Cứ thấy đồ chơi trong rổ là cháu phải đổ ào ra nhà,sau đó nhặt món đồ ưa thích rồi đi chỗ khác, có khi chơi không thích đồ chơi gì là ném ngay xuống nền nhà (cả điều khiển tivi), thấy mẹ gấp quần áo là chạy ngay lại rũ tung ra.... Mẹ cháu đang bức xúc quá, các bác giúp mẹ cháu vơi??????
Bé nhà mình cũng đã từng như vậy. Cứ thấy ai làm 1 việc gì đó là y như rằng cu cậu sẽ chạy đến phá tan ra. Mẹ đang dọn chỗ gạo vừa đổ ra thì con chạy đến, cầm chổi xua cho gạo tứ tung khắp nhà, rồi máy bơm nước hỏng, mẹ vừa hứng đầy xô, chậu để dùng dần thì lúc sau cu cậu đã đổ sạch nước trong xô với chậu đi. Thôi cũng phải uốn nắn dần, nói 1 lần không được thì lần sau phải tét đít.
Hic 2 bé nhà em cũng thế, thấy quần áo mẹ gấp cũng ra gấp nhưng mà sau khi cất vào tủ rồi hai anh em vứt hết quần áo ra rồi chui vào tủ nằm. Nhiều khi còn lôi hết chăn màn, chiếu chơi nữa. Sách vở học xong thì rủ nhau xé gấp máy bay, đồ chơi thì không cái nào nguyên vẹn sau nửa ngày. Nhắc nhở dỗ dành đủ kiểu rồi tét đít nữa nhưng chỉ được 1 lần, lần sau vẫn thế. Mà hai anh em trai một đứa 5 một đữa 3 tuổi rồi chứ. Các mẹ có kế sách gì hay giúp em với. Tks cả nhà.
Mình có một kinh nghiệm đã áp dụng thế này xin chia sẻ để các mẹ tham khảo nhé. Khi các bé chơi đồ chơi thì các mẹ chơi cung bé vài lần đầu tạo không khí thật vui cho bé trong lúc chơi. Chơi xong thì mẹ nói với bé rằng mẹ con mình cùng xếp đồ chơi vào (để đi đâu đấy), chơi và dọn cùng bé vài lần sẽ tạo cho bé thói quen sắp xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi. Thêm vào đó những việc chúng ta làm hàng ngày như dọn dẹp nhà cửa hay sắp xếp đồ trong nhà là các bé cũng sẽ bắt chiếc người lớn, vì thế khi làm những việc đó các mẹ cũng phải ngăn nắp và cố tình để cho con nhìn thấy mình làm để bé bắt chiếc. Trẻ con rất hay để ý và bắt chiếc người lớn nhờ đó mà sẽ là cách để chúng ta rèn cho trẻ tính các ngăn nắp gọn gàng. Con nhà mình được cái đó phát huy rất tốt. Mẹ làm gì là con làm theo (con gái cũng dễ hơn các mẹ ạ) Mình lấy vd: Khi đón bé đi học về mình để đôi giầy của mình lên giá giấy và bé cũng nhìn thấy và bắt chiếc mẹ làm theo, hay khi làm các việc khác cũng thế: nhặt rau, giặt quần áo, hay lấy cái gì ở đâu lại để vào chỗ cũ. Cứ thế bé sẽ bắt chiếc làm theo. Trên đây là một kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ cho các mẹ. Chúc các mẹ thành công trong việc giúp các bé rèn luyện tính gọn gàng, ngăn nắp.
Ðề: Làm thế nào để bé ngăn nắp ??? nên tạo cho trẻ thói quen ngay từ khi còn bé thay vì mỗi lần bé bày bừa bạn nên nhắc bé tự dọn lại đồ đạc chúc bạn thành công