Con gái mình năm nay được 3 tuổi rưỡi, nói chung là ngoan, không nghịch ngợm, đi học được cô giáo khen là có ý thực tốt, tiếp thu nhanh....nói chung là ở trường bé rất ngoan ...Tuy nhiên ở nhà khi có ba mẹ thì bé hơi bướng ( lì) mỗi khi bị la và đặc biệt có tính hay ghanh tị .VD: khi ba mẹ nói chuyện với nhau thì bé hay cáu ghắt và tỏ ra bực bội, bắt mẹ phải nói với bé thật nhiều. khi đi chơi nhà người khác bé không cho ba hoặc mẹ bế hoặc quan tâm em bé nào khác...nhiều khi ba mẹ cũng bối rối không biết xử sự thế nào cho đúng , không biết như vậy có phải bé hư không ? nhờ các mẹ cho lời khuyên và góp ý ! chân thành cảm ơn. Mẹ socila
Ðề: Làm sao để dạy trẻ không ghanh tị với người khác. theo em thì có thể do bé được bố mẹ gần gũi nhiều nên bện hơi,chị nên nói chuyện với bé để bé hiểu, và đừng nghe theo yêu cầu giận dỗi của bé. trước mặt bé khác thì bố mẹ nên chơi với cả bé nữa ko nên để cháu 1 mình , giúp cháu hòa đồng với nhiều người để quên đi "sự ganh tị" của mình. hihi, chúc gd mình luôn vui