Theo nghiên cứu mới được công bố trên Quintessence International, mật ong chính là vũ khí thích hợp nhất để trị bệnh nhiệt miệng. Để thực hiện nghiên cứu, các nhà nghiên cứu Ả Rập Saudi đã chia 180 người bị nhiệt miệng thành 3 nhóm: Một nhóm chỉ dùng mật ong để điều trị, nhóm hai sử dụng thuốc chống viêm có chứa corticoid để bôi và nhóm 3 sử dụng dung dịch sát khuẩn Orabase. Tất cả tình nguyện viên của ba nhóm đã thực hiện việc bôi sản phẩm đặc trưng của nhóm mình lên chỗ nhiệt miệng sau khi ăn, liên tục trong tám ngày và ngừng sử dụng nếu vết loét khỏi hoàn toàn. Họ được theo dõi kỹ càng về quá trình thuyên giảm cảm giác đau và bất kỳ phản ứng phụ nào, trong khi các nhà khoa học đánh giá kích thước và mức độ viêm nhiễm của vết loét. Kết quả là có sự khác biệt giữa nhóm mật ong và hai nhóm khác trong việc làm giảm kích thước loét, số lượng ngày đau đớn, và mức độ ban đỏ. Trong khoảng ba ngày nhóm sử dụng mật ong đã lành vết loét nhiệt miệng nhanh hơn hai nhóm còn lại. Rất đơn giản, bạn chỉ cần ngậm mật ong hoặc lấy bông tăm thấm mật ong vào chỗ loét sau mỗi bữa ăn. Theo Thu Trang http://www.womenshealthvn.com/ky-nan...et-nhiet-mieng
Cách chữa nhiệt miệng hiệu quả với mật ong Nhiệt miệng kéo dài làm ảnh hưởng đến sức khỏe do bạn không ăn uống bình thường được. Mật ong sẽ là vị thuốc hữu hiệu giúp nhanh chóng loại bỏ điều khó chịu này Nguyên nhân gây nhiệt miệng Nguyên nhân gây ra nhiệt miệng là do hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy giảm. Làm vi khuẩn dễ dàng tấn công vào miệng bạn, gây ra những vết lở loétở miệng, lúc thì ở lưỡi, khi thì ở nướu và các vị trí khác trong miệng. Một nguyên nhân khác là cơ nhiệt bạn bị tăng cao, nóng trong người do cơ thể thiếu nước hoặc ăn nhiều đồ nóng. Tuỳ theo cơ địa của mỗi người mà mức độ bệnh, số lượng lở loét nhiều hay ít. Trên thực tế, có những người thường ăn đồ nóng, ăn bánh mì, ăn mì gói, ăn đồ xào, chiên hàng ngày, và thậm chí họ ít uống nước nhưng vẫn không bị nhiệt miệng, đấy là do cơ địa "mát", khả năng miễn dịch của họ cao. Ngược lại, có người kiêng khem đủ thứ vẫn bị bệnh này. Cách chữa nhiệt miệng bằng mật ong giúp bạn nhanh chóng loại bỏ tình trạng nhiệt miệng kéo dài. Ảnh minh họa Nghiên cứu khoa học về tác dụng mật ong đối với nhiệt miệng Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Quintessence International, cách chữa nhiệt miệng bằng mật ong được xem là an toàn và hiệu quả nhất trong việc điều trị nhiệt miệng. Các nhà nghiên cứu ở Ả rập Saudi chia 180 người bị nhiệt miệng ở các thế khác nhau thành 3 nhóm.Một nhóm chỉ dùng mật ong để điều trị. Hai nhóm còn lại sử dụng thuốc chống viêm có chứa corticoid để bôi cho vùng da đặc trưng. Tất cả tình nguyện viên đều được phát tăm bông để bôi mật ong và corticoid lên chỗ nhiệt miệng sau khi ăn, liên tục trong 8 ngày và ngừng sử dụng nếu vết loét khỏi hoàn toàn. Họ được theo dõi kỹ càng về quá trình thuyên giảm cảm giác đau và bất kỳ phản ứng phụ nào, trong khi các nhà khoa học đánh giá kích thước và mức độ viêm nhiễm của vết loét. Kết quả cho thấy, sử dụng mật ong, thường trong khoảng 3 ngày giúp chữa lành vết loét nhiệt miệng nhanh hơn biện pháp còn lại. Dung dịch mật ong 30% đã có thể ức chế hoặc tiêu diệt hầu hết các loại nấm và vi khuẩn, lại có vị ngọt dễ chịu. Cách chữa nhiệt miệng bằng mật ong đã được khoa học chứng minh là hiệu quả. Ảnh minh họa Cách chữa nhiệt miệng bằng mật ong Rất đơn giản, bạn chỉ cần ngậm mật ong hoặc lấy bông tăm thấm mật ong vào chỗ loét sau mỗi bữa ăn. Bạn sẽ thấy cảm giác đau giảm dần và biến mất chỉ sau 3 ngày. Hoặc bạn có thể cho bột nghệ và mật ong vào rồi trộn đều cho đến khi được một hỗn hợp thật đều và mịn. Dùng hỗn hợp trên bôi lên vào vùng da bị lở do nhiệt, để yên trong vòng 1 phút sau đó súc miệng sạch, ngày làm như vậy từ 2 - 3 lần. Có thể lưu giữ hỗn hợp trên vào lọ thủy tinh, bảo quản trong tủ lạnh để dùng cho những lần sau. Cách phòng nhiệt miệng Uống ít nhất 2 lít nước lọc hàng ngày: Uống ít nhất 2 lít nước hàng ngày để cơ thể luôn đủ nước và cơ thể luôn được tươi mát. Đây là cách phòng bệnh nhiệt miệng nói riêng và các bệnh về nhiệt khác nói chung ít tốn kém và đơn giản nhất. Hạn chế thức ăn khô, chiên, xào: Đây là nhóm thức ăn có tính háo nước cao, hút nước từ cơ thể bạn đi khiến bạn bị thiếu nước. Nếu muốn ăn những thức ăn này thì phải uống nước đủ để bù lại phần nước bị mất. Lưu ý là cần uống nước khoáng hoặc nước biển khô vì nước lọc không thể bù nước kịp trong trường hợp này. Ăn nhiều trái cây, thực phẩm có vitamin C và chất xơ: Một số trái cây có nhiều vitamin C và chất xơ như đu đủ, ổi, cam, cà chua, kiwi, mâm xôi, dâu tây… Các loại trái cây này tăng tính mát cho cơ thể. Hạn chế ăn trái cây có màu vàng sậm, ngọt lịm như mít, sầu riêng, nhãn vì đây là các loại trái cây nhiệt đới gây nóng trong người.
Mật ong nhiều công dụng tốt thiệt đó ạ nhớ khi nào bị nhiệt phải thử coi mật ong có giải quyết dc j ko
E tưởng là mật ong nóng, mà nhiệt miệng cũng là do nóng, nên nếu trị nhiệt miệng bằng mật ong có hữu hiệu ạ?