Mách Mẹ Về Bệnh Viêm Tai Giữa Ở Trẻ Sơ Sinh

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi philipsavent, 22/6/2016.

  1. philipsavent

    philipsavent Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2016
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Viêm tai giữa là một trong những bệnh rất thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Viêm tai giữa nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây lên rất nhiều biến chứng nguy hiểm. Do đó, bố mẹ nên trang bị cho mình những kiến thức đầy đủ về căn bệnh này của bé.

    [​IMG]

    NGUYÊN NHÂN VIÊM TAI GIỮA
    - Trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu dễ bị vi khuẩn xâm nhập nên dễ bị mắc viêm tai giữa
    - Khi trẻ nằm bú không cẩn thận, sữa tràn vào trong tai làm viêm tai
    - Do cảm lạnh, dịch lỏng từ mũi họng mắc kẹt tại bất kỳ vị trí nào trong tai làm vi khuẩn sinh sôi, gây nên viêm tai giữa
    - Do không khí bị ô nhiễm, có khói thuốc lá
    - Chọc ngoáy sâu vào tai bé

    DẤU HIỆU CỦA VIÊM TAI GIỮA
    - Bé bị sốt, thường sốt cao 39-40 độ, nhức đầu
    - Quấy khóc nhiều, khó chịu
    - Bé bỏ bú, kém ăn, nôn trớ
    - Bé bị rối loạn tiêu hóa, ăn không tiêu, đi ngoài phân lỏng nhiều lần trong ngày
    - Bé không có phản ứng khi có tiếng động
    - Bé hay đưa tay lên dụi tai vì bị đau tai, khó chịu trong lúc chảy nước mũi
    - Bé thường thức giấc vào ban đêm và tỏ ra đau đớn, nhất là khi thời tiết trở lạnh.
    - Khi bệnh nặng, tai trẻ sẽ bị chảy mủ trong khi đó, các triệu chứng ở trên giảm dần

    CÁCH PHÒNG BỆNH VIÊM TAI GIỮA
    - Cho bé bú sữa mẹ: sữa mẹ là phương pháp cung cấp và tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên cho bé tốt nhất
    - Rửa tay, vệ sinh sạch sẽ mũi, họng của bé
    - Không để bé tiếp xúc với môi trường khói thuốc hay người mắc bệnh
    - Hạn chế để bé bú ở tư thế nằm để tránh sữa tràn vào tai
    - Khi bé bị nôn, chớ không nên đặt bé nằm ở vị trí đầu thấp hơn vì chất nôn sẽ tràn vào tai giữa
    - Không hạ thấp đầu bé khi gội đầu, bé khóc làm nước chảy vào tai
    - Những bé hay vị viêm mũi, nghẹt mũi...thì nên cho bé đi khám để điều trị dứt điểm.
    - Việc chuẩn đoán và điều trị viêm tai giữa ở trẻ nhỏ phải do các bác sĩ chuyên khoa tiến hành. Viêm tai giữa có thể gây biến chứng nặng nên bố mẹ tuyệt đối không được tự ý cho trẻ uống kháng sinh khi chưa có ý kiến của bác sĩ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi philipsavent
    Đang tải...


  2. nguyenngahvkt

    nguyenngahvkt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2014
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Viêm tai giữa là bệnh rất phổ biến ở trẻ nhỏ; thường thì bệnh không nguy hiểm, dễ điều trị nếu được phát hiện và chữa trị kịp thời;
     

Chia sẻ trang này