Nguồn gốc Ngày xưa ở Việt Nam, khi y học còn chưa phát triển, tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh là rất cao. Trẻ dễ chết yểu trong tháng đầu tiên do khả năng đề kháng của bé chưa hoàn hảo cũng như sự hỗ trợ của y tế không được tốt. Theo thống kê cho thấy số trẻ không may chết yểu trong năm đầu tiên thì hơn một nửa rơi vào tháng đầu tiên. Nên khi trẻ qua được tháng đầu thì cũng đồng nghĩa với việc trẻ có cơ hội sống sót cao hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do tại sao em bé không được đặt tên ngay sau khi ra đời, truyền thống đó vẫn được lưu giữ cho tới tận ngày nay. Vì vậy nếu sau 1 tháng được sinh ra mà vẫn còn khỏe mạnh thì có hy vọng sống sót lớn lên trưởng thành, do đó đầy tháng là dịp ăn mừng của cả gia đình nội ngoại, họ hàng, hàng xóm và bạn bè thân quen đến chúc mừng cũng là để được nhìn thấy mặt bé như là chứng nhận của xã hội về sự tồn tại của một con người, một thành viên mới của gia đình, dòng tộc, thân bằng trong cộng đồng và mong cộng đồng giúp đỡ, cưu mang, che chở cho cháu bé. Cách tính ngày đầy tháng Đầy tháng được hiểu nôm na là ngày mà bé tròn một tháng, nhưng ngày thực tế được tính cụ thể dựa theo nhiều yếu tố: Thứ nhất, ngày đầy tháng được tính dựa theo lịch âm, bắt đầu từ ngày bé chào đời cho đến hết tháng âm lịch. Thứ hai, tính đầy tháng theo giới tính của bé theo nguyên tắc “gái sụt 2, trai sụt 1”. Ví dụ nếu cùng sinh vào ngày 20 tháng Giêng thì sẽ làm lễ cho bé gái vào ngày 18 tháng 2 còn bé trai sẽ được làm lễ ngày 19 tháng 2. Cách tính này có nhiều lý giải khách nhau, có quan niệm cho rằng bé gái phải sụt 2 ngày vì bé gái phải biết nhường nhịn hơn.....<xem tiếp>