Kinh nghiệm: Lưu ý trẻ bị ho mùa thu đông

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi dacochong, 4/11/2012.

  1. thuytt_hut

    thuytt_hut ĐỒ KM TỪ SỮA 0972.279.739

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    4,537
    Đã được thích:
    682
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khẩn cấp ngừng sử dụng vắc-xin "5 trong 1" tiêm ở trẻ

    Bắt tay đồng cảnh ngộ. Hôm qua nhà tớ cũng đưa con đi tiêm mà đành mang con về vì giờ phân vân với cả thuốc dịch vụ.
     
    Đang tải...


  2. huongxuan2401

    huongxuan2401 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    745
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khẩn cấp ngừng sử dụng vắc-xin "5 trong 1" tiêm ở trẻ

    Bé nhà e giờ đc hơn 4 tháng rồi nhưng chưa tiêm mũi nào, cũng sốt ruột lắm, nên lúc chiều cho con ra tiêm dịch vụ hết hơn 600k mũi 1, hicccc
     
  3. mechimsau2011

    mechimsau2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Khẩn cấp ngừng sử dụng vắc-xin "5 trong 1" tiêm ở trẻ

    Mũi 5in 1 pentaxim này hồi 31/7/2012 m tiêm ở safpo lò đúc là 630k rồi các mẹ nhé,gần 1 năm rồi,k biết tăng thêm bao nhiêu
     
  4. huongxuan2401

    huongxuan2401 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    745
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khẩn cấp ngừng sử dụng vắc-xin "5 trong 1" tiêm ở trẻ

    Bây giờ giá vẫn thế mẹ nó ạ, mình vừa cho con đi tiêm rùi
     
  5. trang07

    trang07 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    3,290
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Khẩn cấp ngừng sử dụng vắc-xin "5 trong 1" tiêm ở trẻ

    hix, bé nhà mình hơn 5 tháng mới tiêm được 1 mũi, còn tận 2 mũi nữa phải làm sao đây? mà hôm tiêm về sốt cao lắm 39 độ
     
  6. chamthao

    chamthao 0919 669 456

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,511
    Đã được thích:
    698
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Khẩn cấp ngừng sử dụng vắc-xin "5 trong 1" tiêm ở trẻ

    Hôm qua mình cũng nghe tin trên tivi. Muốn tốt cho con cũng khó vì không biết đường nào mà lần.
     
  7. thuytt_hut

    thuytt_hut ĐỒ KM TỪ SỮA 0972.279.739

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    4,537
    Đã được thích:
    682
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khẩn cấp ngừng sử dụng vắc-xin "5 trong 1" tiêm ở trẻ

    Nhà tớ cũng đang phân vân vì thuốc do Bộ y tế nhập con thế, thì những thuốc dịch vụ ai chịu trách nhiệm đây?
     
  8. thuytt_hut

    thuytt_hut ĐỒ KM TỪ SỮA 0972.279.739

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    4,537
    Đã được thích:
    682
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khẩn cấp ngừng sử dụng vắc-xin "5 trong 1" tiêm ở trẻ

    Đẻ con đã khó giờ nuôi con còn vất vả hơn
     
  9. dacochong

    dacochong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Cha mẹ ngậm ti giả con bớt bệnh tật

    Cha mẹ ngậm ti giả con bớt bệnh tật
    [​IMG]
    Một nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ mới chập chững có khả năng giảm nguy cơ bệnh hen suyễn và bệnh chàm nếu cha mẹ “vệ sinh” bằng cách ngậm ti giả trước khi cho con sử dụng.

    Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm chuyên gia dẫn đầu là tiến sĩ Bill Hesselmar đến từ Bệnh viện Nhi hoàng gia Silvia, Gothenburg, Thụy Điển.

    Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên hàng trăm phụ nữ mang thai tại một bệnh viện Thụy Điển và theo dõi con cái của họ thông qua các cuộc điện thoại và bài kiểm tra trong vòng ba năm. Trong số này, 183 đứa trẻ mắc các bệnh dị ứng, 80% có cha mẹ mắc bệnh.

    Khi những đứa trẻ được 6 tháng tuổi, 65 phụ huynh cho biết họ làm sạch núm vú giả bằng cách ngậm qua, trong khi đó hầu hết những người còn lại cho biết họ rửa núm vú giả bằng nước máy.

