Thông tin: Lặn Ống Thở Snorkeling Phú Quốc Cực Vui

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi top1danangs, 27/7/2021.

  1. top1danangs

    top1danangs Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/4/2021
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Bài viết dưới đây người viết sẽ giới thiệu sơ qua đôi chút về 2 loại hình lặn biển phổ biến hiện nay ở Phú Quốc là Snorkeling (lặn ống thở) và Diving (lặn bình dưỡng khí). Mong rằng giúp các bạn hiểu qua đôi chút về chúng và không bỡ ngỡ khi tham gia 1 tour lặn biển trong mùa hè này.

    Snorkeling
    [​IMG]
    Như đã nói ở trên, snorkeling là lặn với ống thở và kính bơi. Với loại hình này du khách sẽ bơi trên mặt nước với ống thở và úp mặt xuống nước để ngắm các rặng san hô phía dưới. Nghe tới đây phần đông người sẽ câu hỏi thắc mắc nếu không hề biết bơi liệu có thể tham gia được không? Xin trả lời rằng có thể. Bởi vì Snorkeling là bơi trên mặt nước và nhìn xuống phía phía dưới. Vậy nên nếu như không hề biết bơi thì bạn sẽ mặc thêm áo phao. Còn đối với những người đã biết bơi thì mình có thể lặn sâu xuống dưới đây để nhìn rõ hơn.

    [​IMG]
    Lặn snorkeling hay thường gọi là bơi ngắm san hô hiện đang là tour hấp dẫn và thu hút nhiều du khách nhất ở Phú Quốc. Ngoài ưu thế về mức độ thực hiện thì còn có khoản chi cực kỳ ưu đãi. Hãy click vào đây và đặt ngay cho mình 1 tour khám phá nam đảo lặn ngắm san hô chỉ với 280.000đ

    [​IMG]

    Tuy nhiên quý khách chú ý là khi xuống dưới không được chạm vào san hô. Bởi có nhiều loại san hô rất dễ chết khi bị chạm vào và nhất là không bẻ san hô. Có lẽ các bạn chưa biết, san hô mỗi năm chỉ lớn lên được khoảng 3cm ngoài tự nhiên. Vậy nên để có những rặng san hô mà con người ngắm vào thời điểm hiện tại chúng đã phải trải qua hàng chục năm phát triển. Và lưu ý hơn cả là không được bơi quá gần các bờ đá. Ở đấy có rất nhiều hà bán bên trên. chỉ phải chạm nhẹ vào chúng có thể bạn có thể phải may ít nhất là 3 mũi ở chân rồi.

    2. Diving:
    [​IMG]

    Đây là loại hình lặn sâu với bình dưỡng khí. Để tham gia được loại này thì đòi hỏi bạn có đôi chút kiến thức về lặn biển. Thường thì trước khi lặn sẽ có người chỉ dẫn cho bạn về những kiến thức căn bản khi lặn. VD như các ký hiệu ra dấu bằng tay, sử dụng bình dưỡng khí…

    Những bạn không biết bơi cũng đừng nên sợ về loại hình này. Bởi vì để lặn xuống nước các bạn sẽ phải đeo thêm bình dưỡng khí khoảng 9kg vậy. Với 1 người biết bơi thông thường chắc cũng không thể nổi được với số cân đó. Bạn có thể được mặc áo phao nối với bình dưỡng khí. Khi lặn xuống bạn chỉ việc rút khí dần dần ra khỏi áo phao và khi muốn nổi lên cũng thế. Chỉ phải từ từ bơm thêm dưỡng khí vào áo phao.

    [​IMG]

    Chú ý khi lặn bình khí
    Khi xuống dưới nước nhiều bạn có thể không quen với áp suất cao dưới đó. Thường sẽ bị đau tại giống như khi máy bay hạ cánh. Lúc đó hãy thử bí kíp nhỏ này: bịt mũi vào và đẩy 1 hơi thật mạnh. Như vậy sẽ khiến cho áp suất cân bằng phía bên trong và bên ngoài. Thường thì khi xuống mỗi met nước đều có cảm giác như vậy. Đối với 1 người bình thường thì có thể lặn sâu tối đa được khoảng 11m trong khoảng thời gian 30p.

    [​IMG]

    Một lời khuyên dành cho các bạn là nên khởi động thật kỹ trước khi xuống nước. Nên thuê thêm 1 người chụp ảnh đi kèm để lưu lại những khoảnh khắc xuất sắc dưới lòng đại dương. Bạn sẽ đạt được những bức hình với dải san hô nhiều sắc màu và đàn cá tung tăng bơi lượn. Trải nghiệm cảm giác lặn bình khí ngắm san hô dưới đại dương cực thú vị tại: https://riviu.vn/trai-nghiem-lan-binh-khi-phu-quoc-hap-dan

    Tham khảo @phuquocxanh
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi top1danangs
    Đang tải...


Chia sẻ trang này