Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi metrecon_201, 18/8/2012.

  1. metrecon_201

    metrecon_201 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Con trai em được 20 tháng rồi. Bé rất hiếu động và bướng bỉnh. Nhiều lúc em phát điên nên có mắng và đánh bé. Lúc sau lại thấy thương con lắm nhưng đến lúc nóng giận thì không kiềm chế được. Các mẹ có kinh nghiệm nào giúp em với. Vì đánh con xong thấy xót xa lắm. Và cũng biết là như vậy không phải là cách dạy con tốt. Có mẹ nào như em không. :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi metrecon_201
    Đang tải...


  2. mehaanh0307

    mehaanh0307 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    Con mình cũng 2 tuổi rùi, mình cũng vậy, có lúc đánh vào mông con, nhưng sau đó lại thấy thương con, và trách bản thân mình, nhất là những lúc nhìn con ngủ, trông mới đáng yêu làm sao. Sau này mình thường áp dụng cách này, khi con khóc đòi mà dỗ mãi ko được thì ko dỗ nữa, kệ, vì nếu càng dỗ mà con càng khóc càng giãy giụa thì mình càng bực thêm, hoặc nếu có người khác ở nhà thì mình tránh đi chỗ khác, để cho người khác trông con, mình ko trông nữa. Đi chỗ khác 1 lúc mình sẽ bình tĩnh trở lại và quay lại với con sau.
     
  3. botreccon

    botreccon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    nhiêu luc mĩnh cung không thể kiềm chế được, chỉ muôn hành đông thôi
     
  4. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,232
    Đã được thích:
    2,372
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    em nóng tính lắm, nhiều lúc điên người vì con nghịch, bướng, ko ăn, ko ngủ....
    Đánh hắn thì hắn phủi đít đứng dậy (hơn 16 tháng thôi ạ). hic
     
  5. samsamsam

    samsamsam MÃI MÃI LÀ BAO XA

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    1,146
    Đã được thích:
    269
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    hiiii con nhà mềnh thì 5 tuổi rùi.....mình cũng hay đánh hắn....vì nhiều khi hắn không nghe lời....cũng có khi là do mình căng thăng mà hắn cứ mè nheo...là sưng mông ngay....rồi mình trách mình sao nóng tính quá...thế là khi nào mình mệt mỏi ,ức chế ....mình bảo hắn là con chạy xuống nhà chơi đi....mẹ đang bực mình ,ko mẹ lại đánh đấy(hắn suốt ngày bám đuôi mình mà).thế là hắn biết thân biết phận,lượn luôn....
     
  6. elise84

    elise84 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    Bé nhà em cũng bướng lắm, la mắng nàng thì nàng hét lại còn to hơn cả mình. Mình phải đổi chiến thuật nói ngọt, dỗ dành thì nàng mới nghe lời, làm theo mình bảo. Nói chuyện với nàng mà ừ, nàng bảo "mẹ phải dạ chứ". Choáng với công chúa 2 tuổi nhà tui!
     
  7. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,843
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    các mẹ cứ đánh con thế các con sẽ lì đòn, và càng ngày càng không coi lời nói của mẹ ra gì, và khi làm sai thì sẵn sàng chịu đòn rồi lại làm sai
    Lúc tức giận thì nín lại bắt con đứng vào góc và thực hiện "luật im lặng" thử xem. Chỉ cần làm đc 1 lần rồi thì sẽ quen dần đi
     
  8. Me Phuong An

    Me Phuong An Hotline An: 0988.559.189

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    Nghĩ cũng tội nhưng mà lắm lúc tức cũng k kiềm chế được vẫn đánh con :(
     
  9. megiavan

    megiavan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    mình hay bảo chồng, lúc nào mà thấy e chuẩn bị phát tiết là phải kéo con đi ra chỗ khác, nhưng mí lần chồng thử thì bị e vặc cả chồng, thế là thua, phải kiếm cách khác huhuhu
     
  10. tonkinhn

    tonkinhn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    Ở lứa tuổi hiện tại là lứa tuổi quan trọng để hình thành các tính cách cho bé sau này. Việc xây dựng tính cách cho bé không thể nóng vội được, bạn cần phải thật kiên nhẫn. Cũng không rõ cụ thể những lần mẹ nó bực mình trong hoàn cảnh bé nghịch như nào vi thế Với những đòi hỏi vô lý của bé (như đòi đồ chơi của bạn...) thì bạn cần kiên quyết không đồng ý và cần kết hợp với việc giải thích vì sao không được làm như vậy. Vì thế mẹ nó cố gắng nhẹ nhàng
     
