Học cờ vua rất tốt cho trẻ. Các bậc phụ huynh nên cho con học cờ vua ngay từ nhỏ. Khoảng thời gian học tốt nhất để phát triển tư duy cho trẻ là từ 4,5 tuổi đến 10 tuổi. Đồng thời, nên cho con giao lưu, tham gia các giải đấu để trình độ và bản lĩnh thi đấu vững vàng hơn. Vượt qua mọi thử thách thì trẻ sẽ trưởng thành lên rất nhiều
Chơi cờ vua và chơi đàn Piano đều giúp các bé phát triển trí não 1 cách toàn diện nhất. Chúc kiện tướng Thảo Linh sớm có nhiều học sinh nhí ưu tú
Mình thấy lợi thì có lợi nhưng mà con mình suôt ngày không chị ra ngoài chơi với các bạn mà cứ căm đầu vào cái máy tính để chới nhiều lúc bực mừng chỉ muốn đánh cho nó một trận cho đỡ tưc mà thôi
Nếu bé nhận thức tốt thì càng sớm càng tốt mẹ @thutran221289 Độ tuổi tốt nhất thì khoảng từ 4-10 tuổi
Không cho con chơi trên máy tính nữa. Mua bàn cờ về rồi kiếm người chơi cùng con sẽ thú vị hơn đấy (như ông, bố, mẹ, anh chị chẳng hạn)
Con có đam mê như thế là rất tốt nhưng do cách hướng dẫn và quản lý con làm con suốt ngày ôm máy tính. Cách hanj chế việc này khá đơn giản. Mẹ @nghikt có thể nói với con rằng nếu con chơi một ván cờ trên máy tính sẽ không làm con tiến bộ hơn vì máy tính được lập trình nên các nước cờ đi sai của con là điều kiện đơn giản cho máy thắng cuộc. Con sẽ ko có thời gian để suy nghĩ và sửa sai. Các chiến lược lừa bắt quân đều không thực hiện được. Cờ Vua yêu cầu sự công bằng và những ván cờ của con đều không công bằng(với trình độ của máy tính hiện nay thì khả năng thắng máy khá ít) . Nếu con muốn công bằng thì phải gặp những đối thủ thực sự có cùng sức cờ như con thì con mới có thể tiến bộ được. Khi con tiến bộ rồi mới có thể thi đấu với các đối thủ mạnh hơn... Đừng nên cấm đoán quá mạnh mẽ. Hãy lựa cách để chuyển hướng đi của con theo cách tích cực nhất. Rủ các bạn con chơi cùng, cho con đi thi đấu các giải đồng tuổi... Chính những điều này sẽ làm con tránh xa máy tính. Các con giờ rất thông minh nên các mẹ phải đưa ra những lý do thuyết phục cho các con thì mới được. Hãy chú trọng đến những yếu tố quan trọng trong môn này để làm lý do so sánh. Chúc con mẹ @nghikt sớm "thoát" khỏi cái máy tính nhé. Chuẩn luôn ạ. Chơi với người thật mới phát huy được hết những "bài" trong đó. Thấy đối thủ dâng quân cho mình ăn ngon lành thì phải suy nghĩ thật kỹ... lúc đấy sức cờ mới lên được. Chiến thắng lúc đó mới có ý nghĩa
hồi nhỏ mình cũng thích chơi cờ vua và cờ tướng. hình như chơi môn này giúp nảo con người phát triển hơn thì phải.hihi
Nhà mình mỗi tối (hầu hết các tối, trừ hôm nào bố đi làm về muộn), bạn ý với bố lại đấu với nhau. Có lúc đấu trực tiếp, có lúc đấu giải thế. Mỗi lần con thua, bố lại giảng giải, con nên đi nước đó như thế này, như thế kia. Còn lần nào bố thua thì thấy con cười mỉm mãn nguyện lắm ^^
Khu vực Đống Đa có cơ sở của CLB Cờ Vua Thông Minh, CLB cờ Đống Đa, về hai bên này thì em không nắm rõ lắm. Còn nếu xa xa hơn một chút ở đầu Trường Chinh - GP có CLB Quân Đội. Bên đây là trung tâm rất mạnh, sự cạnh tranh, cọ sát của con sẽ rất cao.
Được sự đồng ý của BQT diễn đàn em lập thớt thông báo offline với chủ đề "Cờ Vua và sự phát triển tư duy" các mẹ đăng ký tham dự cho vui nhé ^^. Đặc biệt các con sẽ có một buổi thi đấu giao lưu với các bạn khác đấy ạ. Chi tiết các mẹ có thể xem qua đây nhé: https://www.lamchame.com/forum/threads/offline-chu-de-nuoi-day-con-thong-minh.1996429/