngủ thì bắt đầu thấy nó khóc cứ thấy nó ngoáy mũi lấy đèn pin ra soi thì không thấy gì cả. 2cv dỗ mãi nó mới nín. Về tới nhà thì nó lại tót sang nhà Bà nội chơi sang đó nó lại khóc và chỉ tay vào lỗ mũi không hiểu sao nữa. Ông nội thấy nó khóc ghê quá lại lấy đèn pin ra soi thì thấy có vật gì đen đầu hơi thuôn nằm mãi ở bên trong sâu lỗ mũi bảo nó sì ra thì nó không si chỉ khóc thôi. định đưa nó đi xuống nhà bác sĩ để lấy vật đen trong mũi nó ra thì nó nhất quyết không chiu đi nó không khóc nữa và đòi về nhà ngũ. thế là 2vc cho nó về nhà ngủ khi nó ngủ lúc nó thở thì vật đen đen đó cứ tụt ra tụt vào 2vc loay hoay mãi phải dùng cái nhím gắp mãi mới lấy ra được (vì nố rất cứng và chơn lại còn hình bầu dục nữa). Các mẹ thử đoán xem 2vc mình gắp ra được cái gì từ trong mũi của thằng cu đó là "hạt na" "hú vía một phen" chưa hết nha cứ tưởng xong xuôi rùi ai ngờ dc khoảng nửa tiếng sau thằng cu lại chằn chọc không ngủ được, cứ ngoáy lỗ mũi tiếp ôi chời cả 2vc tranh nhau đoán chắc lại còn hạt na nữa đây. Đúng như dự đoán lại còn một hạt na trong lỗ mũi của thằng cu vừa mới lấy ra còn 1 hạt na nữa mình nghĩ ngay thể nào bên lỗ mũi còn lại nó cũng nhét vào soi đen pin thì đúng thật 2 hạt na trong 2 lỗ mũi ôi vừa sợ vừa tức vừa buồn cười. lấy xong hết 3 hạt na ra cu con ngủ ngon đến sang từ ngày ấy đến bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ không giám cho nó chơi thứ gì nhỏ nữa.
    CÁC MẸ CHÚ Ý TỚI CÁC BÉ NHÉ ĐỪNG CHO CHÚNG CHƠI NHỮNG VẬT NHỎ VÀ PHẢI CẤT HẾT NHỮNG THƯ CÓ NGUY CƠ "TIỀM ẨN" CÓ THỂ GÂY TỔN HẠI, THƯƠNG TÍCH CHO BÉ. CŨNG MAY LÀ CHỈ LÀ HẠT NA BÊN TRONG LỖ MŨI CHỨ NẾU NHƯ VIÊN BI VE HAY THỨ GÌ BÉ NUỐT VÀO CỔ THÌ CHẮC...
     
    Autsum thích bài này.
  7. Father's Dream

    Father's Dream Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2009
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Biểu hiện bé thiếu Vitamin

    Nhiều bà mẹ phàn nàn rằng đã cho con mình ăn uống đầy đủ, các cháu vẫn phát triển tăng cân như bình thường... nhưng thường hay quấy khóc về đêm, có cháu lại hay ra mồ hôi trộm hay da dẻ không mịn màng như da bé khác, phải chăng do bé bị thiếu vitamin?
    Thiếu vitamin A
    Nếu bé không được bú sữa mẹ, ăn thiếu chất, mắc các bệnh về gan, đái tháo đường... sẽ bị thiếu vitamin A.

    Biểu hiện đặc trưng là mắt cảm thấy khô, bé sợ ánh sáng, ít nước mắt. Da của bé thô ráp, bong vảy, sần sùi. Bé chậm lớn, mệt mỏi, không chịu chơi.

    Dự phòng và điều trị: cho bé bú sữa mẹ, ăn bổ sung, ăn dặm đúng thời gian, đủ số lượng theo lứa tuổi, đủ chất, với chế độ ăn giàu mỡ, ăn nhiều loại thức ăn có chứa vitamin A như gấc, đu đủ, rau ngót, trứng gà, gan...

    Nên cho bé đi uống vitamin A định kỳ 6 tháng/lần.
    [​IMG]
    Bé khỏe mạnh khi bé được cung cấp đầy đủ các vitamin thiết yếu.
    Thiếu vitamin B1
    Vitamin B1 rất cần để tổng hợp ra acetincholin, nếu để thiếu sẽ làm tổn thương các chức năng thần kinh.

    Biểu hiện khi bé thiếu vitamin B1 là quấy khóc, chán ăn, rối loạn tiêu hóa (táo bón hoặc tiêu chảy). Bé không tăng cân, nước tiểu ít...

    Dự phòng và điều trị: cho bé uống, tiêm vitamin B1 liều cao, sau giảm dần.

