Ly hôn, làm thế nào để con đỡ tổn thương?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi support, 13/5/2013.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Tôi có hai cháu trai một 10 tuổi, một 12 tuổi. Vợ chồng tôi quyết định chia tay, thỏa thuận mỗi người nuôi một con.

    Nhà hai chúng tôi cũng gần nhau. Tôi rất băn khoăn và thương các con phải chia rẽ anh em mỗi người một nơi và không biết sẽ ảnh hưởng đến các cháu thế nào. Giải pháp nào là tốt nhất cho các con? Tôi xin cảm ơn! (Nguyen Hanh)

    [​IMG]

    Trả lời:

    Trước hết, tôi xin chia sẻ với chị về hoàn cảnh của gia đình cũng như những băn khoăn của chị đối với các cháu. Trong hoàn cảnh hiện tại, để giúp các cháu thì cha mẹ cần nghiêm túc đánh giá xem việc ly hôn đã thay đổi bối cảnh và những nguồn lực cũng như gây ra những sức ép nào trong cuộc sống của trẻ.

    Tôi xin đưa ra 4 khó khăn chung như sau để giúp chị định hướng suy nghĩ:

    - Sự vắng mặt của cha/mẹ:

    Ly hôn làm cho trẻ mất đi sự quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ trong học tập và cuộc sống đối với trẻ ở ông bố hoặc bà mẹ không có quyền nuôi con. Kể cả việc cha mẹ bình thường không dành được thời gian nhiều bên con nhưng bố mẹ vẫn được xem như một nguồn hỗ trợ về cảm xúc, bảo vệ, hướng dẫn và giám sát con cái. Trong một số gia đình cách thức giải quyết vấn đề này là tìm một người lớn khác (như ông bà hoặc người thân) để bù đắp cho một số chức năng của cha/mẹ vắng mặt.

    - Tâm lý của cha/mẹ đơn thân sau ly hôn:

    Ly hôn còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần của cha mẹ (thường là ức chế và lo âu). Từ đó dẫn đến những cảm xúc xấu và ảnh hưởng đến khả năng chăm sóc con cũng như làm giảm tính hiệu quả trong việc chăm sóc con, có xu hướng kỷ luật khắc nghiệt hơn với con. Trẻ sẽ tốt hơn nếu cha mẹ nhận ra được điều này và cố gắng bày tỏ sự yêu thương, giải thích hợp lý cho các nguyên tắc mới và có sự giám sát ôn hòa hơn.

    - Xung đột giữa cha mẹ sau ly hôn:

    Trẻ có thể bị mâu thuẫn về lòng trung thành sau khi cha mẹ ly hôn trong trường hợp sau khi ly hôn bố mẹ vẫn tiếp tục mâu thuẫn với nhau (ví dụ về việc hỗ trợ con cái, thời gian thăm con) và cố gắng kéo trẻ về phía mình. Trong trường hợp đó, nếu trẻ chỉ tạo một liên minh với bố hoặc mẹ và ít gặp người còn lại có lẽ sẽ đỡ bị giằng xé hơn và sẽ làm giảm các cảm giác băn khoăn, lo lắng và tội lỗi hơn.

    - Sức ép về kinh tế và cuộc sống:

    Ly hôn có thể dẫn tới những khó khăn về mức sống dẫn đến việc người cha/mẹ phải làm việc nhiều hơn, ít quan tâm chăm sóc đển trẻ. Ly hôn cũng có thể gây cho trẻ những sức ép khác từ dư luận xã hội hoặc việc tái hôn của bố mẹ. Cần có sự chuẩn bị trước về tâm lý cho trẻ và hỗ trợ trẻ trải qua giai đoạn khó khăn này.

    Như vậy, yếu tố quan trọng nhất cha mẹ nên làm là duy trì một trạng thái “thuận tình ly hôn”, giảm thiểu các mâu thuẫn và tranh chấp không cần thiết sau ly hôn để không làm cho con cái cảm thấy giằng xé hoặc tội lỗi.

    Thứ nữa, nếu cha mẹ có thể đạt được thỏa thuận cùng chung nuôi con (tức là các con vẫn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ, chăm sóc và tư vấn về những vấn đề quan trọng như vào học trường nào) từ cả bố lẫn mẹ thì sẽ giảm thiểu các tác động tiêu cực từ ly hôn.

