Thông tin: Làm Sao Để Dạy Con Học Cho Tốt ?

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Mẹ yêu kẹo, 19/11/2015.

Tags:
  1. Mẹ yêu kẹo

    Mẹ yêu kẹo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/8/2013
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Là một giáo viên, tôi luôn trăn trở với câu hỏi " Làm thế nào để học sinh tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất ?"

    Hơn 10 năm qua tôi không ngừng đi tìm đáp án cho câu hỏi đó . Có khi gặp học sinh bướng bỉnh, có lúc gặp học sinh nhút nhát, học sinh lì...Với mỗi học sinh lại cần một sự nặng , nhẹ, ngọt , nhạt .. khác nhau , có khi phạt học sinh phải đứng học cả 2h vì không làm bài tôi giao về nhà, có lúc thưởng học sinh quyển truyện tranh, cái bút, quyển sách nâng cao, lúc mắng mỏ, lúc đòn roi, có cả những lúc thư giãn cùng học sinh ván cờ caro, cờ vua hay kể chuyện cười bằng tiếng anh, tiếng Việt ..Hơn chục năm, muôn hình vạn trạng các lớp lớp học trò nhưng tôi vẫn làm tốt, vẫn dạy tốt để các con tiếp thu tốt nhất và các con rất thích học cùng cô nhưng vẫn sợ cô ...


    Nhưng là một người mẹ, tôi không thể trả lời được câu hỏi " Làm sao để dạy con học tốt ? "

    Từ khi con đi học, tôi cũng phải nhờ một cô giáo đến dạy và kèm cặp cho con, mỗi ngày tôi chỉ chăm sóc con, kiểm tra lại bài con làm xem đúng hay chưa ... Tôi là giáo viên nhưng lại không là cô giáo của con được, ngẫm mãi, nghĩ mãi ...Thì ra, khi là người mẹ, tôi đã yêu thương con quá nhiều, mong đợi, hi vọng ở con quá nhiều nên trong lúc dạy con học, tôi không dạy con bằng lí trí được, trái tim yêu thương vô tình cản trở việc học của con và còn là áp lực cho con ..Cứ mong đợi thật nhiều nên muốn con giỏi ngay, bài làm thật tốt, phải đạt được điểm tuyệt đối ....

    Không biết các thầy , cô khác thế nào nhưng với tôi, chỉ muốn làm một người mẹ tốt thôi , còn việc học cùng con thì lại phải nhờ đến các thầy, các cô khác ..

    Mình lập top này với mong muốn nhận được sự trao đổi, chia sẻ cề việc dạy dỗ con cái để cùng nhau học hỏi ... Rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người !!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ yêu kẹo
    Đang tải...


  2. kynguyentt

    kynguyentt Tiếp tục tiến lên

    Tham gia:
    4/11/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mang con qua singapo adamkhoo dạy giỏi hết mà
     
    Mẹ yêu kẹo thích bài này.
  3. Mẹ yêu kẹo

    Mẹ yêu kẹo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/8/2013
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    hihi..nhưng không phải dk nào cũng làm thế dc..
     
  4. Mẹ yêu kẹo

    Mẹ yêu kẹo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/8/2013
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    cảm ơn mn , tớ sẽ đánh dấu ...
     
  5. Quyên Siu Nhơn

    Quyên Siu Nhơn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/11/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng là nguời mẹ, là giáo viên dạy chữ đẹp cho các bé, mình xin chia sẻ với các mẹ cách dạy con của mình:

    Muốn con học tốt, hiểu bài giảng của cô giáo thì bé cần tập trung chú ý. Muốn tập trung chú ý,phải phát huy cao độ khả năng của MẮT ( nhìn ) , TAI ( nghe ) , TRÁN ( nghĩ suy ): mắt phải biết xem xét kỹ lưỡng , tai phải biết lắng nghe , trán phải biết suy nghĩ.

    Mắt phải biết quan sát tốt
    Là nhìn thật kỹ. Nhìn thật kỹ cái gì? Là nhìn kỹ theo cử động của bàn tay , của thước kẻ hay ngón của bàn tay có chỉ/ trỏ đang chỉ dẫn trên bảng hoặc nét viết trên bảng. Không nhìn chỗ khác ( nhìn bằng hữu , nhìn lên tường , nhìn lên trần nhà , nhìn xuống gầm bàn , nhìn ra ngoài cửa sổ , nhìn chiếc bút của mình , nhìn áo cô đang mặc… ). Ví như đã trót nhìn lạc hướng thì mau chóng bỏ quá và lập tức nhìn đúng hướng ( theo hoạt động chỉ dẫn của cô giáo ).

    Lắng nghe thật kỹ
    Lắng nghe là nghe thật kỹ. Nghe kỹ cái gì? Nghe kỹ lời giảng của cô , không nghe các tạp âm khác ( tiếng bạn chuyện trò , tiếng bàn ghế cọt kẹt , tiếng chim kêu ngoài cửa sổ , tiếng rao bán hàng từ xa vọng tới… ). Ví như đã trót nghe phải các tạp âm đó thì mau chóng bỏ quá , ngay tức thì hướng tới tiếng nói , lời giảng của cô giáo.

    Suy nghĩ đúng đắn, logic
    Là biết nghĩ suy đúng hướng , nghĩ suy về lời giảng của cô , về các câu hỏi cô giáo đặt ra , về nhiệm vụ cô giao… Tóm lại là biết nghĩ suy về nhiệm vụ của mình ( hiểu được bài giảng của cô ). Đầu biết nghĩ suy là không nghĩ chuyện lan man , nghĩ suy lạc hướng ( nghĩ về mẹ , nghĩ về ngày sinh nhật của mình , về em bé , về cái răng sắp gẫy , về mai sau được đi chơi công viên… ). Ví như đã trót nghĩ chuyện lan man như vậy thì mau chóng bỏ quá và ngay tức thì hướng tới bài giảng của cô , về nhiệm vụ hiểu bài , nhiệm vụ làm bài tập của mình.

    chúc các mẹ dạy con ngoan, học giỏi.
     
