Con trai của Debi Engstrom, cậu bé John rất thích trường Mầm non, vì thế cô nghĩ rằng cậu bécũng sẽ thích khi vào trường Tiểu học. Và thật sự – điều đó chỉ xảy ra ở năm đầu tiên của trườngTiểu học, đến năm thứ hai, khi cậu bé phải thường xuyên làm các bài kiểm tra và bài tập vềnhà… mọi thứ đã thay đổi. Theo tiến sĩ Rebecca Branstetter, nhà tâm lý học lâm sàng đang làm việc tại các lĩnh vực côngcủa các trường học thì những đứa trẻ này đang chuyển đổi từ việc học dựa trên các trò chơi sangviệc học mang tính độc lập hơn, các chương trình học và các mối quan hệ bạn bè cũng trở nênngày càng phức tạp. Và chúng ta sẽ giúp đỡ chúng giải quyết những than phiền phổ biến nhấttrong lớp học của chúng. Điểm rắc rối Giả sử con gái bạn xuống xe buýt và phàn nàn: “Trường học thật ngớ ngẩn! Con không muốn đihọc nữa!” Phản xạ tự nhiên của bạn có lẽ sẽ hỏi “Tại sao?” Tuy nhiên, ở độ tuổi này, con gái bạnsẽ không có khả năng xác định nguyên nhân hay nghĩ ra các từ ngữ giải thích sự việc và cô bécần bạn giúp đỡ. Bác sĩ Branstetter gợi ý cách đặt các câu hỏi chẳng hạn như: “Có cái gì ở trường học làm conthích và không thích nhất?” hoặc “Con nghĩ gì về các bạn khác trong lớp học của con?” để tìm ravấn đề tiềm ẩn. Tuy nhiên, nên nhớ nếu bạn đặt câu hỏi ngay vào vấn đề chính hiếm khi mang lạikết quả, như câu hỏi này: “Tại sao con không thích? Tại sao con không muốn đến trường nữa?…” Hãy hỏi con bạn xem thầy cô giáo hay bạn học cùng lớp của nó có làm gì khiến nó không hàilòng, nhưng đừng quá chú trọng vào việc bị bắt nạt hay ức hiếp. Bạn bè cũng có thể là nguyênnhân gây ra những xích mích trong lớp học. Nếu như có một ngày, con bạn bị các bạn trong lớpcô lập, một mình trong lớp học vào giờ giải lao như trong những bộ phim truyền hình mà chúnghay xem, điều đó có thể khiến thay đổi hoàn toàn thái độ của con bạn với lớp học. Nếu thật sự con bạn đang trong tình trạng như thế, sự bối rối của nó sẽ khiến bạn hiểu ra vấn đề.Hoặc có thể, con bạn bị thầy cô giáo phạt và nó đang trải qua thời điểm khó khăn để đối mặt vớihình phạt này. Nếu các khả năng trên không xảy ra, có thể là do nó bị điểm 0 trong các bài kiểm tra. Vào nămhọc thứ hai và thứ ba của bậc tiểu học, nếu con bạn không sắp xếp thời gian biểu hợp lý, nó sẽ bịrối loạn vì tất cả bài học trên lớp, bài tập về nhà làm cho nó không có nhiều cơ hội để chời đùavới các bạn trong lớp. Hoặc nó có thể đổ lỗi cho một bài học nào đó mà nó đang phải học. Nhiều đứa trẻ tỏ ra chánchường khi phải đọc những cuốn sách dày cộm hay học thuộc các khái niệm toán học rắc rối,khó hiểu…
Ðề: Làm Thế Nào Khi Trẻ Ghét Trường Học? Bài sưu tầm hay quá. Nhưng còn phần tiếp theo, cách xử lý với mỗi tình huống, lời khuyên cho các bậc làm cha làm mẹ thì chưa có. Mọi người ai có kinh nghiệm share nhé. Bé con nhà mình cũng đang có phản ứng giống thế này...
Ðề: Làm Thế Nào Khi Trẻ Ghét Trường Học? đau đầu nhỉ, bé nhà tớ chuẩn bị vào lớp 1, mình dạy có mấy chữ ABC mà điên hết cả người lên, nếu chỉ dựa cô giáo không thì có lẽ ko ổn, bé nhà mình tính cực ẩu, lại ko có tính tự giác, trên lớp cô giáo dạy viết, mình về nhà thấy bé viết rất xấu, mình nghĩ là cô cũng hời hợt, ko uốn nắn. Mình nghĩ, bé mà ko uốn nắn sẽ tạo thành tính cố hữu sau không sửa được, nhưng mà ép bé quá thì sợ bé cũng rơi vào tình trạng giống bé trong bài viết trên
Ðề: Làm Thế Nào Khi Trẻ Ghét Trường Học? e cũng đang dạy bé nhà e bảng chữ cái mà cũng đau hết cả đầu,nó học không tập trung,có biểu hiện cứ uể oải ko thích học ,học trước quên sau mới chán chứ