Mình có thắc mắc muốn được sự chia sẻ của mọi người đây... khi vô tình phát hiện con mình chơi với những đứa trẻ hàng xóm, thậm chí là chơi thân nhưng những đứa bé đó thường hỗn với người lớn, nói chuyện luôn dùng những từ ngữ chửi thề mà ngay cả người lớn cũng không nên nói... Vậy thì nên cấm bé chơi với những bạn đó hay có cách nào để con mình không lây tính cách đó không... là những bé nhà hàng xóm nên nói cấm kỵ con mình chơi cùng cũng khó
Ðề: Làm sao khi con mình chơi với những đứa bé hay chửi thề Mình cũng thấy vấn đề này khá khó, vì nó là môi trường, bé sẽ hỏi tại sao bạn ý nói đc mà con không? Nếu bảo là xấu là không tốt, thì có thể bé lại bảo sao bạn làm thế? Thậm chí thấy hay ho vì cái đấy học rất nhanh. Có thể nói với bé rằng mẹ thấy thế không hay, và mẹ không đồng ý con cũng nói như vậy , vì nhà mình có ai như thế đâu, đưa ra những lời khen hoặc tán thửong khi con hành động , nói đúng.... Haiz, noíthif dễ đấy, làm phải cố gắng và nhẫn nại với bé thôi, vì mình thấy con giai học mấy cái đấy nhanh, có thể trong nhà ko sử dụng, nhưng ngoài đường và ở trường thì mình ko kiểm soát đc, (
Ðề: Làm sao khi con mình chơi với những đứa bé hay chửi thề khuyên ngăn và phần tích cho trẻ hiểu!!!
Ðề: Làm sao khi con mình chơi với những đứa bé hay chửi thề cứ chơi với chúng mai thì trc sau gì cũng bị lây cái tính đấy thui, cơ mà tách ra cũng ko dễ
Ðề: Làm sao khi con mình chơi với những đứa bé hay chửi thề gần mực thì đen gần đèn thì rạng....con sẽ bị ảnh hưởng