MẮT DÍNH GHÈN 1. TRIỆU CHỨNG CÓ THỂ GẶP - Mủ chảy ra từ khoé mắt trong ở mặt hay cả hai bên mắt. - Lông mi dính với nhau sau giấc ngủ 2. BỆNH CÓ NGHIÊM TRỌNG KHÔNG? Mắt dính ghèn không có gì là nghiêm trọng. Không có gì nguy hại cho mắt con bạn, song mắt dính ghèn cần được chữa trị mau lẹ để tránh khỏi sinh ra một bệnh nhiễm trùng nặng hơn là bệnh viêm kết mạc. 3. VIỆC GÌ PHẢI LÀM TRƯỚC TIÊN? - Rửa cả hai mắt bằng nước ấm đã được đun sôi, sử dụng một miếng bông gòn sạch cho mỗi bên mắt. Bắt đầu từ khoé mắt ngoài và lau trở xuống. - Hãy đặt em bé của bạn nằm xuống để ngủ, bên mắt bị đau ở trên. Nếu không thig con mắt kia có thể bị lây nhiễm do tấm dra. 4. CÓ CẦN ĐI KHÁM BÁC SĨ KHÔNG? Hãy đi khám bác sỹ ngay nếu con ngươi con bạn đỏ. Đó có thể là chứng viêm kết mạc. Hãy đi khám bác sỹ càng sớm càng tốt nếu chứng mắt dính ghèn không khá hơn trong vòng 24 giờ. 5. BÁC SỸ CÓ THỂ LÀM GÌ? Nếu nhiễm trùng, bác sỹ kê toa thuốc nhỏ mắt hay một loại thuốc mỡ để tra mắt ba hay bốn lần mỗi ngày 6. VIỆC MẸ CÓ THỂ LÀM ĐỂ GIÚP CON MAU KHỎI - Hãy năng rửa mắt cho em bé của bạn nhiều lần, mỗi khi bạn thấy có đổ ghèn - Hãy thay dra giường cho cháu đểu đặn, để tránh lây nhiễm mắt kia. Nguồn: tham khảo