Chuyện là cậu e của e năm nay đang học lớp 10, học lực khá, trước đây hồi cấp 2 học ở 1 trường tư thời gian hầu như khép kín vì có xe đưa đón của trường, bạn bè toàn ở xa. Dù ko phải là chăm chỉ nhưng đa phần về nhà đều tự giác làm bài tập đc giao trên lớp. Nhưng lên cấp 3 thì cho về học trường công gần nhà, có nhiều bạn bè ở gần nhà, sau giờ học hay tụ tập hơn (chủ yếu là ăn quà vặt theo kiểu tuổi teen). Đi học thêm thì thời gian đầu rất hứng thú nhưng dần dần thì lười học hơn lên lớp toàn ngồi cùng các bạn để nói chuyện. và tuần trước bảo ko học ở đấy nữa vì bảo là dạy nhanh. Nhưng qua tìm hiểu thì được biết do các bạn kia không theo được vì học lực hơi đuối nên các bạn ấy nghỉ và thằng ku e nhà e cũng bảo là thầy dạy nhanh. các bạn ko học nữa, đi học 1 mình thế buồn, toàn người lạ, không thích nên e cũng không đi học nữa. Cái tuổi ô mai này bướng quá, e ko biết làm thế nào đc. Bố mẹ thì chiều mà lại đang ở xa. các bác có cao kiến gì giúp e với!
Ðề: Làm thế nào khi con chơi với các bạn có học lực yếu hơn và trở nên lười học hơn Tuổi này là tuổi khó quản nhất đây này. Nếu ko có biện pháp rất dễ hư. Bạn thử nói chuyện nhẹ nhàng với cậu em xem, và báo cáo với bố mẹ nữa.
Ðề: Làm thế nào khi con chơi với các bạn có học lực yếu hơn và trở nên lười học hơn bạn đừng nên nặng lời hay cấm đoán em chơi với các bạn ấy nhè, dễ phản ứng tiêu cực lắm. giờ bạn xem lại xem thầy giáo dạy thêm này có ổn ko, nếu ok thì nhẹ nhàng khuyên em tiếp tục học chỗ này, tạm thời gia đình nên đưa đón em bạn để dễ quản giờ giấc. nếu em bạn cương quyết ko học thầy này, chính gia đình sẽ tìm chỗ học mới, nhờ các thấy cô thường xuyên nhắc nhở, kt tập vở hay gọi câu lên bảng giải bài, hi vọng có hiệu quả
Ðề: Làm thế nào khi con chơi với các bạn có học lực yếu hơn và trở nên lười học hơn tuổi này cực kì khó bảo và ngang bướng, mình thì nghĩ bạn cũng ko nên can thiệp hay nói em nặng lời quá, chủ yếu nói để em nhận được vấn đề quan trọng của việc học rồi có thời gian biểu hợp lý để em tự biết mình nên làm gì
Ðề: Làm thế nào khi con chơi với các bạn có học lực yếu hơn và trở nên lười học hơn nói chung con đi học cũng lo, bé lo bé, lớn lo lớn,
Ðề: Làm thế nào khi con chơi với các bạn có học lực yếu hơn và trở nên lười học hơn e chưa nói nặng lời gì cả. e cũng nói chuyện với bố mẹ rùi. cả nhà cũng chỉ bảo là phải chịu khó học thôi. cũng nhẹ nhàng động viên là tìm chỗ học mới xem thầy có phù hợp không, thì cậu í bảo là ko thích học với bạn lạ. cả nhà cũng nói là cứ học đi xem có hay không rùi rủ các bạn học cùng nữa. nhưng nó ko chịu. cũng ko thể ép nó chịu khó học hơn được í ạ. Vì kết quả học tập tuy ko cao nhưng cũng kha khá. Nhưng với đà này thì tương lai sẽ không ổn. E cũng đang liên hệ tìm giáo viên ở xa nhà 1 chút để lúc cậu ấy đi học thì có cớ đưa đi đón về dễ hơn. Haiz. cái tuổi ô mai bây giờ khó quản quá. đặc biệt lại là con trai nữa
Con nhà mình cũng thế, cô giáo cho ngồi cạnh bạn hay nói chuyện là học cũng không tập trung, sức học cũng kém đi
Ðề: Làm thế nào khi con chơi với các bạn có học lực yếu hơn và trở nên lười học hơn e vào hóng thôi ah, rồi chắc e cũng gặp trường hợp như thế hiccccc
Ðề: Làm thế nào khi con chơi với các bạn có học lực yếu hơn và trở nên lười học hơn Tuổi mới lớn mà, quan trọng là ý thức của e ý thôi.
Ðề: Làm thế nào khi con chơi với các bạn có học lực yếu hơn và trở nên lười học hơn vấn đề này,nhiều GD đã chọn bạn để chơi.............. nhưng mỗi bé đều có tài năng ,nghị lực khác nhau...ko nên phân biệt như tiêu đề topic mình thấy quay lại hồi c3 mình thấy những bạn ko giỏi,nhưng sau này thấy các bạn có khả năng kiếm tiền và có hiếu với bố mẹ -còn hơn là con giỏi,rồi ko có tấm lòng................. ..............tại sao khi chơi với bạn học yếu hơn,mà con bạn lại ko giúp đỡ bạn học yếu đó khá hơn.........
Ðề: Làm thế nào khi con chơi với các bạn có học lực yếu hơn và trở nên lười học hơn Bằng tuổi em trai mình, nhưng em mình do mình rèn từ bé, và có cách quản lý riêng nên tuy là con trai ngoài việc học hành không chơi bời tụ tập, nó còn rửa bát, quét nhà, phơi gấp quần áo đầy đủ, mình chẳng phải làm bao giờ Mình nghĩ bạn thử dành thời gian nói chuyện với em xem, quan trọng nhất là lời nói đàn anh đàn chị phải có trọng lượng nữa ấy, nếu không thì tuổi này nó k bao giờ nghe đâu
Ðề: Làm thế nào khi con chơi với các bạn có học lực yếu hơn và trở nên lười học hơn Hi! Mình không nghĩ là em bạn chơi cùng với bạn lười, học yếu nên bị xa sút lực học. Chương trình cấp 2 rất khác xa chương trình cấp 3, đặc biệt là môn Toán. Thường những học sinh không có khả năng tự học cao, sẽ hơi bị "HẪNG" giai đoạn mới vào lớp 10, do "KIẾN THỨC mới, KHÁI NIỆM mới" hơi xa lạ với suốt quá trình học cấp 2. Phải mất một thời gian, ít nhất là một học kì đầu, các em mới tạm theo được chương trình. Tuổi này vẫn còn dạy được bạn ạ. Bạn cố gắng dành thời gian để ý cách học, cách chơi của Nhóc xem thế nào, rồi sẽ có cách ứng phó. Chúc bạn thành công
Ðề: Làm thế nào khi con chơi với các bạn có học lực yếu hơn và trở nên lười học hơn tuổi này mà bảo này bảo nọ là ku cậu ko nghe đâu, cãi liền à. Đúng là em nào mà ham học thì sẽ ham học mãi còn e nào đã ham chơi rồi thì cũng khó nắn đây.
Ðề: Re: Làm thế nào khi con chơi với các bạn có học lực yếu hơn và trở nên lười học hơn Chọn bạn mà chơi, cái tuổi này đã khó bảo rồi mà lại chơi với các bạn như vậy là phải cẩn thận đó các mẹ nhé