    Sau đó, những đứa trẻ này được đưa vào xét nghiệm dị ứng ở tháng thứ 18 và 36. Trong lần kiểm tra đầu tiên, tổng cộng 46 trẻ bị bệnh chàm, 10 trẻ có triệu chứng hen suyễn. Trong đó, những đứa trẻ được cha mẹ ngậm núm vú giảm tới 63% nguy cơ bị bệnh chàm, đồng thời, bệnh hen suyễn cũng giảm 88% so với những trẻ không được làm sạch núm vú bằng kỹ thuật trên. Ở tháng thứ 36, những đứa trẻ được cha mẹ ngậm qua ti giả vẫn có nguy cơ mắc bệnh chàm thấp hơn 49% so với số trẻ còn lại.

    Cha mẹ ngậm ti giả, con bớt bệnh tật, Khoa nhi, Sức khỏe đời sống, Ngam ti gia, benh hen suyen, benh cham, ngam ti gia, ngam num vu, tre nho, suc khoe, bao

    Giải thích về điều này, các nhà nghiên cứu cho rằng vi khuẩn có lợi từ miệng cha mẹ có thể giúp trẻ đa dạng hóa hệ vi khuẩn trong hệ thống tiêu hóa giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch. “Chúng ta đều biết những vi khuẩn này rất quan trọng trong việc tăng trường”, Tiến sĩ Wilfried Karmaus từ Đại học Menphis, người chuyên nghiên cứu về bệnh chàm và hen suyễn nhưng không tham gia nghiên cứu trên, cho biết.

    Nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ giữa phương pháp cha mẹ ngậm ti giả và xóa bỏ chất gây dị ứng phổ biến ở trẻ sơ sinh cũng như lông chó, mèo. Reuters dẫn lời tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Bill Hesselmar cho biết tuy nghiên cứu có quy mô nhỏ nhưng “đây thực sự là biện pháp đơn giản mà hữu hiệu” giúp cha mẹ và con cái xích lại gần nhau hơn.

    “Đây có thể là cách để cha mẹ có thêm thời gian với con cái, tạo mối quan hệ thoải mái với trẻ, ôm hoặc nhiều hành động gần gũi với trẻ”, ông Wilfried Karmaus cho biết.

    Vị tiến sĩ cho biết nghiên cứu cũng giúp cha mẹ hiểu rằng việc sử dụng miệng để vệ sinh ti giả ít ra cũng không có hại như mọi người nghĩ.
     
  10. yeuchipnhatnha

    yeuchipnhatnha Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cha mẹ ngậm ti giả con bớt bệnh tật

    Nhưng nếu cha mẹ mắc bệnh truyền nhiễm qua đường nước bọt thì con cái cũng bị theo. Cách này cần cân nhắc.
     
  11. dacochong

    dacochong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Kinh hoàng chuyện “ăn bớt” vắc xin tại TT Y tế dự phòng Hà Nội

    Thấy nhân viên rút thuốc vào xi lanh xong không vứt lọ vắc-xin Pentaxim vào thùng rác, anh Dương Thái Lam (ở 198 đường Riêng Thông, Tích Sơn, Vĩnh Phúc) đã nhanh tay kiểm tra và phát hiện con mình chỉ được tiêm có 2/3 so với liều quy định.
    [​IMG]
    Lượng thuốc được đại diện TT Y tế dự phòng rút ra từ vỏ lọ thuốc mới
    [​IMG]
    và lượng thuốc thừa được rút ra từ lọ vắc xin đã tiêm cho bé Phong
    Anh Lam, bố của cháu Dương Kiều Phong (sinh 4/12/2012), cho biết: Vào hồi 9h ngày 19/4/2013 tôi cho con đến địa chỉ 70 Nguyễn Chí Thanh để tiêm vắc xin Pentaxim (vắc xin 5 trong 1 loại vô bào - PV) mũi 3 và uống Rotateq (phòng bệnh tiêu chảy do Rota vi rút) với giá 1.185.000đồng.​

    Do đã nghe thông tin phòng tiêm chủng 70 Nguyên Chí Thanh có gian lận vắc xin nên sau khi mua phiếu tiêm, trong khi vợ bế con vào tiêm, anh Lam đã đứng ngoài quan sát.

    Anh Lam phát hiện thấy nhân viên y tế bóc vắc xin ra, bơm nước cất vào rồi rút thuốc ra. Lọ thuốc sau khi được rút ra không bị vứt vào xô có túi nilon màu đen đựng vỏ lọ để gần đó mà cho vào hộp catton đựng phiếu tiêm.

