Giữa thời tiết oi bức mà đột nhiên điều hòa nhà bạn không hoạt động, báo lỗi F4 liên tục. Vậy xử trí ra sao ? Đừng vội cuống lên, hãy theo dõi bài viết dưới đây, để hiểu rõ nguyên nhân và tìm ra biện pháp hiệu quả nhất nhé ! Lỗi F4 điều hòa Sumikura là gì? – Lỗi F4 điều hòa Sumikura là mã lỗi dùng để hiển thị lỗi liên quan đến quạt dàn lạnh của máy điều hòa Sumikura. Đây là một trong những lỗi thường xuyên gặp nhất ở các dòng máy điều hòa Sumikura có trên thị trường hiện nay. Nguyên nhân khiến máy báo lỗi F4 Điều hòa báo lỗi F4 là do quạt dàn lạnh không hoạt động. Cùng tìm hiểu các tác nhân gây tới hậu quả này: Vật cản cánh quạt dàn lạnh Điều hòa sử dụng trong thời gian dài, cánh quạt dàn lạnh bị bám bụi dày đặc khiến máy không thể quay như bình thường hoặc dừng hẳn. Cánh quạt dàn lạnh bị hư Rất có thể do bạn sử dụng chưa đúng cách, trong quá trình vệ sinh thiết bị, chuột, … cắn làm hư cánh quạt trên dàn lạnh. Bo mạch hỏng Nguyên nhân tiếp theo có thể do bo mạch điều hòa bị hỏng, gây nên hiện tượng F4. Hỏng mô tơ quạt dàn lạnh Lỗi máy báo F4 có thể do dây mô tơ quạt bị đứt hoặc mô tơ dàn lạnh bị hỏng. Hỏng cảm biến nhiệt Khi điều hòa bị hỏng cảm biến nhiệt cũng là nguyên do dẫn tới máy báo F4. Khi đó, điều hòa sẽ có một số triệu chứng như: điều hòa chạy quá lạnh, không đủ lạnh hoặc sai nhiệt độ, không ngắt,.. Cách khắc phục điều hòa Sumikura báo lỗi F4 Kiểm tra dây nguồn từ mạch đến quạt dàn lạnh điều hòa Sumikura – Trước tiên, bạn hãy lấy tuốc nơ vít để tháo vỏ mặt nạ của điều hòa Sumikura ra. Sau đó, kiểm tra bằng mắt thường xem dây nguồn từ mạch điều khiển đến quạt dàn lạnh có bị đứt hay không. Nếu có thì bạn hãy đấu nối lại cho đúng mầu là sẽ khắc phục được tình trạng lỗi F4 điều hòa Sumikura. Kiểm tra quạt dàn lạnh – Sau khi đấu nối lại dây mà điều hòa Sumikura vẫn hiện lỗi F4 thì bạn hãy dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra xem quạt dàn lạnh của máy có còn quạt động hay không. Dùng tay quay nhẹ xem lồng quạt có bị kẹt hay không. >>> Có thể bạn sẽ cần: Dịch vụ sửa điều hòa tại Hải Dương tốt nhất – Nếu lồng quạt bị kẹt thì bạn hãy sử lý chỗ kẹt là được. Còn trường hợp quạt bị hỏng thì bạn hãy tháo quạt mang ra các cửa hàng vật tư điện lạnh gần nhà để mua đúng loại quạt đấy thay cho máy điều hòa Sumikura của gia đình mình. Kiểm tra mạch điều khiển – Sau khi làm theo 2 bước trên mà máy điều hòa Sumikura vẫn báo lỗi F4 thì chứng tỏ mạch điều khiển của máy đang bị lỗi. Đây là một lỗi rất nghiêm trọng, đòi hỏi bạn phải có chuyên môn cũng như dụng cụ chuyên dụng mới có thể kiểm tra được. Do vậy, mình khuyên bạn nên liên hệ với các trạm bảo hành ủy quyền của Sumikura để hỗ trợ nếu máy vẫn còn trong thời gian bảo hành. Trường hợp máy đã hết bảo hành thì hãy liên hệ với địa chỉ sửa điều hòa gần nơi bạn ở để được hỗ trợ nhé!