Listening là một trong 4 kĩ năng cơ bản khi bạn học ngoại ngữ. Phổ biến mà mọi người hay học nhất hiện nay là tiếng Anh nên mình sẽ viết về tiếng Anh thôi Trong 4 kĩ năng nghe nói đọc viết thì mình thấy nhiều bạn yếu ở phần nghe nhất. Và lí do là tại sao? Rất nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến chuyện này dù hiện nay, trường lớp nhiều, đa dạng, công nghệ thông tin phát triển đồng nghĩa rằng các bạn có cơ hội tiếp xúc với kiến thức nhiều hơn, dễ dàng hơn qua các tài liệu và trường lớp. Vậy nhưng trên thực tế thì vẫn nhiều người kĩ năng nghe không tốt. Nghe nhạc nước ngoài nhiều, rồi xem phim nước ngoài thậm chí không cần sub, nhưng làm bài và đi thi thì vẫn không đạt điểm cao. Nhiều bạn đặt ra câu hỏi như vậy thì mình giải thích đơn giản là các bạn học không đúng cách nên mới như thế, cụ thể là các bạn nghe sai cách nên kĩ năng nghe mới không được cải thiện. Nói về loại, nghe có 2 kiểu: nghe chủ động và nghe bị động. Nghe chủ động là cách mà các bạn cần áp dụng trong học tập để đạt hiệu quả tốt, còn nghe bị động thì các bạn sẽ tiến bộ chậm và tiếp thu không được gì nhiều. Mình sẽ lấy ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn nhé. Nghe chủ động là giống như khi bạn nghe bài (bài học ở trường lớp trên băng đĩa ấy), nghe tin tức trên BBC hay CNN hay trên radio kênh tiếng Anh,.. khi đó các bạn sẽ tập trung để nắm bắt được từ vựng hay các cấu trúc trong bài nghe. Còn nghe bị động là khi nghe nhạc, xem phim,.. thường thì lúc ấy các bạn sẽ thiên về cảm xúc hơn chứ không tập trung để nghe rõ lời, ngoài ra còn xuất hiện nhiều câu không đúng cấu trúc tiêu chuẩn, bài hát không rõ lời,... nên các bạn nên nghe để giải trí thôi chứ khó mong tiến bộ theo cách này lắm. Mình suggest cho các bạn 1 số link video nghe thử cho các bạn mới bắt đầu và kĩ năng nghe còn cơ bản chứ chưa được master nhé: https://www.youtube.com/channel/UCX26JadDan9bfR1lPRRmEiw https://www.youtube.com/user/ajhoge Ngoài ra thì các bạn chịu khó nghe tin trên BBC và CNN cũng tiến bộ nhanh lắm nhé Chúc các bạn học tốt!