    Chế độ ăn phải thay đổi: nguồn cung cấp vitamin B1 dồi dào là sữa mẹ, sữa bò, trứng, ngũ cốc. Không nên nấu rau, ngũ cốc quá chín vì vitamin B1 sẽ bị phá hủy khi ở nhiệt độ cao.
    Thiếu vitamin C, E
    Nhiều bậc phụ huynh chủ quan cho rằng chỉ có người lớn mới cần bổ sung vitamin C, E.

    Thế nhưng nếu thiếu vitamin C bé sẽ bị: sún răng, răng vàng, lợi sưng đỏ. Bé hay kêu đau, mỏi toàn thân.

    Thiếu vitamin E: bé bị thiếu máu, xuất hiện creatin niệu...

    Lúc này cần phải bổ sung cho bé bằng cách cho uống vitamin C, E, uống nước cam ép, sinh tố bơ, cà chua, bưởi...
    Thiếu vitamin PP
    Bệnh thường thấy ở bé ăn bột, ăn ngô hoặc những bé ở tập thể không được ăn đầy đủ; bé có rối loạn tiêu hóa mạn tính.

    Bé thiếu vitamin PP thường bị tiêu chảy, phân giống như nhầy mũi hoặc có máu; bé hay bị viêm miệng và lưỡi, không ngủ được, lờ đờ.

    Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhi sẽ tử vong do viêm phổi, viêm thận.

    Điều trị và dự phòng: cho bé uống vitamin PP, ngoài ra bổ sung thêm vitamin B1 và men bia.
    Thiếu vitamin K
    Nếu thiếu hay hấp thu không được vitamin K ở ruột sẽ làm giảm prothrombin máu và giảm sự tổng hợp proconvertin ở gan.

    Thiếu vitamin K thường xuất hiện trong thời kỳ bé mới sinh, vào các ngày thứ 3-5 sau khi đẻ vì vi khuẩn đường ruột chưa tổng hợp đủ vitamin K hoặc bé bị tắc đường mật, rối loạn tiêu hóa.

    Tất cả các trường hợp có bệnh chảy máu (chảy máu đường tiêu hóa, chảy máu ở da, niêm mạc...) cần phải nghĩ tới thiếu vitamin K.

    Ngoài ra, khi thấy bé bỏ bú, quấy khóc, khóc thét, co giật... nhất là bé ở lứa tuổi từ sơ sinh đến 2 tháng tuổi thì cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xuất huyết não mà một trong những căn nguyên hay gặp là do thiếu vitamin K.

    Dự phòng: cách tốt nhất là cho thai phụ uống hoặc tiêm vitamin K trước khi sinh và cho bé uống hay tiêm vitamin K ngay sau khi sinh.
    Thiếu vitamin D hay bệnh còi xương
    Thiếu vitamin D làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thu và chuyển hóa canxi, photpho.

    Nếu thấy bé hay bị đổ mồ hôi trộm, đầu mềm, tóc rụng hình vành khăn, răng mọc chậm, chậm biết bò, đi; khi ngủ bé hay bị giật mình, bực tức, khó chịu... thì chắc chắn bé bị thiếu vitamin D.

    Điều trị và phòng bệnh: ngoài việc dùng vitamin D, muối canxi thì ăn uống và cách chăm sóc đóng vai trò quan trọng. Nên cho bé ăn nhiều đạm, ăn các thức ăn có nhiều vitamin D như trứng gà, dầu cá...

    Trong thời gian mang thai, người mẹ cần ăn uống đầy đủ chất như thịt, cá, rau tươi...

    Trong năm đầu, nên tắm nắng hằng ngày cho bé vào thời gian trước 10 giờ sáng. Chỗ ở của bé phải thoáng mát, có ánh sáng mặt trời, nên cho bé ra ngoài trời vào tháng thứ 2 (tùy theo thời tiết).

    Nếu bé đẻ non, suy dinh dưỡng, ngày thứ 8 sau khi đẻ cho bé uống vitamin D.
    Tóm lại, khi thấy bé có các biểu hiện thiếu vitamin như đã nêu cần đưa bé đi khám và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Tránh tự ý dùng thuốc vì dù là vitamin nhưng nếu sử dụng không đúng cách, đúng liều dễ gây ngộ độc dẫn đến hậu quả khôn lường.
    Với tất cả những vitamin cần thiết cho bé kể trên đều có trong một gói nhỏ MIN “thực phẩm bổ xung dinh dưỡng” của tập đoàn quốc tế AGEL thành lập tại Utah, Mỹ năm 2005 với công nghệ Suspesion Gel mang tính cách mạng – sản phẩm dinh dưỡng dạng Gel đầu tiên trên thế giới. Hiện nay sản phẩm của tập đoàn quốc tế Agel đã có mặt trên 55 quốc gia cùng với giấy phép kinh doanh và chứng nhận đảm bảo của cục an toàn vệ sinh thực phẩm.
    [​IMG]
     
    linhkutehanguyen08 thích.

Chia sẻ trang này