Thông tin: Liệt Dương Dùng Thuốc Đông Y Gì Chữa Khỏi Ngay Tại Nhà

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi tienminhhuynh, 14/11/2020.

  1. tienminhhuynh

    tienminhhuynh Thành viên mới

    Tham gia:
    11/9/2019
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Liệt dương là căn bệnh nguy hiểm và cũng là biến chứng của rối loạn cương dương nếu như nam giới không tích cực điều trị. Tuy nhiên, liệt dương vẫn có thể được chữa khỏi nếu sử dụng các phương pháp thích hợp.

    >>>Xem thêm: https://chiasesuckhoe.com/chat/cach-nhan-biet-chung-roi-loan-cuong-duong

    Dưới đây là các cách trị bệnh liệt dương tại nhà hiệu quả nhất mà các quý ông nên thử để thoát khỏi nỗi ám ảnh này.

    Đông trùng hạ thảo hỗ trợ điều trị chứng liệt dương

    Đông trùng hạ thảo là một vị thuốc quý của Đông y, có tác dụng rất tốt với những trường hợp nam giới “trên bảo dưới không nghe”, bất lực, di tinh. Dược liệu này tác động đến vùng hạ đồi – tức tuyến yên nhằm kích thích tinh hoàn sản sinh nội tiết, tăng ham muốn và điều trị rối loạn cương dương hiệu quả.

    3 cách trị bệnh liệt dương tại nhà với đông trùng hạ thảo:

    Dùng bột đông trùng hạ thảo
    Cho 5gr bột vào 200ml nước sôi, khuấy đều và ủ trong bình kín khoảng 5 phút và uống trước đi ngủ.

    Hoặc nam giới cũng có thể rắc bột đông trùng hạ thảo vào bát cháo khi còn nóng và ăn liền.

    Phối hợp với các vị thuốc khác
    Ba kích, hà thủ ô đỏ, mỗi vị 12, dâm dương hoắc 8g sắc lấy nước sau đó chia làm 2 lần uống. Mỗi lần uống hòa 6g bột đông trùng hạ thảo vào khi nước còn nóng. Nếu nước nguội thì cần phải hâm nóng lên.

    Rượu đông trùng hạ thảo
    Sử dụng 40gr đông trùng hạ thảo khô nguyên con ngâm cùng với 1 lít rượu trắng 40 độ trong bình thủy tinh dày, đậy kín nắp và để nơi khô ráo, sau khoảng 1 tháng là có thể sử dụng được.

    Mỗi ngày uống 1 – 2 lần, mỗi lần 20ml trong các bữa ăn.

    Nhân sâm giúp điều trị chứng liệt dương hiệu quả

    Nhân sâm là một vị thuốc “đại bổ”, rất tốt cho những người già yếu, người mới ốm dậy và nam giới bị liệt dương, yếu sinh lý, suy giảm ham muốn ở nam giới.

    Một cuộc khảo sát được thực hiện trên 120 người đàn ông bị rối loạn cương dương và liệt dương. 1 nửa sẽ dùng nhân sâm và nửa còn lại dùng thuốc giả dược. Kết quả cho thấy, những nam giới dùng nhân sâm có cải thiện đáng kể về khả năng cương dương so với nhóm dùng giả dược.

    Do vậy mà các quý ông có thể sử dụng loại thuốc quý này để khắc phục tình trạng liệt dương.

    Nhân sâm ngâm rượu
    Nhân sâm tươi 6 năm tuổi ngâm cùng rượu nếp loại ngon, sau khoảng 3 tháng là có thể dùng được nhưng tốt nhất thì ngâm trên 2 năm.

    Trước mỗi bữa ăn uống 1 ly nhỏ 20ml.

    Canh nhân sâm hạt sen
    Dùng khoảng 3gram nhân sâm tươi cho vào chén cùng với 30 hạt sen và đường phèn vừa đủ. Thêm nước hấp cách thủy khoảng. Chia ăn thành 3 lần. Mỗi lần ăn nên hâm lại cho nóng.

    Nhân sâm ngâm mật ong
    Cắt hồng sâm hoặc sâm khô thành từng lát mỏng, cho vào hũ thủy tinh rồi thêm mật ong nguyên chất, ngâm trong 2 – 3 tháng là dùng được. Mỗi lần dùng cho khoảng 2 thìa sâm vào cốc, pha với nước ấm uống như trà hoặc ăn trực tiếp.
    Xem thêm: http://cotdien.com/threads/mon-an-tot-cho-viec-dieu-tri-roi-loan-cuong-duong.756143/

    Nguồn bài viết: bacsisinhly.net
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tienminhhuynh
    Đang tải...


Chia sẻ trang này