1. SINH LÃO BỆNH TỬ Trong phật giáo có tứ đại khổ là Sinh Lão Bệnh Tử; Mình không bàn về cái đó mà bàn về quy luật của cuộc sống từ 4 trạng thái này Mọi người hầu như đều đã nghe nói về 4 từ này rồi, nhưng cách hiểu mỗi người mỗi khác, nhận thức của các bạn có thể do chiêm nghiệm bản thân, do tìm hiểu từ sách vở, do người khác truyền đạt lại. Cái này không có chân lý, không có quy chuẩn nên ai hiểu kiểu gì cũng đúng. Nhìn theo một khía cạnh cơ bản, đây là 4 trạng thái của vạn vật: hữu hình hoặc vô hình - Hữu hình: quần áo, cây cối, xe cộ, chế độ xã hội ... - Vô hình: tình bạn, tình cảm nam nữ, mối quan hệ làm ăn, sở thích cá nhân... Tính đúng đắn của nó thì không phải bàn cãi. Cái điện thoại mới sản xuất ra là được SINH ra, dùng một thời gian thì bị cũ đi là LÃO (hóa), bị hỏng là bị BỆNH, hỏng không sửa được phải bỏ đi là TỬ; kết thúc một chu kỳ. Cũng có thể là cả một triều đại, đế chế như La Mã hay Rome chẳng hạn... còn trái đất, mặt trăng ... chắc sống không đủ lâu để chứng minh quy luật này Vậy chúng ta học được gì? Một cái cây không thể cao tới trời; không ai sống mãi được; không thể vui hay buồn mãi được ... đã là quy luật thì chúng ta không thể chống lại được rồi, cái mình ngộ ra ở đây là chúng ta sống thuận theo quy luật nhưng BIẾT ĐIỀU HÒA NÓ Cái mình điều hòa ở đây là đối với việc tốt chúng ta kéo dài trạng thái TỐT ra để vòng khép kín này chậm lại; Đối với việc không tốt chúng ta tìm cách đốt cháy giai đoạn, để các giai đoạn trung gian sớm xảy ra cho sự việc nhanh kết thúc: - VD1: Bạn sinh ra, lớn lên, già ốm và chết cả quá trình là 80 năm trong đó 20 năm đầu là để lớn, 20 - 45 bình hòa, 45 - 80 sức khỏe đi xuống cho đến khi sự sống kết thúc. Như vậy thay vì bạn sống buông thả, ăn uống vô tội vạ, sử dụng chất kích thích, tàn phá sức khỏe, có thể chỉ từ 35 tuổi sức khỏe của bạn đã suy giảm, người nào mắc bệnh hiểm nghèo thì 40, 50 đã chết rồi chứ đâu được đến 80. Vậy bạn phải kéo dài giai đoạn 20 - 45 của mình ra bằng cách sống lành mạnh kết hợp giữa ăn uống và thể dục thể thao, như thế quá trình LÃO của bạn sẽ chậm lại. - VD2: bạn lập gia đình, cuộc sống với nhiều âu lo sẽ làm cho giai đoạn LÃO của mối quan hệ vợ chồng sớm xảy ra, chỉ cần 1, 2 năm là các bạn đã chán đối phương, đã chằng thấy có tí hấp dẫn nào từ người kia nữa. Như vậy chẳng mấy trốc mà giai đoạn BỆNH của mối quan hệ này tới (là cãi vã, mâu thuẫn, ly thân) và kết quả tất yếu là chia tay - TỬ của tc vợ chồng. Nếu biết thế thì khi ở với nhau phải biết chia sẻ với nhau, làm mới bản thân cũng như mối quan hệ, quan tâm và lắng nghe đối phương nhiều hơn, bớt lo toan cơm áo gạo tiền đi ... như vậy tc vợ chồng mới lâu dài và bền chặt được. Đây là quan điểm riêng của mình, hy vọng các bạn có thể áp dụng quy luật Sinh Lão Bệnh Tử này vào mọi vấn đề của cuộc sống.