Mách bạn 4 cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh vô cùng đơn giản

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Lan Quỳnh Míp, 8/10/2015.

  1. Lan Quỳnh Míp

    Lan Quỳnh Míp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/9/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Khi trẻ sốt sẽ cảm thấy lạnh run trong khi da bé thì rất nóng. Nếu các bạn không có hiểu biết về sốt sẽ làm cho trẻ bị sốt nặng hơn. Do đó, các bạn hãy giải nhiệt nhanh cho bé bằng các cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh dưới đây:

    Giữ cho bé luôn thoáng mát

    Khi trẻ bị sốt, nhiệt độ cơ thể tăng lên, da nóng hừng hực nhưng bé cảm thấy lạnh. Lúc này, cách nhanh nhất để hạ sốt cho trẻ sơ sinh là bạn đừng cố đắp thêm để ủ ấm cho bé mà hãy cởi bớt quần áo. Cho bé ở truồng hoặc mặc đồ mỏng, để bé nằm ở nơi thoáng mát nhưng không quá lộng gió. Nếu bé đang nằm ở phòng lạnh thì để nhiệt độ 26-28 độ C, không bật nhiệt độ quá thấp. Vì như vậy sẽ làm bé bị sốc nhiệt.

    Lau mát và chườm mát cho trẻ

    Ngoài việc cởi đồ cho bé được thoáng mát thì bạn có thể dùng khăn ấm lau người trẻ. Đây là cách tốt nhất để hạ sốt cho trẻ sơ sinh mà lại không mất nhiều thời gian của các bạn. Các bạn hãy pha nước ấm khoảng 35 -36 độ C rồi nhúng khăn vào nước, vắt cho ráo rước ( không vắt khô) và đắp lên trán, 2 nách, 2 bẹn của bé. Cứ 2-3 phút lại nhúng khăn vào nước một lần nữa. Đắp tới khi nào nhiệt độ cơ thể bé xuống mức bình thường, da mát trở lại là được.

    Dùng thuốc hạ sốt cho trẻ

    Ngoài hai cách trên thì bạn có thể dùng thuốc hạ sốt cho trẻ sơ sinh. Thuốc sẽ có tác dụng hạ 1-1,5 độ C từ 30 phút sau khi uống. Thuốc chỉ có tác dụng trong 2 giờ. Đây được xem như là “kế hoãn binh” để cha mẹ có thời gian để áp dụng cách hạ sốt khác. Nhưng bạn không nên tùy tiện cho trẻ uống mà phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi cho trẻ uống thuốc. Sau khi uống uống thuốc mà vẫn không khỏi thì phải đưa trẻ đến bác sĩ

    Đưa trẻ đến bác sĩ

    Nếu sử dụng nhiều cách khác nhau mà trẻ vẫn không hết bị sốt thì các bạn cần đưa bé đến trung tâm y tế và bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời. Sau khi được bác sĩ thăm khám thì bố mẹ cần chăm sóc trẻ theo sự hướng dẫn của bác sĩ.
    [​IMG]

    Khi thấy trẻ có một trong những biểu hiện sau đây thì phải đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức: trẻ dưới 2 tháng tuổi bị sốt, sốt trên 40 độ C, khóc nhiều, ngủ li bì, cổ cứng, phát ban, sốt kèm với khó thở, bỏ bú, nôn mọi thứ, co giật, tiêu và ói ra máu,...
    .................................................................................................................................................
    camnangchobe.vn - Mách bạn 4 cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh vô cùng đơn giản
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Lan Quỳnh Míp
    Đang tải...


  2. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Các cách hạ sốt của bạn thì bà mẹ nào cũng biết cách như này rồi, mình cứ tưởng bí quyết gì k cần dùng thuốc chứ
     

Chia sẻ trang này