Làm sao giúp trẻ tự tin

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi nhimcon98, 28/2/2005.

  1. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Cách ứng xử của bậc cha mẹ trong những năm tháng đầu đời trẻ ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách của trẻ. Trẻ sẽ trở nên bạo dạn, tự tin hay rụt rè nhút nhát , thu mình vào sự bảo bọc của cha mẹ. Một vài lời khuyên sau đây sẽ có ích cho những ông bố - bà mẹ quan tâm đến vấn đề này.

    Tôn trọng con:

    Dù trong mắt cha mẹ, con cái luôn bé bỏng, song đừng vì thế mà lúc nào cũng xem trẻ chỉ là trẻ con và nói với chúng nnhững lời đại loại như :"Con nít biết gì mà nói". Cha mẹ nên khuyến khích con phát biểu ý kiến, quan điểm của mình và tranh luận với con trên tinh thần xây dựng, giúp trẻ tìm ra định hướng, quan điểm đúng đắn hơn chứ không phải phản đối, chỉ trích hay bác bỏ chúng. Trẻ cảm thấy thoải mái khi nói lên ý kiến của mình sẽ giúp chúng tự tin hơn khi luôn e dè, sợ sệt cách cư xử của bố mẹ.

    Khen kịp lúc và Chê đúng cách:
    Dù không cố ý nhưng các bậc cha mẹ thường hay mắc phải điều này: tiết kiệm lời khen và hào phóng lời chê đối với con. Nếu trẻ suốt ngày bị chê bai theo kiểu :"Úi giời, con thì làm được cái gì ?", "Con chắc dở nhất lớp hả ?", "Con lười vừa phải thôi", "Con chẳng được việc gì cả, chỉ suốt ngày ăn hại" v.v. thì trẻ sẽ dễ dàng hình thành lòng tự ti, mặc cảm. Trẻ nghĩ rằng mình đúng như cha mẹ nói: dở, lười, tệ hại... và suốt đời mình chẳng thể làm được trò trống gì. Điều này làm suy giảm lòng tự tin của trẻ một cách nặng nề.
    Ngược lại với chê, lời khen đúng lúc sẽ động viên, khuyến khích trẻ vô cùng hữu hiệu. Trẻ hình thành nhân cách bản thân mình qua cái nhìn của người khác là nhiều, vì vậy, nếu mọi người tin vào năng lực của chúng, công nhận những gì chúng đặt được thì chúng cũng tự tin, đồng thời phát huy những ưu điểm của mình.

    Giúp con tìm thấy thành công trong mọi việc:
    Nếu trẻ cho rằng chúng là người luôn xui xẻo vì luôn gặp trục trặc trong mọi chuyện, hãy cho chúng thấy cái hên trong cái xui. Ở đây, có một điều cần lưu ý là cha mẹ không nên đưa trẻ vào trạng thái tự hài lòng kiểu AQ với mọi việc đã diễn ra. Chúng luôn cần biết buồn và trải nghiệm sự thất vọng khi không đạt được điều mình mong muốn hay mục đích mình đề ra. Quan trọng là sau đó, chúng lấy lại được thăng bằng, thấy giá trị của mỗi sự thành công dù nhỏ sau từng sự việc đã trải qua.

    Giúp con biết chấp nhận mình:
    Cha mẹ cần giúp con khám phá và nhìn nhận đúng về cả ưu lẫn khuyết điểm của mình để ngoài việc tự tin về thế mạnh, trẻ còn biết chấp nhận những yếu điểm của mình như vốn dĩ cuộc đời không có ai hoàn thiện cả, đồng thời khắc phục những gì có thể khắc phục được. Biết chấp nhận mình với đúng con người thật của mình, đó là điều cần thiết để củng cố lòng tự tin.

    Theo Giáo dục mầm non
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhimcon98
    Đang tải...


  2. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Bài này hay quá mẹ Nhím ,đúng là những bật cha mẹ vẫn còn rất nhiều thiếu sót ,khen con thì ít mà chê thì nhiều.
     

Chia sẻ trang này