Lợi ích không ngờ cho bé khi chơi nặn đất sét 1/ Giúp trẻ kết hợp tốt não – tay – mắt Trẻ em trong lứa tuổi phát triển, việc phát triển những kỹ năng cơ bản thực sự rất quan trọng với trẻ. Với những trẻ nhỏ, việc tay còn quá yếu để có thể thực hiện đúng những gì bé cần thực sự khá khó, nên việc luyện tập khả năng kiểm soát tay là điều hết sức cần thiết. Bạn có thể thấy đối với những trẻ được cha mẹ cho tập viết từ sớm thường có nét chữ đẹp và cứng cáp khi lớn, có thể bạn nghĩ việc đó là do quá trình rèn luyện, điều đó đúng nhưng cũng chỉ đúng một phần, việc cho trẻ cầm viết sớm giúp trẻ luyện lực tay và khả năng kết hợp suy nghĩ và động tác tay. Cũng như tập viết sớm, việc cho trẻ chơi đất nặn, đất sét giúp trẻ hoàn thiện tốt việc cảm nhận vật chất, tay thành thạo với suy nghĩ, việc mắt truyền hình ảnh lên não và tay điều chỉnh sao cho chính xác như đúng trẻ suy nghĩ sẽ giúp bé rất nhiều trong tương lai. 2/ Giúp trẻ phát triển hoàn thiện các nhóm cơ ở tay Việc cho trẻ nặn đất sét cũng giúp trẻ khá nhiều trong việc phát triển cơ tay, trẻ cần tập trung cao độ vào việc mình đang làm, cũng như sử dụng lực chính xác cho công việc. Sẽ có những lúc trẻ dồn hết lực để tạo ra hình dạng đúng của vật bé xác định trong đầu, và cũng sẽ có những lúc bé thả lỏng tay để tỉ mỉ ở những thao tác cần độ chính xác cao. Việc này giúp trẻ hoàn thiện cơ tay cũng như động tác tay ngày càng hoàn thiện. 3/ Phát triển sự sáng tạo Nặn đất sét cũng như vẽ, để phát hoàn thành thì bé cần phải suy nghĩ trước trong đầu về sản phẩm mà mình cần làm và sẽ bắt đầu từ đâu để tạo ra sản phẩm, và nó sẽ có nhiều thay đổi trong quá trình thực hiện nhưng điều quan trọng ở đây là bạn tập cho bé khả năng suy nghĩ, óc tưởng tượng phong phú và làm việc có kế hoạch cũng như hoạch định trong đầu những điều cần làm trước bất kì một việc gì đó. 4/ Vừa chơi vừa học Bé có thể tiếp thu tốt hơn các bài học qua trò chơi nặn đất sét. Bạn hoàn toàn có thể dạy bé đếm số, học màu sắc, học chữ cái với đất sét bằng cách tập cho bé nặn dựa theo hình dạng chữ hoặc số. Bạn có thể dạy trẻ về số điện thoại của người lớn, dạy bé địa chỉ nhà để bé có thể đọc cho người lớn khi có sự cố.