  11. thuyanhdn

    thuyanhdn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    1,614
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    Nói về việc kiềm chế cơn nóng giận với con thì tớ bất lực. Chỉ có một điều là trước mặt ông bà hoặc người ngoài thì tớ ko bao giờ đánh con. Nhưng nếu chỉ có 2 mẹ con thì tớ nhiều lần đánh con ra trò rồi, càng khóc càng điên, dỗ ko chịu nín càng đánh. Mà bé nhà tớ còn bé đây nhé! Đánh xòn đêm nằm nghĩ thấy hối hận nhưng khi nóng lên ko kiềm chế đc. Mình là người nóng tính mà. Tuy nhiên dù nóng tính đến mấy thì với người trên tuổi tớ vẫn kiềm chế đc mới tài. Đã hết cách chữa bệnh này chưa các mẹ!
     
  12. tonkinhn

    tonkinhn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    Mẹ nó nên kìm chế cơn nóng giận của mình, bằng cách những lúc đó mẹ nó hít thật sâu rồi thở ra từ từ nhiều lần là mẹ nó sẽ bởt đc cơn nóng giận đó, mình cũng đã từng làm thử như thế và có hiệu quả mẹ nó ạ
     
    thuyanhdn thích bài này.
  13. handu

    handu Tớ là Hân Du nhá

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    6,313
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    Hic, đúng là thế, có điều mỗi khi cơn nóng nó bốc lên đầu mình lại chẳng nghĩ được điều gì khác ngoài việc cố xả nó ra cho bằng hết thì thôi. :(
     
  14. phuongmaithi

    phuongmaithi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    4,204
    Đã được thích:
    829
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    Những lúc như vậy mẹ nó đi vào bên trong, hay đi ra ngoài một chút (để tránh không nhìn thấy con trong khoảng vài chục giây), lúc đó cũng là lúc các mẹ có thời gian suy nghĩ về việc có nên tiếp tục đánh con hay không.
    Như mình khi nóng giận, mình thường đi vào bên trong lấy roi, trong lúc lấy roi cũng kịp dừng lại suy nghĩ: đánh con có giải quyết được gì không? Mình đã bao nhiêu lần nói phải kiềm chế cơ mà? hoặc có những lúc mình đi vào trong rửa tay hay giặt khăn để lau rửa cho con, đến lúc ra quên mất là mình vừa nóng giận :)
     
    tonkinhn thích bài này.
  15. phuongmaithi

    phuongmaithi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    4,204
    Đã được thích:
    829
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    Nhưng những lúc mình đang có chuyện gì đó bực bội trong người thì lúc đó mình ko kiềm chế được đâu :D
     
  16. thuyanhdn

    thuyanhdn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    1,614
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    Tớ cúng hít thở sâu hơi nhiều đấy nhưng khoảng 30 phút đổ lại mà ko nín là tớ sôi sùng sục rồi! Đầu vỡ tung ra ấy!
     
  17. lethianh

    lethianh

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    12,351
    Đã được thích:
    1,847
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    em cũng vOào ngồi hóng kinh nghiệm các mẹ em cũng ko thể kiềm chế dc cơn nóng giận với con là cho vụt luôn
     
  18. Red Bee

    Red Bee Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    e cũng hay đánh con huhuhu, nhưng mà cũng vì nó bướng quá, ko cho ăn đòn là ko chịu nghe lời :(
     
  19. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,679
    Đã được thích:
    4,477
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    Cũng hít rồi đấy nhưng k vụt k đc.trưa đi học mẹ dặn,chiều đi học con nhớ về luôn nhà tranh thủ tắm và ăn chút j nghỉ ngơi rồi đi học thêm,con:vâng dạ.4h30 con tan học 5h kém mẹ gọi điện về nhà con vẫn chưa về (mà 5h đúng con phải vào học rồi ) 5h gọi về vẫn chưa thấy đâu,5h10p con vẫn chưa về,mẹ bắt đầu điên nên,đang giờ cao điểm bán hàng đành bỏ đấy đi tìm con........con đang yên tâm ngồi đánh ĐT.Các mẹ ơi như các mẹ lúc đấy cần phải hít sâu bao nhiêu lần thì sẽ k đánh con.:(
     
  20. mat_troi_dau_yeu

    mat_troi_dau_yeu Thành viên mới

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm sao để kiềm chế cơn nóng giận với con.

    mình thì hay phạt kiểu úp mặt vô tường hoặc nằm sấp xuống, hỏi tội rõ ràng xong quất 1 cái cho nhớ thôi, chứ cũng ko dám đánh nhiều
     

Chia sẻ trang này