    Sau khi chờ cho con uống xong Rotateq, anh Lam đã hỏi thẳng nhân viên y tế đã tiêm cho con anh, tên là Bùi Thị Phương Hoa: “Sao lọ đựng vắc xin của con tôi lại để vào hộp catton mà không vứt xuống túi nilon đen” thì nhân viên này quanh co. Nhanh tay, anh đã thu giữ được lọ vắc xin nhân viên y tế vừa rút thuốc để tiêm cho con anh và phát hiện có 2 lọ khác cũng có lượng dung dịch thuốc vơi khoảng 2/3 như lọ dùng để tiêm cho con anh. Như vậy là con anh chỉ được tiêm có 2/3 so với liều chuẩn.

    Có bằng chứng là 3 lọ vắc xin có lượng thuốc vơi tương tự nhau lấy từ hộp catton ra, anh Lam đã lập tức gọi điện cho các cơ quan chức năng đến và lập biên bản sự việc.
    [​IMG]


    [​IMG]
    Biên bản sự việc


    Theo biên bản được lập với sự có mặt của ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc TTYTDP Hà Nội; bà Bùi Thị Phương Hoa (cán bộ trực tiếp tiêm cho con anh Lam) và 03 người nữa, bà Hoa thừa nhận đã thực hiện không đúng quy trình tiêm chủng, không bỏ lọ vắc xin vào xô mà bỏ vào hộp giấy để phiếu.

    Thực nghiệm do chính Giám đốc TTYTDP thực hiện tại chỗ cũng cho thấy: liều tiêm đủ pentaxim là 0,5ml và khi rút 0,5ml dung dịch trong lọ thuốc thì trong lọ không còn thuốc dư nào. Trong khi rút lượng thuốc thừa trong lọ vắc xin tiêm cho cháu Phong thì còn lại xấp xỉ 0,2ml.

    Như vậy, mặc dù không thừa nhận cố ý ăn bớt vắc xin nhưng rõ ràng, ngay cả khi là vô tình thì việc bớt lại 1/3 lượng thuốc của bà Hoa là không thể chấp nhận.

    Hiện TT Y tế dự phòng có cử bác sĩ theo dõi sức khoẻ về mặt tiêm chủng và sẽ kiểm tra xem con anh Lam có được vắc xin bảo vệ hay không. Tuy nhiên, cho đến nay, anh Lam vẫn rất lo lắng cho sức khoẻ của con và cho rằng cần phải có hình thức xử lý nghiêm minh đối với trường hợp này và đề nghị các các phụ huynh khác cảnh giác, theo dõi kỹ quy trình tiêm chủng của con em mình.

    Trước đó, cách đây khoảng 1 năm cũng đã rộ lên thông tin ăn gian vắc xin tại phòng tiêm chủng trực thuộc TT Y tế dự phòng Hà Nội (70 Nguyễn Chí Thanh) này và thực tế cho thấy dù không phát hiện tình trạng ăn gian vắc xin nhưng trung tâm này cứ mặc nhiên bơm sẵn thuốc và không đưa vỏ hộp, vỏ lọ thuốc cho khách hàng sau tiêm. Mặc dù báo chí đã phản ánh nhưng phía TT không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay có lời cam kết khắc phục nào.

    Câu hỏi đặt ra là liệu việc “ăn gian” vắc xin này có mang tính hệ thống khi trước lúc con anh Lam tiêm còn tới 2 lọ nữa cũng còn 0,2ml được để trong hộp đựng phiếu và nhân viên thường vứt lọ thuốc hết vào xô thay vì đưa vỏ hộp cùng vỏ lọ thuốc cho khách hàng?
     
  12. dacochong

    dacochong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Chăm trẻ ngày nắng nóng: những chú ý cần biết

    Mùa hè rực nắng hứa hẹn những chuyến vui chơi thú vị cho bé nhưng cũng báo động nhiều về vấn đề sức khỏe mà các mẹ cần quan tâm.

    Tránh nắng cho con
    Mùa hè, bé thường bị "phơi" trong nắng nhiều hơn vì những kỳ nghỉ hè ở biển, những lần dạo chơi công viên, hay đơn giản chỉ là di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác. Da trẻ nhỏ rất nhạy cảm vì cơ thể bé chưa sản xuất đủ melanin để tự bảo vệ. Vì vậy, bạn cần phải chú ý đội mũ rộng vành, mặc quần áo dài cho bé khi ra nắng.

    [​IMG]
    Tránh nóng cho trẻ là việc các bố mẹ cần làm đầu tiên


    Khi cho bé ra nắng hay đi du lịch, bạn cũng cần cho con dùng kem chống nắng, loại dành riêng cho trẻ nhỏ khi cho trẻ ra ngoài trời nắng nóng. Nếu chẳng may bé yêu nhà bạn bị cháy nắng, hãy tắm cho bé bằng nước ấm để dịu vết bỏng nắng. Không chỉ tránh nắng cho da, bạn cần biết cách tránh nắng cho mắt bé bằng kính râm dành riêng cho trẻ nhỏ. Đồng thời, nhắc nhở bé không được tò mò nhìn vào ánh mặt trời.


