Làm Gì Khi Trẻ Ngày Càng Bướng Bỉnh, Khó Bảo ?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi OanhTrinh0810, 6/10/2021.

  1. OanhTrinh0810

    OanhTrinh0810 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/7/2021
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu trẻ không bướng bỉnh, nhiều người sẽ nói rằng trẻ không có chính kiến. Nếu trẻ nhất quyết đòi làm theo ý mình, con dần có tính ích kỷ và không coi trọng lời cha mẹ/người khác nói. Thay vì nhìn dưới góc độ trẻ hư, cha mẹ hãy hiểu rằng đó là cách để trẻ trưởng thành. Đó là một bước phải có trên quãng đường trưởng thành của trẻ. Làm thế nào để đồng hành với trẻ qua giai đoạn này một cách “ngọt ngào”?

    Luôn yêu thương trẻ, tạo môi trường gia đình bình yên, hạnh phúc
    Hãy nhớ lại rằng, con trẻ từ lúc mới sinh cho đến khi trẻ được 2 tuổi, 5 tuổi thậm chí lớn hơn, chúng ta thấy rằng con cái thật đáng yêu. Cha mẹ có thể ôm con, thơm con bất cứ khi nào có thể. Chính sự gần gũi, tình yêu thương là điều đơn giản nhất cha mẹ có thể làm để gắn kết mật thiết với con cái. Nhiều bé sẽ trở nên “ngoan hiền như cún” khi biết được luôn có cha mẹ yêu thương bên cạnh mình.

    Thêm nữa, các thành viên cùng sống trong gia đình nên biết cư xử với nhau nhẹ nhàng, hòa nhã. Bạn cần nhớ rằng, môi trường có tính quyết định lớn đến nhân cách, hành xử của một người. Nếu trẻ được thấm đẫm trong tình yêu, sự vui vẻ, biết lắng nghe, tôn trọng nhau, trẻ sẽ vô tình “hấp thụ” được điều đó. Ngược lại, khi trẻ chứng kiến các thành viên thường xuyên tranh cãi, mâu thuẫn, trẻ cũng coi đó là điều hiển nhiên và dễ dàng làm vậy bất cứ lúc nào.

    [​IMG]

    Làm gương cho trẻ
    Trẻ càng lớn càng biết “cãi”. Con sẽ tìm được cớ để cãi là vin vào những người xung quanh. Nếu trẻ đang làm sai điều gì thì khả năng cao là trẻ đang bắt chước lại ai đó. Vì thế, để tránh phải bực tức nói nhiều mà con không chịu sửa, hãy cùng mọi người trong gia đình làm những điều đúng đắn hay có những thói quen tốt ngay từ đầu. Ví dụ: Muốn trẻ không xem nhiều điện thoại, người lớn cũng đừng cứ rảnh là lại cầm điện thoại. Muốn trẻ có thói quen tập thể dục, cha mẹ nên tập thể dục mỗi ngày và rủ trẻ tập cùng.

    Bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh
    Dù bạn đã đặt ra những giới hạn cho trẻ về việc trẻ được làm và việc trẻ không được làm nhưng đa phần trẻ vẫn không nhận thức rõ. Có khi, trẻ nói ra được điều bố mẹ dạy, nhưng vì quá muốn làm một điều gì đó mà trẻ vẫn làm trái lời bố mẹ như thường. Do đó, không có cách nào khác ngoài việc cha mẹ bình tĩnh và kiên trì giảng giải cho con. Thường thì việc nổi nóng dễ hơn nhiều so với bình tĩnh, vì thế cha mẹ mới cần phải học cách bình tĩnh. Luôn tự nhắc nhở bản thân để tập sự bình tĩnh.

    Thêm nữa, khi cha mẹ dễ nóng giận, con cái cũng dễ nóng giận. Đây là điều mà chắc chắn nhiều cha mẹ đã từng cảm nhận được. Do đó, để giảm thiểu việc con cái nổi nóng, lì lợm, cha mẹ cũng nhẹ nhàng, bình tĩnh nói chuyện với con.

    [​IMG]

    Nói một là một, hai là hai - Ưu tiên sự nhất quán
    Như đã nói ở trên, những việc cha mẹ đã quy định là con không được làm thì con phải tuân thủ điều đó. Việc cha mẹ cứng rắn, kiên quyết sẽ giúp trẻ hiểu rằng con không nên làm điều đó. Còn nếu nay con được, mai con lại không được làm thì cha mẹ đã tự đánh vào những nỗ lực của mình.

    Giảng giải sau, lắng nghe trước
    Khi cha mẹ và con cái đang tranh cãi, hai bên đều dễ nổi nóng nên đây không phải là lúc thích hợp cho lý lẽ. Đợi khi cả cha mẹ và con cái đều bình tĩnh, cha mẹ sẽ nhẹ nhàng nói chuyện và khuyên nhủ con. Khi này, sự nóng giận sẽ nhường chỗ cho sự bình tĩnh để cả hai bên đều sẵn sàng lắng nghe.

    Nếu cứ mỗi khi con ương bướng, đòi hỏi, cha mẹ lại vội vã giải quyết thì trẻ sẽ học được một điều rằng: “Mình đã gây sự chú ý thành công”. Vì thế, có đôi lúc cha mẹ phải lờ đi. Không dài dòng, không giảng giải lê thê.

    Hy vọng, một vài lưu ý trên sẽ giúp cha mẹ tự tin đồng hành cùng con qua thời niên thiếu.

    Chia sẻ từ : Làm gì khi trẻ ngày càng bướng bỉnh, khó bảo (hoovada.com)
    #hoovada #hoivadap
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi OanhTrinh0810
    Đang tải...


  2. Tafuma Việt Nam

    Tafuma Việt Nam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/9/2021
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi thường xuyên phải quát con khi con không nghe lời. Lứa tuổi 2 - 3 tuổi bắt đầu trẻ càng ngày càng ương.
     

Chia sẻ trang này