Làm sao để cai GAME cho chồng?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Photo Gateaux, 10/4/2015.

  1. linhsiu

    linhsiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    4,743
    Đã được thích:
    1,044
    Điểm thành tích:
    823
  2. babybaby7

    babybaby7 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Chồng em cũng thế ạ. Quên ăn quên ngủ, mà lão toàn ra quán chơi thôi( quán của anh rể em) nhiều hôm còn xuyên đêm luôn ko thèm về nhà . Em cũng đủ kiểu to nhỏ giận dỗi vẫn không ăn thua,
     
  3. Tan_Thanh

    Tan_Thanh Shop Công Nghệ Điện Tử

    Tham gia:
    22/4/2015
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Cái này là Web game rồi, bạn có thể thử qua những cách trên đầu... do chưa chơi game này lần nào nên mình hok có kinh nghiệm :p
     
  4. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    haiz, con mọn nên chả có sức đâu mà chơi cùng, nhỏ to thì đủ cả, việc nhà thì bắt làm hết, thế mà đến đêm vẫn có sức ngồi cày. Web game là sao hả bạn Tan_Thanh, mình mò được id và pass rồi, có làm cho nhân vật chết được không, nhân vật chết thì không chơi được nữa đúng không bạn nhỉ.
     
  5. Nguyễn Mơ

    Nguyễn Mơ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/5/2015
    Bài viết:
    1,130
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    103
    chồng mình cũng thế, cùng hóng nào
     
  6. Tan_Thanh

    Tan_Thanh Shop Công Nghệ Điện Tử

    Tham gia:
    22/4/2015
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Về cơ bản thì không làm nhân vật chết được, nếu bạn đã mò được ID và Pass thì sau khi đăng nhập bạn tìm những thứ như "xóa nhân vật" ... ;)

    P/s: cách trên mình không khuyến khích nhé :D
     
  7. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    sao lại không khuyến khích xóa nhân vật hả bạn, xóa rồi thì không chơi được nữa, mình càng mừng chứ. cách xóa nhân vật thế nào, bạn hướng dẫn mình luôn thì tốt quá.
     
  8. nguyenhongnhung1086

    nguyenhongnhung1086 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    1,793
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng chơi game cùng chồng luôn. hehe
     
  9. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    đúng rồi ko internet nữa, chỉ tivi cáp xem thôi ah
     
  10. hientrang9392

    hientrang9392 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    103
    Tình trạng chung của đàn ông bg hay sao ý! Chồng em ở nhà cũng thế, đi làm về muộn mình mà như lão mệt thì đi ngủ đằng này chơi game đêm hôm mới ngủ. Nhưng mình phân chia công việc vợ nấu cơm, thì chồng rửa bát, vợ mà làm việc nhà thì chồng phải trông con. Con bé nhà em nó cũng thuộc dạng quấy nên khó mà chơi game với nó dc. :)) Làm thế cho lão có trách nhiệm với việc nhà chứ cứ cắm mặt vào cái ipad ko thì máy tính, smartphone... Mình nhìn mà ngứa mắt lắm nhưng phải dằn lòng các lão ý mà ko chơi game lại mê gái hú, cờ bạc, rượu chè thì đời mình nó còn tệ hơn. Nên dc cái này thì mất cái kia, đừng đòi hỏi ở chồng quá nhiều thứ.Hihi
     
    Tan_Thanh thích bài này.
  11. Tan_Thanh

    Tan_Thanh Shop Công Nghệ Điện Tử

    Tham gia:
    22/4/2015
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn thử ngẫm lại cảm giác, đi làm quần quật 1 tháng về được 1 cục tiền lương, xong mới quay đi thì bốc hơi hết :confused:

    Bạn liên hệ kỹ thuật viên của game này để hỏi nhé, lưu ý: chỉ làm khi chồng vắng nhà và giải quyết càng sạch sẽ càng tốt :D
    Tổng đài game Công Thành Xưng Đế: 1900 636 156 (8h~12h ; 13h30~23h) :cool:
     
  12. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    đọc mãi đoạn đầu: đi làm quần quật..bốc hơi, mãi không hiểu, hiểu ra thì cảm giác vẫn thế bạn ạ, phải giải quyết cho chừa đi. cám ơn bạn nhiều nhé.
    Trong lúc chờ bạn cmt, mình lại được 1 gợi ý khác, là đổi pass và địa chỉ hòm thư, chưa biết cách nào đơn giản hơn để làm cho dễ, vì mò được pass đã thấy mình siêu lắm rồi
     
  13. mebenany

    mebenany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/12/2014
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Chồng nhà em chỉ nghiền mỗi món đi đá bóng. Game gủng thì nghe đâu cai trước khi cưới vợ rùi.
    Còn chuyện của mẹ em nghĩ là mẹ nên sắm cho ổng bộ Game ở nhà, rồi 2 vợ chồng ngồi chơi.
    Vừa vui, vừa làm ổng nhanh chán (vì mình chơi kém, chơi với ổng hoài ổng cũng chán, tâm lý mà :D )
     