    Trị rôm sảy để cơ thể bé mát mẻ
    Mùa hè nắng nóng, da trè dễ bị viêm, nổi mụn nhọt, rôm sảy. Nguyên nhân vì nắng nóng làm giãn các mao mạch trên da; cộng thêm mồ hôi ứ đọng tạo điều kiện cho các vi khuẩn xâm nhập gây nên hiện tượng viêm da (rôm sảy). Với những trường hợp rôm sảy thông thường, chỉ cần tắm cho trẻ hằng ngày để da sạch sẽ. Bạn nên cho bé tắm nhiều lần hơn mùa đông nhưng không nên quá 3 lần/ngày.

    [​IMG]
    Có thể tắm cho bé nhiều hơn nhưng không nên tắm quá 3 lần một ngày


    Các mẹ có thể thêm một vài loại lá cây, quả có tính giải nhiệt để làm dịu da cho bé như mướp đắng, kinh giới, sài đất, chanh… nhưng cần rửa sạch và nấu chín trước khi tắm cho con. Tuyệt đối không tự ý bôi phấn rôm và hạn chế bôi phấn rôm vào những vùng da đang bị viêm nhiễm. Để tránh được mồ hôi và mụn nhọt, bạn cũng nên chọn quần áo thoáng mát và thường xuyên lau mồ hôi cho trẻ.


    Không cần quá lo lắng khi bé ăn ít hơn khi thời tiết nắng nóng
    Cũng giống như người lớn, thời tiết nắng nóng của mùa hè thường khiến cho trẻ ăn uống uể oải và chỉ thích uống nước đá. Thay vì cố ép con ăn những thực phẩm giàu đạm, bạn nên giảm phần cơm cho bé và bổ sung thêm rau, hoa quả, các món canh mát.

    [​IMG]
    Nếu trẻ ăn ít hơn 1 chút, các mẹ cũng không cần quá lo lắng

    Bạn nên cho bé ăn nhiều rau dền, rau muống, bí xanh… vì chúng mang lại cảm giác mát mẻ, đồng thời cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể, bổ sung chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Nếu bé ăn ít hơn bình thường, bạn nên cho uống nhiều nước lọc, sữa đậu nành, trà xanh, nước rau má, ăn thêm hoa quả, sữa chua để trẻ dễ tiêu hóa và bù đắp năng lượng.


    Chú ý khi chọn trang phục những ngày nắng nóng
    Không chỉ quan tâm tới chất liệu thoáng mát như lanh, cotton và kiểu dáng rộng rãi, thoải mái, bạn cần biết màu sắc cũng ảnh hưởng tới bé. Đừng chọn những màu sắc quá nổi bật như đỏ, vàng cam… vì chúng sẽ làm con bạn khó chịu, cảm giác nóng tăng lên. Những màu sắc phù hợp nhất bạn nên chọn cho con trong mùa hè là: màu xanh lá cây, vàng nhạt, trắng, hồng.


    [​IMG]
    Hãy chú ý khi chọn màu sắc và chất liệu quần áo cho trẻ


    Với những kinh nghiệm từ chính những người mẹ được lấy ý kiến hy vọng bạn sẽ có phương pháp chăm trẻ ngày nắng nóng tốt cho bé.
     
  13. dacochong

    dacochong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Sai lầm cần tránh khi trẻ ho

    Sau các cơn ho kéo dài thường xuyên, bé Nghé ăn bao nhiều là nôn ói ra bấy nhiêu. Xót con nên mỗi lần như thế, chị Oanh lại cho con dùng siro ho.

    Siro ho có vị ngọt khiến bé rất thích, hơn nữa lúc đầu dùng thấy hiệu quả rất nhanh nên chị Oanh thường xuyên "ưu ái" sử dụng. Sau một thời gian bé Nghé bị nhờn thuốc, bây giờ mỗi lần điều trị ho cho bé rất vất vả.
    Sốt ruột vì chăm mãi mà con vẫn ốm đau, thường ho húng hắng và chậm tăng cân, chị Vân Hà, nhân viên thu ngân của một nhà hàng tại Bình Thạnh đưa con đi khám bác sĩ. Bé được kết luận bị viêm họng và kê thuốc về uống. Dùng 3 ngày thấy đã bớt ho, hơn nữa bé lại bị tiêu chảy, sợ con còi cọc thêm nên thay vì báo lại bác sĩ, chị tự động cho con dừng thuốc, khiến bệnh không dứt điểm mà tái phát dai dẳng.





