Con mình năm nay 8 tuổi chuẩn bị vào lớp 3. Khi con vào lớp 1 mình cho con đi học ở Trung tâm theo giáo trình Family and Friends, đến giờ con đã học gần xong Quyển 2. Khi con bắt đầu đi học mình rất tự tin vì con đã học tiếng Anh từ nhỏ, thấy các cô trong lớp khen con học cũng tốt nên mình cũng không kiểm tra nhiều. Hôm trước, cho con làm thử bài Lớp 3, thấy sai nhiều quá mình mới hỏi lại con thì hóa ra cu cậu không có một chút kiến thức ngữ pháp gì cả. Mình cũng là giáo viên dạy Ngoại ngữ nên trước đây mình vẫn theo quan điểm: nghe - nói tạo phản xạ quan trọng hơn, nhưng qua kinh nghiệm của con trai mình thấy phần Ngữ pháp cũng không thể lơ là vì nếu không hiểu bản chất con sẽ không thể áp dụng trong các mẫu câu khác được. Các con học theo giáo trình Family and Friends là học theo từng cấu trúc từ, các con sẽ học thuộc các mẫu câu nên với những mẫu câu học từ lâu các con sẽ quên hoặc không thể áp dụng trong những trường hợp khác được. Một số người quen của mình có con học lớp 5 cũng đang nhờ dạy con lại phần ngữ pháp cho chắc, vì lên lớp 6 là các con sẽ có bài Kiểm tra viết tiếng Anh. Mình đang xây dựng chương trình ôn luyện Từ vựng-ngữ pháp tiểu học cho các con theo các Giáo trình My First Grammar và Grammar and Friends. Mẹ nào cũng quan tâm đến vấn đề này thì chúng ta cùng trao đổi nhé.