Có lẽ ai làm mẹ việc chăm con không phải là một điều dễ dàng gì? Nhất là những phụ nữ lần đầu làm mẹ, thì việc chăm con lại còn nhiều bỡ ngỡ, rất dễ trầm cảm sau khi sinh, cảm giác như phải gánh vác cả thế giới, mệt mỏi, muốn bỏ hết mọi thứ, ôm con khóc nức nở, vừa đau đầu chăm con, vừa đau đầu việc nhà, vừa đau đầu việc kiếm tiền, khổ hơn nữa khi không có sự trợ giúp của chồng hay động viên an ủi từ người thân yêu. Thì đây cũng là một vài type mà mình muốn chia sẻ để các bậc cha mẹ có thể chăm con nhẹ nhàng hơn nhiều và mong các bạn chia sẻ thêm với mình nhé! - Việc nuôi dạy con là cả một quá trình yêu thương chăm sóc và nuôi nấng thành người, cách mà con cái quan tâm yêu thương và giúp đỡ bạn cũng là cách phản ánh bạn là người cha mẹ yêu thương dạy trẻ con lớn lên như một niềm tự hào và hạnh phúc. Vậy thì làm gì để có thể chăm con nhưng không phải căng thăng mệt mỏi? làm thế nào để có thể sắp xếp được thời gian cho bản thân và cho con? làm thế nào để chăm con một cách nhẹ tênh? - Dành thời gian nhiều hơn cho trẻ đến 12 tháng tuổi hoặc 24 tháng tuổi đầu nếu có thể. Bởi vì những năm tháng đầu đời bé rất cần có mẹ bên cạnh để hiểu và dạy trẻ, hiểu trẻ cần gì? thích gì? muốn ăn gì? phát triển như thế nào? bé dị ứng thứ gì, biển hiện của bé để chúng ta có thể dễ dàng chăm sóc, xử lý tình huống khi con ốm yếu... - Chúng ta chăm sóc con rất mệt nên chúng ta cần có một sức khỏe tốt, một tinh thần tốt, một tình yêu thương cho bản thân cũng như cho con thì chúng ta mới nuôi dạy chăm sóc con một cách khỏe mạnh được. Vậy thì các mẹ nên bổ sung sức khỏe bằng cách ăn uống đầy đủ, chăm sóc da khi có thể, dùng các thực phẩm chức năng phù hợp cho mẹ sau khi sinh. Vì mỗi khi chăm sóc bản thân chúng ta thấy bản thân tốt hơn, chúng ta sẽ yêu bản thân hơn, tình yêu đầy đủ, chúng ta sẽ có đủ tinh thần để chăm sóc con khi khó khăn cũng như mọi lúc mọi nơi. Vậy nên đừng bỏ bê bản thân vì chăm sóc con. - Vậy để dành được thời gian làm mẹ một cách tốt nhất thì chúng ta hãy tận dụng thời gian của mình một cách tối ưu như là tranh thủ làm việc nhà hoặc các việc cá nhân khi con ngủ. Luôn để nhà cửa của bạn một cách sạch sẽ gọn gàng và thông thoáng nhất để luôn có cảm giác thoải mái khi ở nhà. - Khi bé bắt đầu biết chơi đồ chơi, hoặc khi mẹ tập đồ chơi cho bé hãy tập cho bé chơi tại một khu vực nhất định trong nhà, điều sẽ hình thành thói quen gọn gàng hơn cho bé. Nhất là khi các ba mẹ ở nhà lầu, bé sẽ không chạy nhảy lung tung lên xuống tránh tình trạng té ngã. - Tránh để bé chơi những vật dụng trong nhà như ly chén hoặc những thứ khác để vô tình làm ảnh hưởng đến cơ thể bé, những vật sắt nhọn, để xa tầm tay bé, cất các vật dụng nguy hiểm vào tủ và khóa lại, tránh để bé vô tình sử dụng. - Dựng rào chắn ngay cửa ra vào và những nơi nguy hiểm có thể leo trèo để bé không chạy ra khỏi tầm mắt của bạn, tránh để bé ra ngoài khi bạn vô tình bận bịu. - Dạy cho bé sắp xếp đồ chơi sau khi chơi một cách nhẹ nhàng, bạn chỉ cần làm gương hướng dẫn bé sắp xếp như bạn làm, sau đó bạn nói bé bắt chước làm theo, vì trẻ con sẽ rất nhanh để bắt chước, chỉ cần bạn thường xuyên làm như vậy và khen bé. Bé sẽ tự động sắp xếp một cách gọn gàng. - Hướng dẫn cho bé những hành động tốt để bé có thể nhìn thấy điều đó mỗi ngày và làm theo, ngay cả khi tập cho bé ăn, chúng ta hãy ăn một cách gọn gàng và nói rằng điều đó thật tuyệt và dễ dàng để bé hứng thú hơn. - Đây chỉ là một vài type nhỏ thôi nhưng cũng góp phần khiến các bậc làm cha mẹ cảm thấy có động lực hơn và giảm bớt khó khăn trong việc chăm sóc trẻ mà mình đã chia sẻ. Mọi người có ý kiến nào hay cùng mình chia sẻ thêm ở phần bình luận nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi.
đúng là làm mẹ không hề đơn giản, mom có thể tham khảo và xin kinh nghiệm trên các diễn đàn nuôi con như này nhé