Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Và Thủ Tục Ly Hôn (e Nhờ Mod 1 Ngày Thôi)

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi kyssiou, 5/9/2017.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. kyssiou

    kyssiou Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    4,804
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    203
  2. Mbanhmy

    Mbanhmy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/5/2017
    Bài viết:
    1,757
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    103
    b ở quân nào thi ra tòa án quan xin ho cho 2mâu . 1mau thuận tình ly hon va 1mau đơn phuong ly hon. ve chi viec đien thoi. ra đay ho huong dan het
     
    emberadoikyssiou thích.
  3. kyssiou

    kyssiou Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    4,804
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    203
    Vậy à c. E cảm ơn c nhiều ạ
     
  4. loncon47

    loncon47 Hải Sản 100% Tự Nhiên Giá Rẻ Hà Nội

    Tham gia:
    10/12/2016
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    đúng rồi, ra quận xin cho nó chuẩn và nhờ hướng dẫn luôn
     
  5. kyssiou

    kyssiou Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    4,804
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    203
    E ở nhà k đi làm con e 25m thì e có được quyên nuôi con ko ạ
     
  6. Hoacauvang

    Hoacauvang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/3/2017
    Bài viết:
    3,789
    Đã được thích:
    395
    Điểm thành tích:
    223
    Buồn thế mn! Con còn nhỏ vậy thương con quá, xin chia sẻ với mn nhé!
     
    kyssiou thích bài này.
  7. kyssiou

    kyssiou Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    4,804
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    203
    E muốn cố lắm mn ạ. Nhưng e mệt mỏi lắm c ạ. E cũng thương con lắm nhưng ck e cờ bạc nợ nần nhiều quá e đã trả nợ cho rồi mà vẫn còn nói dối e nợ thêm nữa
     
  8. kyssiou

    kyssiou Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    4,804
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    203
    E cảm ơn c nhiều ạ
     
  9. Hainam86

    Hainam86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/1/2016
    Bài viết:
    1,886
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    173
    Con dưới 36m thì mặc định là theo mẹ b ạ, nhưng b cũng phải chuẩn bị tinh thần chứng minh đủ điều kiện lo cho đứa trẻ (tiền, chỗ ở, thu nhập thường xuyên, thời gian) để phòng trường hợp phát sinh tranh chấp quyền nuôi con.
    Nếu đã đến nước cùng phải ly hôn thì b nên kiên trì thuyết phục chồng ký đơn thuận tình chứ đơn phương ly hôn thủ tục lằng nhằng mất thời gian lắm đấy b ạ.
     
  10. kyssiou

    kyssiou Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    4,804
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    203
    Hic vậy à c e k đi làm ở nhà trông con 2 năm rồi
     
  11. Hainam86

    Hainam86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/1/2016
    Bài viết:
    1,886
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    173
    M làm tư vấn luật mà. M k xui bạn khai gian nhưng b nên khai làm kinh doanh tự do, thu nhập 6-7tr tháng gì đó, đừng bao giờ khai ở nhà k làm gì.
    Nói chung đơn phương ly hôn phức tạp phết đấy b ạ, nếu b đã thật sự quyết tâm thì nên thu thập bằng chứng về các vấn đề của chồng b trước đi.
     
  12. Sau-khoai

    Sau-khoai Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/9/2011
    Bài viết:
    3,377
    Đã được thích:
    499
    Điểm thành tích:
    173
    Bác nói chuẩn quá
     
  13. meyenoanh

    meyenoanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    1,298
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    103
    Mình thì không hiểu luật, nhưng mình thắc mắc không hiểu b tư vấn luật kiểu gì?
    Trường hợp cụ thể bạn chủ, thu nhập có thể bằng 0, nhưng con nhỏ dưới 36 tháng, và thu nhập của chồng là âm (vừa cờ bạc, lại vừa nợ nần do cờ bạc, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến ly hôn) nên đủ điều kiện nuôi con
    Bạn xui người ta khai báo thu nhập 5-7tr, thằng chồng nó vừa mù vừa điếc hay sao? Nếu nó thuận tình thì không nói, chứ nó không thuận tình, nó có thể vin vào chi tiết này để phản bác, vừa không ly hôn được, sau đó về nhà nó lại bảo có vốn riêng, nó củ hành cho thì mới khổ nữa
    Làm luật và tư vấn luật thì phải biết biến báo, nhưng nó phải kín kẽ, chứ tư vấn cho thân chủ lao đầu vào đá thế này thì....
     
  14. Hainam86

    Hainam86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/1/2016
    Bài viết:
    1,886
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    173
    B k thấy m nhắc b ấy thu thập bằng chứng à? Lấy gì chứng minh chồng b ấy thu nhập âm hay cũng chỉ là b nói? Theo cách b ấy kể là sinh xong ở nhà chăm con thì rõ là chồng b ấy có đi làm và có thu nhập.
    M nói b ấy khai kd tự do có thu nhập là vì m thấy b ấy có bán hàng online cái gì Cỏ máu tăng cân đấy chứ, b k nhìn thấy à? Thu nhập phát sinh hàng tháng ai chứng minh được là k có? B ấy có buôn bán tất yêu có phát sinh thu nhập b nhé.
    Còn nếu khai k có thu nhập thì theo b ai là ng có khả năng nuôi con hơn ở đây?
    Còn chồng b ấy đã cố tình củ hành thì cứ gì ch vốn riêng hay k hả b? B nói vui thật.
     
  15. kyssiou

    kyssiou Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    4,804
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    203
    E cảm ơn các mẹ tư vấn cho e nhưng e mong mọi người đừng mất lòng nhau nhé. E có bán onl cỏ máu tăng cân thu nhập 1 tháng cũng chỉ đc 500k-1tr thôi còn ck e vẫn đi làm lương tháng cũng 4-5tr ấy ạ. Vậy nên e sợ e ko đc nuôi con. Còn hiện tại ck e nợ tầm 70-80tr ạ
     
  16. nguanhokn

    nguanhokn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/3/2014
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    1. Đơn xin ly hôn / Đơn thuận tình ly hôn;

    2. Bản sao Giấy CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu (có công chứng )

    3. Bản chính giấy chứng nhận kết hôn (nếu có), trong trường hợp mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải trình bày rõ trong đơn kiện.

    4. Bản sao giấy khai sinh con (nếu có con).

    5. Biên bản hoà giải tại xã phường.

    6. Bản sao chứng từ, tài liệu về quyền sở hữu tài sản (nếu có tranh chấp tài sản).

    7. Nếu hai bên kết hôn tại Việt Nam, sau đó vợ hoặc chồng xuất cảnh sang nước ngoài (không tìm được địa chỉ) thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương về việc một bên đã xuất cảnh và đã [​IMG]tên trong hộ khẩu.

    8. Tiền tạm ứng án phí =200.000+Án phí vụ án dân sự có giá ngạch (nếu có tranh chấp về tài sản)
     
    nguyenlananhkyssiou thích.
  17. nguanhokn

    nguanhokn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/3/2014
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
     
  18. nguanhokn

    nguanhokn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/3/2014
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.
     
    kyssiou thích bài này.
  19. kyssiou

    kyssiou Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    4,804
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    203
    C ơi nhưng e bh onl chi đc 500k-1tr/tháng thôi liệu có đc ko ạ
     
  20. kyssiou

    kyssiou Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    4,804
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    203
    E cảm ơn c nhiều ạ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này