Làm sao dạy con đừng gian lận lúc thi cử là cả một nghệ thuật khó khăn Hồng Quang theo the Epoch Times và Woman’s Day, Apr 08, 2006 Cali Today News - Ít nhất có đến 50% thí sinh sẽ… gian lận ngay nếu họ nghĩ là sau đó mọi chuyện suông sẻ đối với bài thi của họ. Đó là kết quả thăm dò mới đây làm sửng sốt nhiều người. Theo kết quả này thì chỉ có một nỗi sợ hãi bị bắt gặp quả tang mới làm… chùng tay những người muốn gian lận và ai cũng muốn gian lận thi cử, nếu có dịp! Giáo sư tâm lý học Bill von Hippel thuộc Trường Đại học NSW của Úc, là người chỉ huy cuộc điều tra này, vốn được đăng trên báo Personality and Social Psychology Bulletin, cho hay có khoảng 300 sinh viên đại học của New South Wales được mời thi một kỳ thi toán rất khó. Cái độc đáo là các sinh viên được “nhắc nhở” rất khéo là bảng trả lời có sẵn, nếu họ nhấn vào một mã số đặc biệt nào đó, được cung cấp luôn cho họ. Điều mà các sinh viên không rõ là thật ra cuộc thi này để thử tính chân thật của sinh viên lúc thi mà thôi và kết quả cho thấy khoảng 50% sinh viên đã “bằng lòng nhấn nút để biết ngay kết quả”! Tiến sĩ von Hippel cho hay là “chúng tôi hết sức bất ngờ vì con số những người gian lận cao đến như thế”. Các sinh viên làm bài trong các phòng riêng, nhưng họ không biết những gì họ làm trong phòng thi đã được các giáo sư biết rất rõ, kể cả hành động ăn gian của họ. Tiến sĩ von Hippel sau đó nói thẳng với các sinh viên dự thi là thực ra các nhà khoa học chỉ muốn biết là người dự thi ngay thẳng tới mức nào mà thôi. Nhưng dù có cho họ biết nhứ thế, kỳ thi thứ hai tiếp theo tương tự cũng có kết quả… ăn gian tương tự. Lý do? Giáo sư von Hippel nói: “Khi một người cầm bút thi bất cứ cái gì mà họ biết sẽ không bị bắt quả tang ăn gian thì họ cứ thỏa mái… ăn gian”. Trong cái test thứ nhì của cuộc thi đầu tiên các thứ sinh cho biết loạt câu hỏi về toán còn khó hơn nữa, và họ cũng được “nhắc khéo” là câu trả lời cũng hiện ra, nhưng họ chỉ có đúng 1 giây để click chuột, sau đó thì vô phương vì nó lặn mất. Kết quả cũng rất ly kỳ, vì có 10% những người không ăn gian trong lần đầu đã ăn gian lần này với cách lý luận là họ ăn gian do… vô ý, vì 1 giây rất “mỏng manh”, có thể họ đã bấm mà không hay biết! Các nhà khảo cứu cho biết là nếu “tạo điều kiện kín đáo thì ai cũng ăn gian” lúc thi cử. Von Hippel nói: “Nếu làm tới thì bạn sẽ thấy ai cũng cá mè một lứa” (if you push the stakes up you could get almost everybody doing it, I think). Vậy tại sao bạn phải dạy con mình ngay thẳng khi thi cử, cho dù giáo sư von Hippel có thừa nhận là “rất ít người gian lận trong mọi tình huống”? Sau đây là những lý do: 1. Thi cử là kết quả của một thời gian dài học tập. Đối vối người trẻ ở Mỹ, học vấn là chuyện quan trọng nhất, nếu không ngay thẳng trong “chuyện quan trọng nhất” thì con của bạn còn cơ hội ngay thẳng ở dịp nào? 2. Phải dạy con có tính tự trọng (self-esteem) vì ăn gian lúc thi cử cũng giống như ăn trộm trong tiệm buôn. Thành quả đó không phải là do con bạn thực sự làm ra, vậy nó sẽ tự hào về cái gì nếu nó... đỗ đạt cao? 3. Phải dạy con tính tự cường, tự lập. Thi là một dịp thách đố nhiều mặt bản lĩnh của con cái, bạn nên khuyên nó kết quả không quan trọng bằng sự dấn thân vào thách đố. Nếu thất bại đừng nản, phải cố làm lại. Thành công như thế mới thật xứng đáng với công sức nó. 4. Gian dối lúc đi thi cũng giống như tập bỏ hút thuốc mà không được. Nghĩa là nếu đã gian lận một lần, nó sẽ gian lận tiếp. Người làm lỗi mà không bị trừng phạt có bao giờ không chịu…ï làm tiếp? 5. Cái kiến thức do gian lận sẽ không có, con cái bạn sẽ vất vả hết sức sau này trong việc học, thậm chí trong nghề nghiệp, nó sẽ làm sao chứng tỏ xứng đáng với học vị nó đạt được một cách..hơi lờ mờ đây? Hồng Quang theo the Epoch Times và Woman’s Day Nguồn: www.calitoday.com