    [​IMG]
    Cha mẹ cần chăm sóc đúng cách khi trẻ bị ho.
    BS.CKII Nguyễn Thị Thanh, Trưởng khoa Dịch vụ 1 BV Nhi Đồng 2 cho biết, ho là một triệu chứng làm cho cha mẹ lo lắng , tuy nhiên đôi lúcho làphản xạ tốt, là cơ chế có thể giúp tống chất nhầy nhớt ra khỏi phế quản, giúp bảo vệ họng và phổi của bé.

    "Không nên tự động cho trẻ uống kháng sinh, thuốc ức chế ho, thuốc ngủ, hoặc thuốc chống dị ứng. Điều này vô cùng nguy hiểm vì những loại thuốc này có thể làm nặng thêm tình trạng viêm phổi, viêm thanh phế quản và hen suyễn ở trẻ. Ngoài ra những thuốc này còn có thể gây suy hô hấp ở trẻ nhỏ", bác sĩ Thanh khuyến cáo.

    Bác sĩ Thanh đưa ra lời khuyên, nên đưa bé đến ngay cơ sở y tế khi trẻ ho đột ngột kèm co thắt, khò khè, hoặc thở rít, tím tái. Đây có thể là do trẻ bị dị vật đường thở, phải sơ cứu ban đầu và cho trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Khi trẻ ho kèm nôn ói hoặc sốt cao 39 độ C, trẻ ho kèm khó thở, thở nhanh, nông, trẻ co giật hoặc li bì khó đánh thức, trẻ ho kèm thở mệt, cánh mũi phập phồng, co lõm ngực, tiết đàm nhớt nhiều... cũng cần được nhanh chóng đi gặp bác sĩ.

    Trong trường hợp khi bé ho do cảm lạnh kèm sổ mũi, không sốt hoặc sốt nhẹ nhưng bé vẫn ăn uống, chơi đùa bình thường, không nôn ói, có thể theo dõi bé ở nhà. Nên chăm sóc bé bằng cách cho bé uống nhiều nước cam, chanh hoặc ăn trái cây tươi, nấu cháo hoặc súp để bé dễ ăn hơn và theo dõi nhiệt độ của bé. Nếu bé đỡ ho, ăn uống tốt, không sốt, thở dễ thì thường bé sẽ khỏi trong vòng một tuần. Nếu bé hắt hơi sổ mũi thì nên nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý.

    Chia sẻ về liều dùng kháng sinh ở trẻ, BS Võ Quang Phúc, phó giám đốc BV Tai Mũi Họng TP HCM cho biết, liều dùng kháng sinh cho các trường hợp bị ho thường một đến hai tuần, theo từng mức độ nặng nhẹ khác nhau. Việc lạm dụng hay ngưng thuốc nửa chừng có thể dẫn việc nhờn thuốc, bệnh dễ tái phát và khó điều trị hơn. Trẻ em sử dụng kháng sinh khi có những triệu chứng như tiêu chảy, mẩn ngứa, dị ứng... cần phải báo cho bác sĩ biết để đổi thuốc hợp lý.
    "Trẻ em phải tùy theo cân nặng, trọng lượng của cơ thể sẽ có liều lượng sử dụng thuốc phù hợp. Nhiều cha mẹ không tuân theo chỉ định của bác sĩ mà tự động cho con dùng một nửa liều của người lớn, điều này có thể dẫn đến những hậu quả tai hại", bác sĩ Phúc khuyến cáo.
     
  14. me_yenlinh_chichbong

    me_yenlinh_chichbong mẹ 2 con gái

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,064
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sai lầm cần tránh khi trẻ ho

    Em thì con gái ho là hay dùng mật ong. VÀ em thấy khá hiệu quả ạ
     
  15. đồng hồ tranh hb

    đồng hồ tranh hb 090 2818 986

    Tham gia:
    29/12/2012
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sai lầm cần tránh khi trẻ ho

    hic..........mình toàn dừng thuốc khi con đỡ ho.....ko biết có làm sao ko?lần sau ko thế nữa!..........
     
  16. đồng hồ tranh hb

    đồng hồ tranh hb 090 2818 986

    Tham gia:
    29/12/2012
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chăm trẻ ngày nắng nóng: những chú ý cần biết

    đánh dấu topic có ích!thank chủ top!.....
     
  17. dacochong

    dacochong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chăm trẻ ngày nắng nóng: những chú ý cần biết

    Kiến thức là vô tận mà, gom được chút nào tốt chút ấy các mẹ ạ.
     

Chia sẻ trang này