Mâm Cơm Của Người Vợ Trẻ Khiến Chồng Không Bao Giờ Ăn Ngoài Hàng

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi thuykitty2005, 11/4/2018.

  1. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Thanh Hoan ở Hà Nội lựa theo sở thích ăn uống của chồng để chế biến những món ngon đơn giản lại không tốn kém.

    [​IMG]

    Đam mê nấu nướng, Thanh Hoan thường tranh thủ vào bếp chuẩn bị bữa cơm tươm tất cho chồng sau mỗi chiều đi làm về.

    [​IMG]

    Vào những ngày trong tuần, Hoan chọn chế biến những món nhanh, đơn giản và dành món kho, hầm cầu kỳ cho cuối tuần.

    [​IMG]

    Nhà có hai vợ chồng trẻ nên có hôm chuẩn bị nhiều đồ ăn, Hoan lại mang sang nhà bố mẹ kế bên mời ăn cùng.

    [​IMG]

    Mỗi bữa, cô cũng nấu dư ra để dành cho phần cơm trưa mang đi làm hôm sau.

    [​IMG]

    Nấu xong, cô ra cửa hàng cắt tóc nam đầu ngõ để đón chồng về ăn tối.

    [​IMG]

    Chồng cô thường kết thúc công việc vào khoảng 20-21h, thế nên bữa tối của gia đình bắt đầu khá muộn.

    [​IMG]

    Theo Hoan, chi phí cho bữa ăn gia đình dao động từ 50 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng, tùy món và tùy dịp.

    [​IMG]

    "Ông xã thích ăn đơn giản nhưng không muốn lặp lại món. Anh bị dị ứng tôm, mực nên tôi ít nấu các món này. Nhìn chồng ngon miệng, lại gật gù khen món ăn vợ nấu, tôi thấy vui và có thêm động lực", Hoan nói.

    [​IMG]

    Các món ăn đơn giản, dễ chế biến, lại được bày biện đẹp mắt khiến ông xã Hoan mê cơm vợ nấu và nói "không" với cơm hàng.

    [​IMG]

    "Ông xã hay trêu: 'Bày biện đẹp thế này chắc lại chụp ảnh đăng Facebook phải không'. Ngày xưa ăn no mặc ấm, giờ ăn ngon mặc đẹp nên nấu xong, tôi thích trang trí món ăn cho hấp dẫn", Hoan chia sẻ.

    [​IMG]

    Ngoài nấu nướng, Hoan còn thích sưu tầm bát, đĩa đẹp để bày biện món ăn.





    Hà Phương | Theo Ngoisao.net
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuykitty2005
    Đang tải...


Chia sẻ trang này