Có con là món quà quý giá nhất của các bậc làm cha làm mẹ. Tuy nhiên, có con đồng nghĩa với việc mẹ phải đối mặt với rất nhiều rắc rối và những nỗi sợ hãi trong quá trình mang thai. Hãy cùng tìm hiểu 5 nỗi sợ hãi thường gặp của những bà vợ lần đầu làm mẹ và những cách khắc phục nỗi sợ hãi này nhé. 1. BÉ SẼ LÀM THAY ĐỔI CUỘC SỐNG HÔN NHÂN Có một thực tế là: “theo một cách nào đó, bé giống như người thứ 3 trong mối quan hệ vợ chồng”. Thay vì trải qua cuộc sống vợ chồng son nhàn rỗi, bố mẹ phải thức nhiều đêm để chăm sóc bé. Những bà mẹ bắt đầu nhận ra sự thay đổi ở cơ thể, bộ ngực của họ trở thành những túi sữa di động. Sự mệt mỏi hay những cuộc cãi vã có thể xảy ra. Bé chính là kết quả cũng là thử thách tình yêu của bố mẹ. Bố mẹ nên chuẩn bị sẵn tâm lý và các kiến thức khi có em bé. Ngoài ra, bố mẹ nên dành một buổi tối trong tuần để “hẹn hò, có thời gian dành cho nhau”, giúp tình yêu của bố mẹ trưởng thành hơn. 2. MẸ SỢ RẰNG SẼ KHÔNG GẮN BÓ VỚI BÉ Bố mẹ thường yêu bé ngay từ cái nhìn đầu tiên, khoảnh khắc bé chào đời và khi bố mẹ tiếp xúc với làn da mỏng manh của bé. Tuy nhiên, một số bà mẹ lại không có sự kết nối này ngay lập tức. Khi mẹ quá căng thẳng và lo sợ, mẹ có thể đối mặt với chứng trầm cảm sau sinh. Mẹ không cảm thấy gắn bó với con và thấy thời gian lúc đó trở nên cực kỳ tồi tệ. Có khoảng 70-80% bà mẹ đều trải qua hội chứng trầm cảm vì thiếu ngủ, lo lắng về trách nhiệm...Lúc này, mẹ nên tăng cường những giấc ngủ ngắn, nhận sự hỗ trợ từ bạn bè và người thân trong gia đình, mẹ không ở trong nhà quá nhiều mà nên đi dạo ra ngoài càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, mẹ cũng cần tham khảo lời khuyên của các bác sĩ tâm lý để có phương pháp giải quyết phù hợp. 3. MẸ SỢ RẰNG SẼ KHÔNG THỂ CHO BÉ BÚ Mẹ lo lắng rằng mẹ không có đủ sữa cho bé bú hay khi bé ăn dặm, mẹ sẽ không biết cách chăm sóc bé. Tắc sữa, hay ít sữa là những rắc rối thường xuyên xảy ra khi mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Đừng lo lắng quá. Cho bé bú là một việc không dễ dàng. Ngay cả khi mẹ nắm vững các kiến thức nhưng có thể phải mất một tuần sau sữa mới về và để tạo thói quen bú sữa sẽ phải mất đến một tháng. Mẹ nên nghỉ ngơi và đừng ngần ngại yêu cầu sự giúp đỡ từ những bà mẹ khác, bạn bè, gia đình và người thân. 4. MẸ LO LẮNG RẰNG MÌNH KHÔNG BIẾT CÁCH BẾ BÉ Những lo lắng khi bế bé là nỗi sợ phổ biến nhất trong các ông bố bà mẹ lần đầu có con. Hầu hết các trẻ sơ sinh đều không có khả năng kiểm soát đầu cho đến 4 tháng tuổi và những lo lắng về đó hoàn toàn bình thường. Bố mẹ chỉ cần giữ đầu và cổ bé một cách chắn chắn hoặc tham khảo lời khuyên từ những người có kinh nghiệm. Bố mẹ sẽ quen ngay sau một vài lần bế bé ngay thôi. 5. MẸ SỢ SẼ VÔ TÌNH LÀM TỔN THƯƠNG BÉ Cơ thể bé lúc mới chào đời rất yếu ớt và mong manh, bố mẹ thường sợ rằng: mình có vô tình làm tổn thương làn da của bé hay không? Bé có vô tình bị hóc thức ăn hay bị nhiễm vi rút? Tuy nhiên, chỉ cần bố mẹ luôn nhớ rằng: bình tĩnh trong mọi trường hợp và liên lạc với bác sĩ khi bố mẹ không chắc chắn về một điều nào đó. Nỗi sợ hãi luôn diễn ra khi bé còn quá nhỏ nhưng đó sẽ là những kỷ niệm đẹp trên chặng đường làm cha làm mẹ của các bậc phụ huynh. *Bài viết được tham khảo và tổng hợp từ: Parents.com
Lần đầu tiên làm mẹ rất nhiều bỡ ngỡ và cần nhiều thứ phải học nên mình phải ra hóa học cách chăm sóc trẻ sơ sinh để chăm sóc con tốt hơn
mình cũng vậy, lúc đầu có bé đầu tiên mình sợ bé em sẽ làm em đau và khó chịu lâu lâu cũng thành quen ạ, bé thứ 2 cũng có cảm giác như vậy nhưng ít hơn