    Cuối cùng, cha mẹ phải chuẩn bị tâm lý trước cho con trước những áp lực từ cuộc sống sau khi ly hôn, nhất là về những sự kiện thay đổi lớn (như tái hôn). Nếu cha mẹ thấy con cái có vẻ như không vượt qua được giai đoạn khủng hoảng sau ly hôn, hãy tìm đến sự giúp đỡ của các nhà chuyên môn (các chuyên gia tâm lý).

    Thạc sĩ Trần Thành Nam
    Nguồn: VnExpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. thubig

    thubig Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2013
    Bài viết:
    2,042
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ly hôn, làm thế nào để con đỡ tổn thương?

    hjc, tốt nhất các bố các mẹ đừng có li hôn, tôi lũ trẻ lắm ạ:(
     
  3. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ly hôn, làm thế nào để con đỡ tổn thương?

    đổ vỡ thì tất cả đều tổn thương ~!~
     
  4. nguyentu1511

    nguyentu1511 Banned

    Tham gia:
    2/12/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ly hôn, làm thế nào để con đỡ tổn thương?

    Khi cha mẹ ly dị thì dù thế nào con cũng bị tổn thương, tổn thương nhiều lắm
     
  5. khogiadung.vn

    khogiadung.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2013
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ly hôn, làm thế nào để con đỡ tổn thương?

    Nếu không thể sống với nhau thì em nghĩ nên đường ai nấy đi. Em đã thấy có trường hợp đứa con khóc và nói bố mẹ chia tay đi vì không chịu nổi không khí nặng nề trong gia đình.
     
  6. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,443
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ly hôn, làm thế nào để con đỡ tổn thương?

    mình nghĩ chỉ đến khi hôn nhân ko cứu vãn được nữa mới nên ly dị. vì dù thế nào thì con trẻ cũng sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần, điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của trẻ :cool:
     
  7. hangthung_mebong

    hangthung_mebong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    3,465
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ly hôn, làm thế nào để con đỡ tổn thương?

    hãy vì các con đừng bao giờ ly hôn , các bé sẽ tội lắm
     
  8. comgiadinh24h

    comgiadinh24h Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    2,278
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ly hôn, làm thế nào để con đỡ tổn thương?

    Đúng rùi đấy ạ. Cha mẹ li hôn là vạn bất đắc dĩ, k còn cách nào khác, k cứu vãn đc nữa thì mới li hôn. Chứ li hôn thì chỉ tội cho con trẻ thôi.
     
  9. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,321
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ly hôn, làm thế nào để con đỡ tổn thương?

    Mình luôn nghĩ, con cái là lí do để bố mẹ chúng sống tốt hơn và có trách nhiệm hơn chứ không phải là chịu đựng nhau. Chia tay nhưng cả 2 vẫn yêu thương con theo cách của mỗi người còn hơn là những gì bạn đang bắt con cái phải chứng kiến hàng ngày.
     
  10. phan anh cham phay

    phan anh cham phay Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ly hôn, làm thế nào để con đỡ tổn thương?

    Mình thấy việc này khá khó......................
     
  11. ỉn yêu

    ỉn yêu Guest

    Ðề: Ly hôn, làm thế nào để con đỡ tổn thương?

    Hãy dành thêm thời gian ở bên con cái.mình nghĩ Trong giai đoạn này cần quan tâm, chăm sóc con nhiều hơn nữa. Những nụ hôn, cái ôm chặt sẽ góp phần hàn gắn vết thương nơi trẻ.
     
  12. Cơm Hùng béo

    Cơm Hùng béo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2013
    Bài viết:
    2,545
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ly hôn, làm thế nào để con đỡ tổn thương?

    Ly hôn là chuyện của người lớn, hãy cố gắng ngồi lại với nhau bàn bạc cách chăm sóc lũ trẻ,để 2 đứa có thể ở gần nhau nhiều nhất có thể, cố gắng duy trì tình trạng hòa bình khi bố mẹ gặp mặt , cố gắng ko làm xáo trộn quá nhiều nếp sinh hoạt của chúng, tuyệt đối ko nói xấu bố/mẹ trước mặt chúng....ôi nói chung là khổ thân bọn trẻ lắm lắm.
     

Chia sẻ trang này