Toi la thanh vien moi xin chao tat ca moi nguoi. Toi co chau trai 3 tuoi, chau nhanh nhen, chiu choi nhung rat hay cau. Moi khi co dieu gi khong vua y: tu lap do choi khong duoc, dang xep do choi thi bi do...la chau quang di hoac khoc am len. Chau the hien rat som tu khi khoang 10 thang tuoi. Vo chong toi deu muon ren de chau bo tinh do di nhung chua biet lam the nao, de nhu vay lau dai se anh huong den tinh cach sau nay. Rat mong duoc su chi giao cua moi nguoi. Cam on
Lứa tuổi này cháu rất hay bắt chước, mẹ và bố có hay nổi nóng không?Cháu chơi với những bạn có tính cáu gắt không?chung quanh môi trường cháu đang tiếp xúc ảnh hưởng rất nhiều đến cháu?cháu đã đi nhà trẻ chưa? Bạn tìm hiểu thử nguyên nhân xuất phát từ đâu,hai vợ chồng phải thống nhất cách dạy cháu ,nếu mẹ đã nói không được thì bố phải theo mẹ hoặc bố đang dạy cháu thì mẹ cũng lờ đi khi thấy ánh mắt cầu cứu của cháu,bên cạnh đó còn ông bà nữa hay chiều cháu nên mỗi lần như vậy cháu dùng chiêu đó để mong là mọi người sẽ đáp ứng ...từ đó cháu sẽ quen dần đòi gì không được là dở chiêu ngay....
Em xin phép bổ sung ý chị Nguyệt. Nếu bố mẹ và mọi người trong gia đình đã làm gương không cáu gắt với bé mà bé vẫn vậy thì nên tìm chỗ an toàn trong nhà để bé một mình một lúc cho bình tĩnh lại. Như Su nhà em nếu cáu gắt quá thì sẽ bị bỏ vào cũi một mình, không ai hỏi han đến là sẽ làm lành ngay.
----------- Hihi Mẹ Su có cách làm hay ghê. Nhưng Mẹ Mi nghĩ cách đó không áp dụng được với tất cả các trẻ đâu, vì nhiều khi bé cáu giận vì bé cảm thấy cô đơn và sợ hãi..Bé đang cần được chia xẻ, mà bỏ bé như vâỵ thì không ổn. Mi mọt nhà mình, lúc nào mà cáu giận, thì mình cười khì khì, cho bé soi gương và bảo: "Con nhìn kìa" là bé lại quên mất là đang cáu giận liền. Theo mẹ Mi khi bé cáu giận thì mình nên chuyển sự chú ý của bé sang 1 vấn đề khác. Và quan trọng nhất là cần ở cạnh bé, vỗ về bé. Bé lúc nào cũng cần tình yêu của mẹ.
Hi Minh xin loi vi lau khong len dien dan, hom nay len thay moi nguoi co nhieu phuong an hay ghe.Thu that la vo chong minh doi luc cung cau voi be, cai nay chac phai rut kinh nghiem Cam on nhe. nhung minh co 1 ban khoan nua, ko hieu tinh hay cau do co phai do di truyen ko? Neu phai thi lieu co giam bot duoc ko. Thuc long minh thay ko nen de tinh cach do phat trien ti nao.
Hay cáu gắt là một phản ứng, một thái độ, một thông điệp mà trẻ muốn bày tỏ để phản đối - để làm nũng - hay có khi để bố mẹ phải quan tâm đến mình do mình đang khó chịu vì 1 chứng bệnh nào đó trong người. Có thể gọi là di truyền do bắt chước - vì trẻ thấy đó là 1 hành vi mà bố mẹ hay làm ( và có tác dụng làm cho ngừơi khác phải quan tâm ) trẻ sẽ làm để được quan tâm. Có thể gọi đó là di truyền do thói quen - Trẻ làm thử và thấy có lý , bèn lập đi lập lại - Vì thế, hay cáu gắt không phải là một loại di truyền sinh học và cũng vì thế mà cha mẹ hoàn toàn có khả năng làm cho trẻ hết cáu gắt bằng các biện pháp được tư vấn miễn phí trên diễn đàn. Nhưng nên xem xét cho kỹ vì mỗi trẻ đều có những cá tính và môi trường gia đình khác nhau.
Mi mọt cũng có lý và MX cũng có lý. PP của MX là phương pháp cách ly khi trẻ giận. Còn pp của MẹMi là đánh lạc hướng trẻ. Mỗi mẹ có một phương pháp phù hợp với tính cách của con mình. Thế nên các mẹ có thể lựa chọn các phương pháp để tìm ra cho mình một phương pháp phù hợp nhất. Hơn nữa, tuỳ từng lứa tuổi và từng trường hợp cụ thể mà ta có thể có các phương pháp khác nhau. Ví dụ, đối với những bé cáu giận vì mình không làm được việc gì đó thì tốt nhất là thừa nhận cảm xúc và đánh lạc hướng bé sang việc khác. Còn đối với những bé làm mình làm mẩy thì cách ly là một phương pháp mang lại hiệu quả cao.