Thông tin: Lý do khiến trẻ bị viêm da

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi support11, 9/1/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. support11

    support11 Guest

    Da của trẻ em rất non nớt và nhạy cảm. Nếu cha mẹ không ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ da cho con khỏi các tác nhân từ môi trường bên ngoài, trẻ rất dễ bị nhiễm các bệnh về da.

    Vì sao trẻ dễ bị viêm da?

    BS. Nguyễn Thị Thanh – Trưởng khoa Dịch vụ I – Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết: Da của trẻ em tuy có cấu tạo giống như người lớn, nhưng mềm và mỏng hơn rất nhiều. Chẳng hạn, da trẻ sơ sinh chỉ dày bằng 1/5 da người lớn. Các tế bào trên da trẻ cũng còn ít và lớp sừng còn mỏng nên chức năng bảo vệ rất hạn chế, khiến da trẻ dễ bị tổn thương. Điều này đồng nghĩa với việc các chất tiếp xúc với da của trẻ từ môi trường ngoài dễ dàng xâm nhập vào da. Ngoài ra, tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn ít hoạt động làm cho màng acid bảo vệ ở da trẻ em tương đối yếu, cộng với khả năng điều hòa nhiệt ở da còn non kém nên trẻ rất dễ bị mất nước qua da, khiến da dễ bị khô và trở nên yếu ớt trước các tác nhân bên ngoài.

    [​IMG]
    Da của trẻ mềm và mỏng hơn rất nhiều so với người lớn nên dễ bị tác động

    Các tác nhân khiến trẻ dễ bị viêm da

    Cũng theo BS. Nguyễn Thị Thanh, sau đây là những tác nhân có khả năng gây viêm da cho trẻ nhiều nhất:

    Không khí ô nhiễm

    Không khí bên ngoài ngày càng ô nhiễm từ rác thải, khí thải từ xe cộ, khói thuốc lá,... Nếu tiếp xúc thường xuyên và lâu dài với những tác nhân nói trên, da của trẻ có thể bị dị ứng, viêm nhiễm. Nhẹ thì trẻ sẽ bị khô da và ngứa, phát ban trên mặt, bàn tay, bàn chân. Nặng hơn là khi trẻ gãi, da sẽ bị tấy đỏ, sưng, tróc vảy... Để tránh tình trạng này, cha mẹ cần chú ý hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những tác nhân nói trên.

    Chất tẩy rửa, vệ sinh trong nhà

    Đa số các sản phẩm tẩy rửa, vệ sinh trong gia đình thường chứa hóa chất độc hại. Nếu không cẩn thận khi giặt tẩy, những độc chất này có thể vẫn còn bám lại trên quần áo, chăn màn... Nếu trẻ tiếp xúc lâu ngày hoặc tiếp xúc trực tiếp lên da, các độc chất này sẽ gây ra bệnh viêm da tiếp xúc, khiến da bị viêm, sưng và nứt nẻ. Da rạn nứt là con đường trực tiếp để vi khuẩn và hóa chất đi vào máu. Từ đó, chúng có thể gây ra các bệnh nguy hiểm khác cho trẻ, thậm chí còn đưa tới trường hợp ung thư da.

    [​IMG]
    Độc chất trong nước tẩy thông thường còn bám lại trên quần áo sẽ khiến trẻ bị viêm da

    Để giảm tránh nguy cơ mắc bệnh về da nói trên, các bậc cha mẹ phải chú ý giặt tẩy kỹ càng. Trước tiên, chúng ta phải chọn loại bột giặt và nước tẩy không gây kích ứng da trẻ, chẳng hạn như nước tẩy oxygen. Loại nước tẩy này có thành phần an toàn, nó còn có công dụng giặt tẩy cực hiệu quả do sử dụng công nghệ tạo bọt khí oxy. Khi hòa tan vào nước, nước tẩy sẽ giải phóng bọt khí oxy, các bọt khí này sẽ tìm đến các vết bẩn và tẩy sạch chúng một cách nhanh chóng. Loại nước tẩy này hiện có bán rất nhiều tại siêu thị, ví dụ như nước tẩy AXO màu trắng dành riêng cho trẻ em. Hơn nữa, bạn cũng cần xả quần áo thật kỹ để không còn hóa chất còn bám lại trên sợi vải.

    Không gian sống không sạch sẽ, thoáng mát

    Không chỉ không gian bên ngoài, không gian sống trong nhà cũng có thể gây ra bệnh viêm da dị ứng cho trẻ. Đó có thể là do bụi bẩn bám trên vật dụng xung quanh nhà (thú nhồi bông, thảm trải sàn, rèm cửa...), hóa chất từ đồ nội thất, khí thải từ bếp... Để hạn chế ô nhiễm trong nhà, bạn nên thường xuyên vệ sinh nhà cửa như hút bụi, giặt rèm cửa, giặt thú nhồi bông; tận dụng khí trời để lưu thông các chất ô nhiễm trong nhà; trồng thêm cây xanh để điều hòa không khí.

    Nguồn: Bảo Châu - TT Kết nối Đông Dương​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support11
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này