  6. chó xù

    chó xù Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/7/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    để dạy con học cho tốt là một điều rất khó khăn của mọi gia đình. Hãy có một số phương pháp dạy con cho thật tốt và tâm lý của con phải thoải mái khi dạy con.
     
    Mẹ yêu kẹo thích bài này.
  7. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, đúng là để dạy con, bố mẹ cũng phải học nhiều điều
     
    Mẹ yêu kẹo thích bài này.
  8. dochoicaocap

    dochoicaocap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    153
    Quan tâm đến con đủ nhiều, chúng ta sẽ tìm ra được cách dạy con tốt nhất
     
    Mẹ yêu kẹo thích bài này.
  9. HNT_English

    HNT_English Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/10/2015
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    việc của mẹ là động viên, khích lệ con, khi được khích lệ, khả năng sáng tạo của bé sẽ phát huy khả năng sáng tạo đáng kinh ngạc của mình
     
  10. huyen-giay

    huyen-giay Ms. Huyen 0988 437 688

    Tham gia:
    4/10/2015
    Bài viết:
    1,071
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Mình cũng muốn tìm ra phương pháp để phát huy tính tư duy của trẻ. Có mn có cách ko?
     
    Mẹ yêu kẹo thích bài này.
  11. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Em cũng là giáo viên, nhưng có thể quan điểm của em khác nên em vẫn dạy con có kết quả mn ạ. K biết do em quá cứng rắn, hay là vì lý do gì nữa.
    em
     
  12. shopnhim

    shopnhim Son xách tay chính hãng

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Đau đầu, bé nhà mình vào học lớp 1, nhưng từ bé mình đã thấy ở con mình là không tập trung được cái gì lâu, ngồi ăn cũng cứ ngó ngoáy lung tung, giờ ngồi vào bạn học cũng vậy, mắng nhắc nhở liên tục cũng thế, không sửa được. Haizza ko biết lớn có thay đổi được không nữa.
     
  13. Cờ Thông Minh

    Cờ Thông Minh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    1,790
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    103
    Một điểm mà hầu như bé nào mới vào lớp 1 đuề mắc phải là sự thiếu tập trung. Một phần do các con chuyển từ môi trường mẫu giáo (tự do) sang môi trường tiểu học nên chưa quen với việc ngồi học trong lớp. Các bậc cha mẹ có thể cho con tham gia các khoá học cờ vua, đây là môn thể thao trí tuệ số 1 giúp bé phát triển tư duy và rèn luyện sự tập trung
    Các bé sẽ vừa học vừa chơi khi tham gia đấu trí ở trò chơi này khiến không cảm thấy bị nhàm chán
     
    Mẹ yêu kẹo thích bài này.
  14. cungconkhonlon

    cungconkhonlon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/12/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Mình nghĩ để con học tốt trước tiên là cần 2 yếu tố quan trọng đo là môi trường ( giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình) và bản thân các con nữa.
     
    Mẹ yêu kẹo thích bài này.
  15. kem cốm

    kem cốm Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Trường hợp như mẹ chủ top em nghĩ là dao sắc không gọt được chuôi.hii. trước đây e có đi dạy toán cho một em học sinh có mẹ là giáo viên giỏi toán. Cũng khá bất ngờ khi cô gọi nhờ dạy kèm nhưng cô tâm sự bản thân dìu dắt nhiều thế hệ hs rồi mà ko biết sao đến con mình thì dạy ko hiệu quả. Em nghĩ có thể do người mẹ quá kỳ vọng vào con, nhiều khi kỳ vọng vượt mức con mình có thể làm đc, vô hình tạo áp lực lớn cho cả mẹ và con.
     
    Mẹ yêu kẹo thích bài này.
  16. timgiasuhanoiedu

    timgiasuhanoiedu Tìm gia sư nhanh tại hà nội

    Tham gia:
    8/8/2015
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Dạy con cách tự lập, mẹ mình không dạy mình kiến thức
     
    Mẹ yêu kẹo thích bài này.
  17. mẹ cá xinh

    mẹ cá xinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2015
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    bm nào cũng muốn dạy dỗ con tốt nhất nhưng h chương trình học ngày càng tiên tiến nên nên là nhiều khi mình cũng không dạy con được cho tốt
     
    Mẹ yêu kẹo thích bài này.
  18. dangthuthuy8688

    dangthuthuy8688 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/12/2015
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Quan trọng là môi trường dạy bé thế nào để giúp bé phát triển được tốt ạ.
     
    Mẹ yêu kẹo thích bài này.
  19. Tình yêu là gì hả mẹ ?

    Tình yêu là gì hả mẹ ? Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2015
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    uhm, ván đề này đúng là đau đầu thật ấy..ai cũng mong muốn con cái học giỏi mà nhưng mong mỏi quá lại thành áp lực cho con thật ...
     
    Mẹ yêu kẹo thích bài này.
  20. Mẹ yêu kẹo

    Mẹ yêu kẹo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/8/2013
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    công nhận , đúng là điều khó khăn !! với lại em cũng bận công việc, áp lực nhiều thứ nữa nên chắc cũng ít kiên nhẫn hơn ..hic..hic...
     

Chia sẻ trang này