Theo khảo sát mới đây, để kích thích sự phát triển trí tuệ ở trẻ, các bậc cha mẹ tập trung chủ yếu vào chế độ dinh dưỡng và trò chơi thông minh… Để bổ sung dinh dưỡng , chủ yếu các bà mẹ lựa chọn các loại sữa fomular cho trẻ ăn bổ sung hoặc sử dung vitamin…); Trò chơi thông minh thường được các bậc cha mẹ lưu tâm khi trẻ đặt độ tuổi trung bình là hơn 2 tuổi, cá biệt có thể có trường hợp sớm hơn nhưng ít khi dưới 12 tháng tuổi............. Do phần lớn các bà mẹ vẫn nuôi con bằng sữa mẹ ít nhất trong giai đoạn nhũ nhi nên phương pháp dinh dưỡng chỉ được các bà mẹ áp dụng từ khi trẻ xấp xỉ 1 tuổi trở đi, tương tự như vậy,vì nhiều lý do mà chủ yếu là lý do an toàn cho trẻ, trò chơi thông minh không thể được áp dụng trong vài tháng đầu sau khi trẻ ra đời. Trong khi đó, bạn có biết? Ngay từ khi trẻ chào đời, sự phát triển của cơ quan đầu não nhưng cũng hết sức nhạy cảm này đã bắt đầu và thậm chí bắt đầu ở tốc độ phát triển rất nhanh khoảng 250,000 tế bào thần kinh được sinh ra mỗi phút/ tốc độ cao nhất trong vòng đời của một bộ não....Khi được 2 tuổi, não bộ của trẻ đã đạt kích cỡ khoảng bằng 80% não bộ của trẻ khi trưởng thành. Sau 3 tuổi khả năng tác động đến phát triển của não bộ và chỉ số IQ của chỉ phụ thuộc chỉ và chỉ trong 3 năm đầu đời là không đáng kể. Và vì thế, nếu chỉ dựa vào nguồn sữa fomular bổ sung cho trẻ thường từ ít nhất 6 tháng tuổi trở đi, hay đợi đến khi bé khoảng 1 tuổi để cho bé tiếp cận với các trò chơi thông minh có nghĩa là bạn đã bỏ phí ít nhất từ 1/5 đến 1/3 quãng thời gian có thể tác động vào IQ của bé. Bên cạnh đó, nếu bạn không áp dụng công thức đặc biệt cho não bộ hay mua cho bé chơi trò chơi thông minh... bé vẫn có thể phát triển bình thường .. Nhưng nếu bạn vô tình gây ức chế, tạo stress cho bé trong một thời gian nhất định rất có thể bé sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về não bộ như ADHD, sơ cứng đa tế bào khi lớn lên với hậu quả lâu dài hoặc vĩnh viễn.. Hơn thế, ....... Dinh dưỡng và trò chơi thông minh chỉ những tác động có lợi mà bạn làm cho trí tuệ của bé? Tác động tích cực có thể làm cho tế bào não lành mạnh hơn,hoạt động đúng chức năng hơn thì ngược lại tác động tiêu cực lại tiêu diệt tế bào não khỏe mạnh, suy giảm chức năng hoạt động và làm cho các kết nối trong não bộ bất bình thường.Chỉ số IQ của trẻ có thể thay tăng lên 20% nhưng cũng có thể ngược lại giảm đi 20% nếu trong 2 năm đầu đời của bé bạn không tránh hoặc không ngăn chặn sự tác động của các nhân tố có khả năng hủy diệt các tế bào não bộ. Bởi thế, để có một hiệu quả cao nhất, cần phải có 2 chương trình hành động: tác động tích cực và ngăn chặn/ phòng ngừa/ không làm tạo những tác động tiêu cực. Vậy bạn nên làm gì để tác động tích cực đến não bộ? và không nên làm gì để làm tổn hại đến não bộ? Chúng tôi muốn mở chuyên mục : Làm thế nào để con thông minh để chúng ta cùng bàn luận trao đổi, cùng nhau chia sẻ kiến thức. Để đóng góp, chúng tôi sẽ liên tục đăng tải loạt bài viết về sự phát triển của não bộ trong 3 năm đầu đời( cũng là thời gian kiến tạo não bộ) khi mà những yếu tố khách quan có thể tác động dến IQ trong biên độ nhất định để cùng các bạn khám phá những phương pháp mà chúng ta có thể áp dụng để con trở nên thông minh hơn ngay từ những phút giây đầu tiên khi trẻ chào đời. Không bỏ lỡ từng phút giây để nuôi con thông minh Nếu bạn cập nhật nhanh nhất các kiến thức về vấn đề này, hãy đăng ký nhận bản tin miễn phí ở http://mrbeansdream.wordpress.com Source: http://mrbeansdream.wordpress.