    Tan_Thanh thích bài này.
  14. Tan_Thanh

    Tan_Thanh Shop Công Nghệ Điện Tử

    Tham gia:
    22/4/2015
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    - Đổi pass và địa chỉ email cũng ổn đấy bạn :cool:
    - Cách này phải chịu khó tìm hiểu về game 1 chút, số tổng đài có đó, mẹ nó cứ hỏi luôn cũng được :D
    - Cảm giác khi mất tk game sẽ khá hụt hẫng, chán nãn... nhưng có thể chồng chị thuộc kiểu người kiên trì. Tạo tài khoản mới chơi lại thì vỡ mồm :cool:

    Mẹ nó chú ý xem anh nhà ngoài trò đó ra, trước đó anh nhà còn chơi trò nào khác không ?
    • Anh ấy chơi game đó với ai, nếu chơi cùng bạn bè thân quen thì khả năng anh ấy nghiến răng bắt đầu lại từ con số 0 lên đến 80%, tệ hơn là chuyển sang chơi chung tài khoản với bạn bè :confused: .
    • Nếu chơi 1 mình thì khi xóa game sẽ có thể sẽ quay lại trò chơi cũ hoặc "chán game luôn" ;)

    Mình chỉ nêu các tình huống có thể xảy ra, mẹ nó có thể chọn cách giải quyết sao cho hợp lý.
    Cách tốt nhất là phải khiến anh ấy cảm thấy trách nhiệm với cuộc sống gia đình.



    Chị mình có ông anh rễ buổi tối là đi Cafe, đến 10h thì về . Sau một thời gian thì chị ấy "bỏ bê việc nhà", chỉ làm một số chuyện tất yếu như nấu cơm, giặt đồ (dùng máy), được vài tuần thì lão ấy nhìn chướng mắt quá nhảy vào làm luôn :D
     
  15. liinsider

    liinsider Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    1,223
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Cai game khó lắm c ạ. Hic. E là nữ mà trc cũng mê ko bỏ đc. Sau khi đi làm thì làm trong ngành game nên mới chán dần. Hì hì.
     
  16. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    Trưa nay mình đổi pass rồi, đợi đến tối về xem thái độ thế nào, háo hức phết:D nhân tiện trong lúc mò mẫm lại còn phát hiện ra, mới vừa hôm kia nạp tiền vào game, thế mà mình không biết gì, uất quá:mad:
     
    hagiang90mebenany thích.
  17. mebenany

    mebenany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/12/2014
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ zô tìm cách bán hết đồ của lão cho ức nổ đom đóm đi :D.
     
  18. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    cái này hơi khó, vì mình có biết chơi thế nào đâu mà bán đồ, mới lị đổi pass rồi thì lão ý có vào được đâu mà ức.
     
  19. daudo1

    daudo1 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/4/2014
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thấy giọng lưỡi giống chồng mình ghê.
    1. Chơi game là đam mê. Mỗi người trong đời đều có đam mê thì mới có ý nghĩa.
    2. Ko có việc gì làm. Trong khi vợ thì è cổ làm. Lại còn bảo vợ có phải làm gì đâu. Trong thời gian đó chơi với con thì con nó yêu. Đằng này k thấy nhà nào bố suốt ngày ở nhà mà bố bế con khóc như bị đánh vì có chơi với nó mấy đâu.
    3. K cờ bạc trai gái nhậu nhẹt. Còn mong gì nữa. Hay là ra ngoài bia bọt tụ tập nhá.

    Cách giải pháp.
    1. Chơi cùng >>>no time
    2. Tìm hoạt động khác>>> nghiện game thì lười hoạt động rồi
    3. Thất bại với game>>> chồng mình chơi luôn thua ạ >>> càng thua càng máu chơi để bằng anh bằng em.
    4. Cắt mạng>>> ra quán chơi thâu tối - 1h đêm về.

    Cho nên coi như ngáo ngơ trong nhà, muốn làm gì làm. Con lớn rồi thì coi như ly thân.
     
    đào lan hương thích bài này.
  20. Tan_Thanh

    Tan_Thanh Shop Công Nghệ Điện Tử

    Tham gia:
    22/4/2015
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Vậy sau mẹ nó không liên hệ trực tiếp với những người bạn chơi cùng của chồng :)

    - Ngoài ra, mẹ nó thử tìm xem, ngoài bố mẹ ra thì ai là người mà chồng bạn kính trọng, nể phục nhất, nhờ vả người đó nói giúp cho anh ấy quan tâm vợ con một chút chứ đừng bảo "nghỉ" game , sẽ khó lắm. Đôi khi ba mẹ ở nhà nói 100 lần, cũng không bằng 1 "người anh" nói 1 câu ;)

    Game nào nó cũng có tuổi cả mẹ nó à, nên đừng bi quan quá làm gì :rolleyes: Mẹ nó thử nghiệm lại xem, lần gần nhất 2 người tâm sự, đi chơi với nhau là lúc nào. Vì tình yêu phải cần được hâm nóng chứ ;)


    P/s: 1 tháng rồi chưa vào game, cảm giác thiếu thiếu nhưng vẫn nhịn được :D
     
    Sửa lần cuối: 23/5/2015

Chia sẻ trang này